Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Âu bàn chuyện chống IS

VOV.VN - Đầu tuần tới tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ có chuyến công du đầu tiên tới châu Âu để bàn về cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria.

Dự kiến, trong chuyến công du lần này, ông Mattis sẽ gặp gỡ các đối tác trong Liên minh quốc tế chống khủng bố tại Syria, Iraq và Afghanistan. Ông Mattis cũng sẽ tham dự một Hội nghị an ninh quốc tế toàn cầu.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: AFP

Điểm dừng chân đầu tiên của người đứng đầu Lầu Năm Góc sẽ là Brussels, Bỉ, nơi ông có kế hoạch tổ chức cuộc họp với các quan chức quốc phòng Châu Âu trong liên minh chống IS.

Sau đó ông sang Đức tham dự Hội nghị an ninh thường niên Munich. Đây là cuộc họp quan trọng nhất thế giới bàn về chính sách đối ngoại và an ninh toàn cầu.

Chuyến đi Châu Âu của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis diễn ra ngay sau khi ông được Tổng thống Donald Trump giao nhiệm vụ nội trong tuần tới phải vạch ra một kế hoạch tác chiến mới nhằm tăng tốc chiến dịch tiêu diệt các nhóm khủng bố tại Syria và Iraq hay việc sớm triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Afghanistan cũng như thông qua ngân sách hỗ trợ tài chính, hậu cần cho Liên minh quân sự chống khủng do Mỹ dẫn đầu tại Trung Đông.

Hiện quân đội Mỹ có khoảng 5.000 binh sĩ đồn trú tại Iraq trong khi hàng nghìn binh sĩ khác đang hỗ trợ cho nỗ lực chống IS của Liên quân từ các quốc gia đồng minh ở Vịnh Ba Tư như Kuwait và Qatar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis về Biển Hoa Đông
Trung Quốc chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis về Biển Hoa Đông

VOV.VN - Một phát ngôn viên Trung Quốc vừa chỉ trích phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Mattis và nói rằng Mỹ đang gây nguy hiểm cho ổn định khu vực ở Đông Á.

Trung Quốc chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis về Biển Hoa Đông

Trung Quốc chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis về Biển Hoa Đông

VOV.VN - Một phát ngôn viên Trung Quốc vừa chỉ trích phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Mattis và nói rằng Mỹ đang gây nguy hiểm cho ổn định khu vực ở Đông Á.

Trump chỉ định “tu sĩ chiến binh” Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng
Trump chỉ định “tu sĩ chiến binh” Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lựa chọn Tướng Thủy quân Lục chiến về hưu James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới.

Trump chỉ định “tu sĩ chiến binh” Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng

Trump chỉ định “tu sĩ chiến binh” Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lựa chọn Tướng Thủy quân Lục chiến về hưu James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới.

James Mattis là lựa chọn “không thể tốt hơn” của Donald Trump?
James Mattis là lựa chọn “không thể tốt hơn” của Donald Trump?

VOV.VN - Theo Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, tướng về hưu James Mattis là lựa chọn “tốt nhất” cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới.

James Mattis là lựa chọn “không thể tốt hơn” của Donald Trump?

James Mattis là lựa chọn “không thể tốt hơn” của Donald Trump?

VOV.VN - Theo Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, tướng về hưu James Mattis là lựa chọn “tốt nhất” cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới.

Tướng Mattis có thể là “cây gậy” của ông Trump với Nga
Tướng Mattis có thể là “cây gậy” của ông Trump với Nga

VOV.VN - Ứng viên mà ông Trump chọn vào trí Bộ trưởng Quốc phòng bất ngờ thể hiện quan điểm cứng rắn với Nga hơn thái độ lâu nay của Tổng thống đắc cử Mỹ.

Tướng Mattis có thể là “cây gậy” của ông Trump với Nga

Tướng Mattis có thể là “cây gậy” của ông Trump với Nga

VOV.VN - Ứng viên mà ông Trump chọn vào trí Bộ trưởng Quốc phòng bất ngờ thể hiện quan điểm cứng rắn với Nga hơn thái độ lâu nay của Tổng thống đắc cử Mỹ.