Số người di cư đến Italy đạt mức kỷ lục

VOV.VN - Tính đến 28/11, có khoảng 171.300 người di cư đã đến bờ biển của Italy, cao hơn con số kỉ lục của năm 2014 với 170.000 người.

Bộ Nội vụ Italy ngày 28/11 thông báo, số người người di cư đến nước này trong năm nay qua Địa Trung Hải đạt mức kỉ lục.

Người di cư vẫn là vấn đề khiến giới chức châu Âu phải đau đầu. (Ảnh: AFP)

Italy đối mặt với sức ép của làn sóng di cư tăng mạnh kể từ khi Thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỹ được ký kết vào tháng 3 vừa qua nhằm hạn chế dòng người di cư đến Hy Lạp.

Tính đến 28/11, có khoảng 171.300 người di cư đã đến bờ biển của Italy. Đây là con số kỉ lục so với mức cao nhất trước đó năm 2014 là 170.000 người.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cũng cho biết, riêng ngày 28/11 có khoảng 1.400  người di cư đã được cứu trên những con thuyền gỗ hay cao su, khi họ đang cố gắng vượt Địa Trung Hải.

Trong 3 năm qua, có khoảng gần 500.000 người di cư đến Italy. Rất nhiều người trong số này sơ tán do chiến tranh, nghèo đói… Số đơn xin tị nạn cũng tăng kỉ lục trong năm nay tại Italy, với hơn 176.000 người đang sống trong các trung tâm cứu trợ, gây sức ép đối với hệ thống pháp lý và di trú của quốc gia này. Hầu hết những người đến Italy là từ các quốc gia châu Phi, trong đó Nigieria chiếm 21%.

Ước tính có khoảng 4.663 người đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải trong năm nay. Hiện đang là những tháng thời tiết mùa đông, nhưng lực lượng cứu hộ lo ngại, với xu hướng dòng người di cư không có dấu hiệu giảm, sẽ không đủ tàu để thực hiện các hoạt động cứu hộ và cứu trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thỏa thuận người di cư EU-Thổ Nhĩ Kỳ liệu có đổ vỡ?
Thỏa thuận người di cư EU-Thổ Nhĩ Kỳ liệu có đổ vỡ?

VOV.VN - Tổng thống Erdogan vừa cảnh báo sẽ “mở cửa” cho người tị nạn Syria, nếu EU không ngừng chỉ trích các hoạt động trấn áp đảo chính của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận người di cư EU-Thổ Nhĩ Kỳ liệu có đổ vỡ?

Thỏa thuận người di cư EU-Thổ Nhĩ Kỳ liệu có đổ vỡ?

VOV.VN - Tổng thống Erdogan vừa cảnh báo sẽ “mở cửa” cho người tị nạn Syria, nếu EU không ngừng chỉ trích các hoạt động trấn áp đảo chính của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nước EU chưa thống nhất được hạn ngạch phân bổ người di cư
Các nước EU chưa thống nhất được hạn ngạch phân bổ người di cư

VOV.VN - Tháng 11 là tháng “chết chóc” nhất cho những người di cư qua Địa Trung Hải. Thế nhưng các nước EU vẫn bất đồng về phân bổ hạn ngạch người di cư.

Các nước EU chưa thống nhất được hạn ngạch phân bổ người di cư

Các nước EU chưa thống nhất được hạn ngạch phân bổ người di cư

VOV.VN - Tháng 11 là tháng “chết chóc” nhất cho những người di cư qua Địa Trung Hải. Thế nhưng các nước EU vẫn bất đồng về phân bổ hạn ngạch người di cư.

Bulgaria: Người di cư đụng độ cảnh sát, đòi mở trại tị nạn
Bulgaria: Người di cư đụng độ cảnh sát, đòi mở trại tị nạn

VOV.VN -Hàng trăm sĩ quan hiến binh, cảnh sát và lính cứu hỏa được huy động để dập các đám cháy và duy trì trật tự.

Bulgaria: Người di cư đụng độ cảnh sát, đòi mở trại tị nạn

Bulgaria: Người di cư đụng độ cảnh sát, đòi mở trại tị nạn

VOV.VN -Hàng trăm sĩ quan hiến binh, cảnh sát và lính cứu hỏa được huy động để dập các đám cháy và duy trì trật tự.

Séc phản đối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ về làn sóng người di cư
Séc phản đối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ về làn sóng người di cư

VOV.VN - Ngày 25/11 Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslap Sobotka phản đối đe dọa của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người di cư tràn vào châu Âu.

Séc phản đối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ về làn sóng người di cư

Séc phản đối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ về làn sóng người di cư

VOV.VN - Ngày 25/11 Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslap Sobotka phản đối đe dọa của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người di cư tràn vào châu Âu.

Nhóm Visegrad đề xuất giải pháp giải quyết khủng hoảng di cư
Nhóm Visegrad đề xuất giải pháp giải quyết khủng hoảng di cư

VOV.VN - Các Bộ trưởng của Visegrad đã đề xuất thành lập trung tâm quản lý khủng hoảng di cư dưới sự điều hành của Ba Lan.

Nhóm Visegrad đề xuất giải pháp giải quyết khủng hoảng di cư

Nhóm Visegrad đề xuất giải pháp giải quyết khủng hoảng di cư

VOV.VN - Các Bộ trưởng của Visegrad đã đề xuất thành lập trung tâm quản lý khủng hoảng di cư dưới sự điều hành của Ba Lan.