Tai nạn xe buýt tại Triều Tiên, 32 du khách Trung Quốc thiệt mạng

VOV.VN - Ngoài ra, hiện còn hai nạn nhân khác cũng là công dân Trung Quốc đang trong tình trạng nguy kịch.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23/4 xác nhận, 32 khách du lịch Trung Quốc và 4 người Triều Tiên thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra một ngày trước đó tại tỉnh Bắc Hwanghae, Triều Tiên.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Trên một số phương tiện truyền thông Trung Quốc xuất hiện hàng loạt thông tin về việc một xe du lịch chở du khách Trung Quốc rơi khỏi một cây cầu tại Triều Tiên, khiến hơn 30 người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ. Nhưng theo điều tra sơ bộ ban đầu, thời tiết xấu có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc này.

Trong một tuyên bố mới nhất, Bộ Y tế Trung Quốc thông báo vừa cử một nhóm các chuyên gia y tế cùng với các trang thiết bị, thuốc men tới Triều Tiên, để giúp điều trị những nạn nhân còn sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc này.

Trước đó, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhóm công tác của Đại sứ quán Trung Quốc tại Triều Tiên đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ tai nạn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đang thực hiện các biện pháp hỗ trợ.

Triều Tiên vốn là điểm đến du lịch ưa thích của nhiều du khách Trung Quốc. Theo thông kê, khoảng 237.000 công dân Trung Quốc đến Triều Tiên vào năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng quốc tế thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên
Cộng đồng quốc tế thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên

VOV.VN - Hoan nghênh nhưng khá thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên, nhiều nước tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng sức ép với Triều Tiên.

Cộng đồng quốc tế thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên

Cộng đồng quốc tế thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên

VOV.VN - Hoan nghênh nhưng khá thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên, nhiều nước tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng sức ép với Triều Tiên.

Ông Trump lại “hớ” khi nói Triều Tiên đồng ý phi hạt nhân hóa?
Ông Trump lại “hớ” khi nói Triều Tiên đồng ý phi hạt nhân hóa?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 tuyên bố Triều Tiên đồng ý “phi hạt nhân hóa” trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều. Sự thực dường như không phải vậy.

Ông Trump lại “hớ” khi nói Triều Tiên đồng ý phi hạt nhân hóa?

Ông Trump lại “hớ” khi nói Triều Tiên đồng ý phi hạt nhân hóa?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 tuyên bố Triều Tiên đồng ý “phi hạt nhân hóa” trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều. Sự thực dường như không phải vậy.

Đằng sau tuyên bố dừng thử hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên là gì?
Đằng sau tuyên bố dừng thử hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên là gì?

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un nói rằng, nước này không cần thử thêm hạt nhân hay tên lửa vì đã hoàn thành mục tiêu của mình.

Đằng sau tuyên bố dừng thử hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên là gì?

Đằng sau tuyên bố dừng thử hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên là gì?

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un nói rằng, nước này không cần thử thêm hạt nhân hay tên lửa vì đã hoàn thành mục tiêu của mình.

Mỹ tự đặt mình vào “thế khó” trong đàm phán với Triều Tiên vì Iran?
Mỹ tự đặt mình vào “thế khó” trong đàm phán với Triều Tiên vì Iran?

VOV.VN - Nếu phá bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran, Mỹ sẽ đặt mình vào “thế khó” trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Mỹ tự đặt mình vào “thế khó” trong đàm phán với Triều Tiên vì Iran?

Mỹ tự đặt mình vào “thế khó” trong đàm phán với Triều Tiên vì Iran?

VOV.VN - Nếu phá bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran, Mỹ sẽ đặt mình vào “thế khó” trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên.