SOHR:Lực lượng SDF giải phóng hang ổ cuối cùng của IS tại Syria

VOV.VN - Vài trăm tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), đa số là những chiến binh nước ngoài, đã đầu hàng Lực lượng Dân chủ Syria trong 2 ngày qua.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh vừa cho biết, lực lượng vũ trang Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn ngày 16/2 đã giải phóng thành công hang ổ cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại  miền Đông nước này, khi các tay súng cố thủ ở đây bỏ súng đầu hàng.

Các thành viên SDF ở miền Đông Syria. Ảnh: AP

Theo Tổ chức này, vài trăm tay súng IS, đa số là những chiến binh nước ngoài đã đầu hàng trước Lực lượng Dân chủ Syria trong 2 ngày qua. Hiện có thể vẫn còn 1 số tay súng vẫn đang lẩn trốn dưới các hầm được đào sâu trong lòng đất.

Trước đó, hồi đầu tháng này, với sự yểm trợ của không quân Mỹ, Lực lượng Dân chủ Syria, mà nòng cốt là các tay súng người Kurd đã phát động trận chiến cuối cùng nhằm vào IS tại khu vực Baghouz, phía Đông sông Euphrates gần biên giới Iraq.

Chiến dịch được đưa ra ngay sau tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng ông sẽ sớm thông báo “chiến thắng cuối cùng” trước IS tại Iraq và Syria, khi mà 100% lãnh thổ IS kiểm soát trước đây được giải phóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất lợi cho phe đối lập Syria và cả Nga khi Mỹ rút quân khỏi Syria?
Bất lợi cho phe đối lập Syria và cả Nga khi Mỹ rút quân khỏi Syria?

VOV.VN - Việc Mỹ rút quân khỏi Syria được xem là sự thức thời của Tổng thống Trump và thắng lợi lớn của Nga. Nhưng hai học giả Mỹ lại có quan điểm “hơi khác”.

Bất lợi cho phe đối lập Syria và cả Nga khi Mỹ rút quân khỏi Syria?

Bất lợi cho phe đối lập Syria và cả Nga khi Mỹ rút quân khỏi Syria?

VOV.VN - Việc Mỹ rút quân khỏi Syria được xem là sự thức thời của Tổng thống Trump và thắng lợi lớn của Nga. Nhưng hai học giả Mỹ lại có quan điểm “hơi khác”.

Đức bắt 2 người Syria bị nghi phạm tội ác chống loài người
Đức bắt 2 người Syria bị nghi phạm tội ác chống loài người

VOV.VN - Hai nghi phạm người Syria là Anwar R., 56 tuổi và Eyad A., 42 tuổi, đã bị cảnh sát liên bang bắt giữ ở Berlin và bang Rheland-Palatinate.

Đức bắt 2 người Syria bị nghi phạm tội ác chống loài người

Đức bắt 2 người Syria bị nghi phạm tội ác chống loài người

VOV.VN - Hai nghi phạm người Syria là Anwar R., 56 tuổi và Eyad A., 42 tuổi, đã bị cảnh sát liên bang bắt giữ ở Berlin và bang Rheland-Palatinate.

Tuyên bố chung kết quả hội nghị thượng đỉnh 3 bên về tình hình Syria
Tuyên bố chung kết quả hội nghị thượng đỉnh 3 bên về tình hình Syria

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Nga-Thổ Nhĩ kỳ và Iran đã thông qua tuyên bố chung về kết quả hội nghị thượng đỉnh 3 bên lần thứ tư về tình hình Syria.

Tuyên bố chung kết quả hội nghị thượng đỉnh 3 bên về tình hình Syria

Tuyên bố chung kết quả hội nghị thượng đỉnh 3 bên về tình hình Syria

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Nga-Thổ Nhĩ kỳ và Iran đã thông qua tuyên bố chung về kết quả hội nghị thượng đỉnh 3 bên lần thứ tư về tình hình Syria.

Nga muốn cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran xây dựng kế hoạch chung ở Syria
Nga muốn cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran xây dựng kế hoạch chung ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Putin ngày 14/2 kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cùng với Nga xây dựng một kế hoạch chung nhằm đánh bật các phiến quân ở tỉnh Idlib của Syria.

Nga muốn cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran xây dựng kế hoạch chung ở Syria

Nga muốn cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran xây dựng kế hoạch chung ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Putin ngày 14/2 kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cùng với Nga xây dựng một kế hoạch chung nhằm đánh bật các phiến quân ở tỉnh Idlib của Syria.

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về hòa bình Syria
Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về hòa bình Syria

VOV.VN-Ngày 14/2, lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỹ họp bàn về cách thức giải quyết xung đột tại Syria trong bối cảnh IS gần bị đánh bại và Mỹ chuẩn bị rút quân.

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về hòa bình Syria

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ họp bàn về hòa bình Syria

VOV.VN-Ngày 14/2, lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỹ họp bàn về cách thức giải quyết xung đột tại Syria trong bối cảnh IS gần bị đánh bại và Mỹ chuẩn bị rút quân.