Số người chết trong vụ nổ Thiên Tân, Trung Quốc tăng lên 158

VOV.VN - Giới chức địa phương Trung Quốc ngày 31/8 xác nhận số người thiệt mạng tăng lên 158 và còn 15 người đang mất tích. 

Thông tin mới nhất từ lực lượng cứu hộ Thiên Tân cho biết, trong số những người thiệt mạng có 94 lính cứu hỏa, 11 cảnh sát và 53 dân thường. Số người mất tích cũng có tới 2/3 là lính cứu hỏa và số còn lại là người dân. 

Lực lượng chống độc của quân đội Trung Quốc xử lý chất độc hại ở hiện trường vụ nổ Thiên Tân. (ảnh: Reuters)

Vụ nổ nhà kho chứa hóa chất tại bến cảng thành phố Thiên Tân xảy ra khoảng 11h30’ đêm 12/8. Trong nhà kho này chứa khoảng 700 tấn natri cyanua độc hại.

Vụ nổ và hỏa hoạn lớn đã ảnh tới hơn 300 trường tiểu học và trung học tại những khu vực xung quanh. Đến ngày 31/8, nhà chức trách địa phương thông báo các trường học này đã mở cửa trở lại để chuẩn bị cho năm học mới sắp tới.

Trong khi đó, theo chỉ số đo được ngày 30/8, chất lượng không khí gần hiện trường vụ nổ vẫn ở trong tiêu chuẩn cho phép. Tuy nhiên, những mẫy nước lấy bên trong khu vực này cho thấy mức độ cyanua cao tới 20 lần so với tiêu chuẩn an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc không phát hiện Cyanua trong nước sau vụ nổ Thiên Tân
Trung Quốc không phát hiện Cyanua trong nước sau vụ nổ Thiên Tân

VOV.VN - Trung tâm giám sát môi trường xét nghiệm 3 mẫu nước và xác định không phát hiện chất độc Cyanua sau vụ nổ Thiên Tân.

Trung Quốc không phát hiện Cyanua trong nước sau vụ nổ Thiên Tân

Trung Quốc không phát hiện Cyanua trong nước sau vụ nổ Thiên Tân

VOV.VN - Trung tâm giám sát môi trường xét nghiệm 3 mẫu nước và xác định không phát hiện chất độc Cyanua sau vụ nổ Thiên Tân.

Vụ nổ Thiên Tân và bài học về cách xử lý khủng hoảng
Vụ nổ Thiên Tân và bài học về cách xử lý khủng hoảng

Theo Steve Tsang, chuyên gia cao cấp tại Viện Chính sách Trung Quốc, chính quyền đã xử lý thảm họa vụ nổ Thiên Tân theo cách chưa hợp lý.

Vụ nổ Thiên Tân và bài học về cách xử lý khủng hoảng

Vụ nổ Thiên Tân và bài học về cách xử lý khủng hoảng

Theo Steve Tsang, chuyên gia cao cấp tại Viện Chính sách Trung Quốc, chính quyền đã xử lý thảm họa vụ nổ Thiên Tân theo cách chưa hợp lý.

Trung Quốc: 4 đám cháy mới bùng phát gần kho hóa chất ở Thiên Tân
Trung Quốc: 4 đám cháy mới bùng phát gần kho hóa chất ở Thiên Tân

VOV.VN - Trong 4 đám cháy mới, có 3 đám cháy gần khu vực xảy ra vụ nổ đầu tiên và đám cháy thứ 4 gần vị trí vụ nổ thứ 2.

Trung Quốc: 4 đám cháy mới bùng phát gần kho hóa chất ở Thiên Tân

Trung Quốc: 4 đám cháy mới bùng phát gần kho hóa chất ở Thiên Tân

VOV.VN - Trong 4 đám cháy mới, có 3 đám cháy gần khu vực xảy ra vụ nổ đầu tiên và đám cháy thứ 4 gần vị trí vụ nổ thứ 2.

Trung Quốc bắt 11 quan chức liên quan vụ cháy nổ Thiên Tân
Trung Quốc bắt 11 quan chức liên quan vụ cháy nổ Thiên Tân

VOV.VN -Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 11 quan chức được cho là có liên quan đến vụ nổ kinh hoàng tại cảng Thiên Tân hôm 12/8 khiến 139 người thiệt mạng.

Trung Quốc bắt 11 quan chức liên quan vụ cháy nổ Thiên Tân

Trung Quốc bắt 11 quan chức liên quan vụ cháy nổ Thiên Tân

VOV.VN -Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 11 quan chức được cho là có liên quan đến vụ nổ kinh hoàng tại cảng Thiên Tân hôm 12/8 khiến 139 người thiệt mạng.

Phạt 1 phóng viên 'gây bất ổn, hoang mang trên thị trường chứng khoán'
Phạt 1 phóng viên 'gây bất ổn, hoang mang trên thị trường chứng khoán'

VOV.VN - Trong số 197 người đồn nhảm trên mạng, phóng viên Wang đã nhận tội “gây bất ổn và hoang mang trên thị trường chứng khoán'

Phạt 1 phóng viên 'gây bất ổn, hoang mang trên thị trường chứng khoán'

Phạt 1 phóng viên 'gây bất ổn, hoang mang trên thị trường chứng khoán'

VOV.VN - Trong số 197 người đồn nhảm trên mạng, phóng viên Wang đã nhận tội “gây bất ổn và hoang mang trên thị trường chứng khoán'