Syria kêu gọi Liên Hợp Quốc giải tán liên minh do Mỹ đứng đầu

VOV.VN - Syria cáo buộc Liên minh này đã thực hiện các hành động phạm tội và hỗ trợ cho các nhóm khủng bố. Họ kêu gọi giải tán liên minh đó.

Đại diện thường trực Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Jaafari mới đây đã đệ trình một bức thư của chính phủ Syria kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giải tán liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu.

Ông Jaafari. Ảnh: wordpress.

Syria cáo buộc Liên minh này đã thực hiện các hành động phạm tội và hỗ trợ cho các nhóm khủng bố.

Syria kêu gọi các nước tham gia liên minh dừng các hành động tội ác mà liên minh này thực hiện và nhanh chóng rời khỏi liên minh. Đại diện thường trực của Syria cho biết, các hành động liên minh đã ủng hộ lợi ích của các nhóm khủng bố chống lại người dân Syria bằng các vụ khủng bố và giết người.

Ông cáo buộc, các cuộc tấn công của liên quân với lý do chống khủng bố thực tế đã cướp đi nhiều sinh mạng của cả người dân vô tội. Trong khi đó, nghị quyết Hội đồng Bảo an đã cấm tất cả các bên liên quan thực hiện các cuộc tấn công vào thường dân, bệnh viện, trường học và các hoạt động vận tải viện trợ y tế và viện trợ lương thực.

Trong thời gian gần đây, Syria liên tục có những hành động gây áp lực đối với Mỹ. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Miqdad cũng đã cáo buộc phương Tây hậu thuẫn cho lực lượng khủng bố tại Syria. Bằng chứng cụ thể được dẫn ra là cơ quan chức năng của nước này đã tìm thấy ở số tù binh bị bắt một kho vũ khí hóa học có xuất xứ từ Mỹ và Anh, trong đó có nhiều loại vũ khí có chất độc thần kinh CS và CN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu bất an trước 5.000 phần tử trở về từ Syria
Châu Âu bất an trước 5.000 phần tử trở về từ Syria

VOV.VN - Châu Âu sắp tới sẽ đối mặt với sự trở về của khoảng 5.000 phần tử cực đoan trước đây bỏ sang Syria đầu quân cho IS.

Châu Âu bất an trước 5.000 phần tử trở về từ Syria

Châu Âu bất an trước 5.000 phần tử trở về từ Syria

VOV.VN - Châu Âu sắp tới sẽ đối mặt với sự trở về của khoảng 5.000 phần tử cực đoan trước đây bỏ sang Syria đầu quân cho IS.

Tương lai Syria sẽ ra sao khi Nga, Mỹ và Israel bắt tay?
Tương lai Syria sẽ ra sao khi Nga, Mỹ và Israel bắt tay?

VOV.VN - Nga đã tìm đến Mỹ để thiết lập các vùng an toàn mới, tập trung chống IS và dồn lực tái chiếm các khu vực khác...

Tương lai Syria sẽ ra sao khi Nga, Mỹ và Israel bắt tay?

Tương lai Syria sẽ ra sao khi Nga, Mỹ và Israel bắt tay?

VOV.VN - Nga đã tìm đến Mỹ để thiết lập các vùng an toàn mới, tập trung chống IS và dồn lực tái chiếm các khu vực khác...

Syria: Có bằng chứng phương Tây “tuồn” vũ khí hóa học cho khủng bố
Syria: Có bằng chứng phương Tây “tuồn” vũ khí hóa học cho khủng bố

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Miqdad mới đây đã cáo buộc phương Tây đã hậu thuẫn cho lực lượng khủng bố tại Syria.

Syria: Có bằng chứng phương Tây “tuồn” vũ khí hóa học cho khủng bố

Syria: Có bằng chứng phương Tây “tuồn” vũ khí hóa học cho khủng bố

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Miqdad mới đây đã cáo buộc phương Tây đã hậu thuẫn cho lực lượng khủng bố tại Syria.

Cận cảnh phe đối lập Syria giao tranh dữ dội với IS tại Raqqa
Cận cảnh phe đối lập Syria giao tranh dữ dội với IS tại Raqqa

VOV.VN - Các tay súng của phe đối lập Syria đang chiến đấu ác liệt với IS ngay tại Raqqa- thủ đô tự xưng của tổ chức khủng bố khét tiếng này.

Cận cảnh phe đối lập Syria giao tranh dữ dội với IS tại Raqqa

Cận cảnh phe đối lập Syria giao tranh dữ dội với IS tại Raqqa

VOV.VN - Các tay súng của phe đối lập Syria đang chiến đấu ác liệt với IS ngay tại Raqqa- thủ đô tự xưng của tổ chức khủng bố khét tiếng này.

Quân đội Syria xác nhận vụ máy bay rơi tại miền Nam
Quân đội Syria xác nhận vụ máy bay rơi tại miền Nam

VOV.VN -Trước đó, phiến quân do phương Tây hậu thuẫn tại Syria thông báo đã bắn rơi một máy bay của quân đội Syria.

Quân đội Syria xác nhận vụ máy bay rơi tại miền Nam

Quân đội Syria xác nhận vụ máy bay rơi tại miền Nam

VOV.VN -Trước đó, phiến quân do phương Tây hậu thuẫn tại Syria thông báo đã bắn rơi một máy bay của quân đội Syria.