Tàu Trung Quốc cháy, Nhật cứu được 64 thuyền viên

(VOV) - Tuần duyên Nhật đã triển khai máy bay và tàu tuần tra trong đêm 20/10 sau khi nhận được thông báo về chiếc tàu bị cháy gần Okinawa.

Theo hãng tin Kyodo, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 21/10 thông báo đã cứu sống tất cả 64 thuyền viên người Trung Quốc trên một tàu hàng bị cháy tại vùng biển gần tỉnh Okinawa.
 
Theo thông báo, JCG đã triển khai máy bay và tàu tuần tra trong đêm 20/10 sau khi nhận được thông báo từ nhà chức trách Đài Loan (Trung Quốc) nói rằng chiếc tàu Ming Yang tải trọng 12.703 tấn bị cháy tại vùng biển cách đảo chính Okinawa của Nhật Bản khoảng 150 km về phía Đông Nam.
 
Theo Sở chỉ huy Vùng 11 của JCG, đám cháy dường như xuất phát từ phía đuôi tàu.
 
JCG cũng cho biết đã đưa tất cả 64 thuyền viên Trung Quốc lên tàu tuần tra của của lực lượng này vào khoảng 7h sáng 21/10./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Trung Quốc rời đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Trung Quốc rời đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Thủ tướng Noda kêu gọi chính quyền các địa phương lân cận khu vực tranh chấp cần hợp tác chặt chẽ để đối phó trước mọi tình huống.

Tàu Trung Quốc rời đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Trung Quốc rời đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Thủ tướng Noda kêu gọi chính quyền các địa phương lân cận khu vực tranh chấp cần hợp tác chặt chẽ để đối phó trước mọi tình huống.

Tàu Trung Quốc lại đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật
Tàu Trung Quốc lại đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật

Theo hãng tin Kyodo, đây là ngày thứ bảy liên tiếp Trung Quốc điều tàu vào khu vực này.

Tàu Trung Quốc lại đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật

Tàu Trung Quốc lại đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật

Theo hãng tin Kyodo, đây là ngày thứ bảy liên tiếp Trung Quốc điều tàu vào khu vực này.

Tàu Trung Quốc đến gần đảo tranh chấp với Nhật Bản
Tàu Trung Quốc đến gần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Vụ việc diễn ra trong lúc vấn đề tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang căng thẳng.  

Tàu Trung Quốc đến gần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Tàu Trung Quốc đến gần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Vụ việc diễn ra trong lúc vấn đề tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang căng thẳng.  

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật
Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật

(VOV) - Ba tàu hải giám Trung Quốc tiến vào vùng biển trên giữa trưa 3/10 (giờ địa phương).

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật

(VOV) - Ba tàu hải giám Trung Quốc tiến vào vùng biển trên giữa trưa 3/10 (giờ địa phương).

Hai tàu Trung Quốc đâm nhau, 8 người chết
Hai tàu Trung Quốc đâm nhau, 8 người chết

(VOV) - 22 người, bao gồm cả hai chủ tàu, đã rơi xuống sông sau khi hai tàu va chạm nhau.

Hai tàu Trung Quốc đâm nhau, 8 người chết

Hai tàu Trung Quốc đâm nhau, 8 người chết

(VOV) - 22 người, bao gồm cả hai chủ tàu, đã rơi xuống sông sau khi hai tàu va chạm nhau.

Tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật
Tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật

(VOV) - Đây là lần đầu tiên sau 10 ngày qua, tàu Trung Quốc lại xuất hiện ở khu vực này.

Tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật

Tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật

(VOV) - Đây là lần đầu tiên sau 10 ngày qua, tàu Trung Quốc lại xuất hiện ở khu vực này.

"Tàu Trung Quốc ảnh hưởng môi trường nước ở Biển Đông”
"Tàu Trung Quốc ảnh hưởng môi trường nước ở Biển Đông”

Theo Thị trưởng Eugenio, có 9 tàu của Trung Quốc đang neo đậu cách đảo Thị Tứ khoảng 5 km từ tuần trước và ba tàu khác cũng đã có mặt ở khu vực này sáng 26/7

"Tàu Trung Quốc ảnh hưởng môi trường nước ở Biển Đông”

"Tàu Trung Quốc ảnh hưởng môi trường nước ở Biển Đông”

Theo Thị trưởng Eugenio, có 9 tàu của Trung Quốc đang neo đậu cách đảo Thị Tứ khoảng 5 km từ tuần trước và ba tàu khác cũng đã có mặt ở khu vực này sáng 26/7

11 tàu Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Senkaku/Điếu Ngư
11 tàu Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

10 tàu hải giám và 1 tàu cá cỡ lớn đã đi vào vùng biển ngoài khơi Uotsurijima vào lúc 14h30’ (giờ Việt Nam) ngày 18/9.

11 tàu Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

11 tàu Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

10 tàu hải giám và 1 tàu cá cỡ lớn đã đi vào vùng biển ngoài khơi Uotsurijima vào lúc 14h30’ (giờ Việt Nam) ngày 18/9.

Tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản
Tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản, 4 tàu hải giám đã đi vào và lưu lại khu vực tiếp giáp lãnh hải gần đảo Kuba

Tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản, 4 tàu hải giám đã đi vào và lưu lại khu vực tiếp giáp lãnh hải gần đảo Kuba