Tân Ngoại trưởng Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên?

(VOV) - Ông Kerry nhấn mạnh, trong trường hợp Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân, nước này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 3/2 đã có các cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Sung-Hwan. Nội dung của các cuộc điện đàm nhằm đạt được thỏa thuận yêu cầu CHDCND Triều Tiên ngừng ngay việc thử hạt nhân lần thứ 3. Đây có thể coi là hoạt động ngoại giao đầu tiên của ông John Kerry kể từ khi nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ ngày 1/2 trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mỹ Obama.

Ông Kerry từng được biết tới như một nhà ngoại giao đặc biệt quan tâm tới việc kết nối các cuộc thoại. Khi còn làm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, vào tháng 3/2011, ông Kerry cũng đã đề xuất lên Tổng thống Obama việc tái lập các cuộc tiếp xúc Mỹ - Triều trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan tới vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong các cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc, ông Kerry nhấn mạnh, trong trường hợp Triều Tiên tiếp tục các vụ thử hạt nhân, nước này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế về những hành vi đó. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, hai bên cũng đã trao đổi về vấn đề di chuyển sân bay Futenma; đàm phán về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư...

Theo kế hoạch, sáng 4/2 (theo giờ Mỹ), ông John Kerry sẽ tới làm việc tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong buổi làm việc đầu tiên này, ông Kerry sẽ có bài trình bày về chính sách ngoại giao Mỹ trước toàn bộ nhân viên. Nội dung của bài diễn thuyết nhấn mạnh tới chính sách ngoại giao mang phong cách Kerry, trong đó đặc biệt quan tâm tới các cuộc tiếp xúc ngoại giao.

Dự kiến trong bài phát biểu trước nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Ông Kerry  cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông. Cụ thể bằng việc ông sẽ tiến hành chuyến thăm Trung Đông vào trung tuần tháng Hai này.

Chuyến thăm Trung Đông của ông Kerry diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Israel Shimon Peres vừa chỉ định thủ tướng Benjamin Netanyahu thành lập chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiến cử Thượng nghị sĩ John Kerry làm Ngoại trưởng Mỹ
Tiến cử Thượng nghị sĩ John Kerry làm Ngoại trưởng Mỹ

(VOV) - Thượng nghị sĩ John Kerry phải làm việc với Thượng viện Mỹ trước khi được phê chuẩn.

Tiến cử Thượng nghị sĩ John Kerry làm Ngoại trưởng Mỹ

Tiến cử Thượng nghị sĩ John Kerry làm Ngoại trưởng Mỹ

(VOV) - Thượng nghị sĩ John Kerry phải làm việc với Thượng viện Mỹ trước khi được phê chuẩn.

Ông John Kerry chính thức trở thành Ngoại trưởng Mỹ
Ông John Kerry chính thức trở thành Ngoại trưởng Mỹ

(VOV) - Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông John Kerry dự kiến ​​sẽ được tổ chức trong tuần này.

Ông John Kerry chính thức trở thành Ngoại trưởng Mỹ

Ông John Kerry chính thức trở thành Ngoại trưởng Mỹ

(VOV) - Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông John Kerry dự kiến ​​sẽ được tổ chức trong tuần này.

Tân ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm Trung Đông
Tân ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm Trung Đông

(VOV) -Chuyến thăm của ông Kerry có chặng dừng chân tại Ai Cập vào giữa tháng 2 này. 

Tân ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm Trung Đông

Tân ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm Trung Đông

(VOV) -Chuyến thăm của ông Kerry có chặng dừng chân tại Ai Cập vào giữa tháng 2 này. 

Tân Ngoại trưởng Mỹ có vượt qua được “cái bóng” của Hillary?
Tân Ngoại trưởng Mỹ có vượt qua được “cái bóng” của Hillary?

(VOV) - Ông Kerry được được đông đảo chính giới và người dân Mỹ kỳ vọng là người kế nhiệm xuất sắc của Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Tân Ngoại trưởng Mỹ có vượt qua được “cái bóng” của Hillary?

Tân Ngoại trưởng Mỹ có vượt qua được “cái bóng” của Hillary?

(VOV) - Ông Kerry được được đông đảo chính giới và người dân Mỹ kỳ vọng là người kế nhiệm xuất sắc của Ngoại trưởng Hillary Clinton.

John Kerry thờ ơ với "Chiến lược hướng Đông" của Mỹ
John Kerry thờ ơ với "Chiến lược hướng Đông" của Mỹ

(VOV) - Khi bị chất vấn tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Kerry tỏ ra không mặn mà với chính sách của ông Obama

John Kerry thờ ơ với "Chiến lược hướng Đông" của Mỹ

John Kerry thờ ơ với "Chiến lược hướng Đông" của Mỹ

(VOV) - Khi bị chất vấn tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Kerry tỏ ra không mặn mà với chính sách của ông Obama

Bộ trưởng Ngoại giao gửi điện mừng tân Ngoại trưởng Mỹ
Bộ trưởng Ngoại giao gửi điện mừng tân Ngoại trưởng Mỹ

(VOV) - Bộ trưởng Ngoại giao nước ta đã gửi thư chúc mừng cho vị Thượng nghị sĩ John Kerry.

Bộ trưởng Ngoại giao gửi điện mừng tân Ngoại trưởng Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao gửi điện mừng tân Ngoại trưởng Mỹ

(VOV) - Bộ trưởng Ngoại giao nước ta đã gửi thư chúc mừng cho vị Thượng nghị sĩ John Kerry.