Sóng phát thanh vẫn là một kênh thông tin hữu dụng

(VOV) -Đây là một trong những nhận định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon nhân Ngày Phát thanh Thế giới 13/02.

Kể từ khi ra đời hơn 100 năm trước, đến nay sóng phát thanh vẫn là một kênh thông tin hữu dụng đối với mọi người trên khắp thế giới, mở ra những thay đổi lớn và làm phong phú thêm trí tưởng tượng sâu sắc cho thính giả trên khắp thế giới.

Đây là một trong những nhận định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon nhân Ngày Phát thanh Thế giới 13/02.

Trong thông điệp Ngày Phát thanh thế giới, Tổng thư ký Ban Ki-Moon đã ngợi ca sức mạnh tiềm ẩn của sóng phát thanh, gọi đây là một phương tiện truyền thông hiệu quả và có giá trị cao.

Tổng thư ký cũng nhấn mạnh: sóng phát thanh đã góp phần mở rộng tầm mắt và đôi tai của ông đối với thế giới.

“Sóng phát thanh đã góp phần nâng cao giải trí, giáo dục và thông tin đối với mọi người trên khắp thế giới. Nó góp phần thúc đẩy sự biểu đạt dân chủ và tương tác giữa các ý tưởng. Từ  bước sóng ngắn đến sóng FM rồi đến vệ tinh, sóng phát thanh đã góp phần kết nối mọi người trên khắp thế giới cho dù họ đang ở đâu. Trong các cuộc xung đột và khủng hoảng, sóng phát thanh vẫn trường tồn cùng với những cộng đồng người bị tổn thương trên khắp thế giới. Đó là một phương tiện truyền thông hiệu quả và chi phí thấp”- ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh, sóng phát thanh của Liên Hợp Quốc đến nay đã góp phần chuyển tải các thông điệp và chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc, tới mọi người trên khắp thế giới, từ vấn đề bảo vệ trẻ em đến việc ngăn ngừa xung đột và bảo vệ hòa bình thế giới.

Với những đóng góp hiệu quả của sóng phát thanh trong việc truyền tải thông điệp của đời sống xã hội, ngày 29/9/2011, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã chính thức lấy ngày 13/2, ngày đầu tiên phát sóng chương trình phát thanh Liên Hiệp Quốc năm 1946 là ngày Phát thanh Thế giới nhằm tôn vinh ngành phát thanh, cổ vũ sự phát triển của phát thanh và những đóng góp của loại hình này đối với xã hội. Ngày Phát thanh Thế giới cũng là cơ hội để thính giả toàn cầu có cái nhìn sâu sắc hơn đối với giá trị đặc biệt của phát thanh./.

Hồng Nhung 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày Phát thanh Thế giới 13/2
Ngày Phát thanh Thế giới 13/2

(VOV) -Đại hội đồng UNESCO quyết định lấy ngày ra đời của Đài Phát thanh Liên Hợp Quốc (13/2/1946) là Ngày Phát thanh thế giới

Ngày Phát thanh Thế giới 13/2

Ngày Phát thanh Thế giới 13/2

(VOV) -Đại hội đồng UNESCO quyết định lấy ngày ra đời của Đài Phát thanh Liên Hợp Quốc (13/2/1946) là Ngày Phát thanh thế giới

Phát thanh thích hợp cho một xã hội học tập ở Việt Nam
Phát thanh thích hợp cho một xã hội học tập ở Việt Nam

(VOV) -Bà Katherine Muller-Marin: Việt Nam có nhiều cơ hội để trở thành hình mẫu cho khu vực

Phát thanh thích hợp cho một xã hội học tập ở Việt Nam

Phát thanh thích hợp cho một xã hội học tập ở Việt Nam

(VOV) -Bà Katherine Muller-Marin: Việt Nam có nhiều cơ hội để trở thành hình mẫu cho khu vực

Phát thanh luôn gần gũi nhất với công chúng
Phát thanh luôn gần gũi nhất với công chúng

(VOV) - Tại Pháp, phát thanh “đồng hành” khá phát triển và cũng khuyến khích thính giả tham gia vào các chương trình trên làn sóng.

Phát thanh luôn gần gũi nhất với công chúng

Phát thanh luôn gần gũi nhất với công chúng

(VOV) - Tại Pháp, phát thanh “đồng hành” khá phát triển và cũng khuyến khích thính giả tham gia vào các chương trình trên làn sóng.