Tàu Mỹ và Nhật Bản va chạm gần eo biển Hormuz

Vụ va chạm này không liên quan tới chiến đấu và hiện đang được điều tra và đánh giá thiệt hại đối với cả hai tàu.  

Hải quân Mỹ cho biết, sáng 12/8, một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường của lực lượng này đã va chạm với một tàu chở dầu Nhật Bản gần eo biển Hormuz, song không có ai bị thương.

Tàu USS Porter DDG-78 của Mỹ (Ảnh Internet)

Theo tuyên bố đăng trên trang mạng của Hạm đội 5 đặt trụ sở tại Baranh, tàu khu trục USS Porter của Mỹ đã va chạm với tàu chở dầu trọng tải lớn mang cờ Panama của Nhật Bản vào sáng 12/8 (theo giờ địa phương).

Tuy nhiên, cũng theo tuyên bố trên trang mạng, vụ va chạm này không liên quan tới chiến đấu và hiện đang được điều tra và đánh giá thiệt hại đối với cả hai tàu. Theo tuyên bố này, tàu USS Porter  đang trên đường triển khai đến khu vực Hạm đội 5 của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên