Sợ tên lửa, các hãng hàng không tránh không phận Syria

VOV.VN - Theo Cơ quan Kiểm soát Hàng không châu Âu, các tên lửa không đối đất hoặc tên lửa hành trình có thể nhắm vào Syria, cảnh báo các hãng hàng cẩn trọng.

Ngày 10/4, Cơ quan Kiểm soát Hàng không châu Âu cảnh báo các hãng hàng không cẩn trọng khi bay qua Địa Trung Hải trước nguy cơ xảy ra các vụ không kích nhằm vào Syria trong 72 giờ tới.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Porter thực hiện một cuộc tấn công tên lửa từ Địa Trung Hải. Ảnh: AP

Trong cảnh báo đăng trên trang web của mình, Cơ quan Kiểm soát Hàng không châu Âu không nêu cụ thể xuất phát điểm của mối đe dọa tên lửa.

“Với khả năng xảy ra tấn công vào Syria bằng những tên lửa không đối đất hoặc tên lửa hành trình trong vòng 72 giờ tới và khả năng thiết bị liên lạc bằng radio bị gián đoạn, các hãng hàng không cần cân nhắc các chuyến bay tại khu vực Đông Địa Trung Hải”, thông báo của Cơ quan Kiểm soát Hàng không châu Âu nêu rõ.

Cảnh báo của Cơ quan Kiểm soát hàng Không châu Âu cũng nhắc đến các vùng trời ngoài tầm kiểm soát của Damascus, trong đó có không phận trên vùng biển quanh đảo Síp.

Trước đó, Cơ quan Kiểm soát Hàng không nhiều nước, trong đó có Mỹ, Anh, Đức và Pháp đã cảnh báo các hãng hàng không của mình không bay qua không phận Syria, khiến hầu hết các chuyến bay đều tránh lộ trình này.

Theo trang web FlightRadar24, chỉ có các chuyến bay thương mại của hãng Hàng không Syria và hãng Hàng không Địa Trung Hải của Lebanon bay trên không phận Syria vào khoảng 1h15’ (giờ GMT) ngày 11/4.

Cảnh báo này là không hề thừa khi lịch sử hàng không thế giới từng ghi nhận thảm kịch máy bay mang số hiệu MH17 của hãng Hàng không Malaysia bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không khi bay qua vùng chiến sự Ukraine năm 2014, làm toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh phương Tây đang thảo luận khả năng trừng phạt quân sự với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad vì cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công ngày 7/4 tại thị trấn Douma do lực lượng phiến quân kiểm soát.

Tổng thống Trump ngày 10/4 cũng quyết định hủy chuyến công du Mỹ Latin dự kiến vào cuối tuần này để tập trung vào giải quyết vấn đề Syria. Nguồn tin Nhà Trắng cho biết, ông Trump đã cảnh báo sẽ đáp trả nhanh chóng và mạnh mẽ một khi xác định kẻ đứng sau vụ tấn công tại Douma./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị quyết về Syria của Nga thất bại tại Liên Hợp Quốc
Nghị quyết về Syria của Nga thất bại tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết về Syria của Nga chỉ nhận được 6 lá phiếu ủng hộ trong khi có tới 7 phiếu chống và 2 phiếu trắng.

Nghị quyết về Syria của Nga thất bại tại Liên Hợp Quốc

Nghị quyết về Syria của Nga thất bại tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết về Syria của Nga chỉ nhận được 6 lá phiếu ủng hộ trong khi có tới 7 phiếu chống và 2 phiếu trắng.

Pháp sẽ sớm quyết định có không kích Syria hay không
Pháp sẽ sớm quyết định có không kích Syria hay không

VOV.VN - Pháp sẽ công bố quyết định có tiến hành không kích vào các cơ sở vũ khí hóa học của Syria hay không trong vài ngày tới.

Pháp sẽ sớm quyết định có không kích Syria hay không

Pháp sẽ sớm quyết định có không kích Syria hay không

VOV.VN - Pháp sẽ công bố quyết định có tiến hành không kích vào các cơ sở vũ khí hóa học của Syria hay không trong vài ngày tới.

Chính quyền Trump có thể làm gì để đỡ “mất mặt” ở Syria?
Chính quyền Trump có thể làm gì để đỡ “mất mặt” ở Syria?

VOV.VN - Theo tờ Nymag, trong bối cảnh hiện nay, Washington có thể làm được 3 việc để giảm bớt thương đau cho người dân Syria.

Chính quyền Trump có thể làm gì để đỡ “mất mặt” ở Syria?

Chính quyền Trump có thể làm gì để đỡ “mất mặt” ở Syria?

VOV.VN - Theo tờ Nymag, trong bối cảnh hiện nay, Washington có thể làm được 3 việc để giảm bớt thương đau cho người dân Syria.

Mỹ ráo riết tham vấn đồng minh khả năng can thiệp quân sự vào Syria
Mỹ ráo riết tham vấn đồng minh khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Mỹ đang ráo riết tham vấn đồng minh về khả năng can thiệp quân sự vào Syria sau vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta.

Mỹ ráo riết tham vấn đồng minh khả năng can thiệp quân sự vào Syria

Mỹ ráo riết tham vấn đồng minh khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Mỹ đang ráo riết tham vấn đồng minh về khả năng can thiệp quân sự vào Syria sau vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta.