Số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 24

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ, số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền nhập cư ngoài khơi thành phố Istanbul đã tăng lên đến 24.

Nhân viên cứu hộ bên chiếc thuyền bị chìm ngoài khơi thành phố Istanbul (Ảnh: Reuters).
Đến thời điểm này, cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy 24 thi thể, trong đó có nhiều trẻ em. Một chiếc máy bay trực thăng và một đội thợ lặn cũng được triển khai đến hiện trường để tiếp tục công các cứu hộ.

Chiếc thuyền chở khoảng 40 người di cư bất hợp pháp gặp nạn khi đang tới gần khu vực Rumeli Feneri ở eo biển Bosphorus. Con thuyền này được cho là đang đi đến Bulgaria hoặc Romania.  Nguyên nhân ban đầu được xác định là thuyền chở quá tải và bị sóng lớn đánh chìm.

Số người di cư bất hợp pháp cố gắng tới Châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, trong bối cảnh bạo lực và xung đột bùng phát tại nhiều khu vực như Syria. Hồi tháng 9 vừa qua, giới chức Thổ nhĩ Kỳ đã cứu được 82 người di cư trên một chiếc thuyền ngoài ở khơi phía bắc thành phố Istanbul./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 40 người nhập cư, 10 người thiệt mạng
Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 40 người nhập cư, 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Một thuyền chở khoảng 40 người di cư bất hợp pháp gặp nạn khi đang tới gần khu vực eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 10 người chết.

Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 40 người nhập cư, 10 người thiệt mạng

Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 40 người nhập cư, 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Một thuyền chở khoảng 40 người di cư bất hợp pháp gặp nạn khi đang tới gần khu vực eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 10 người chết.