Tây Ban Nha bắt tội phạm ăn cắp tiền ngân hàng

VOV.VN - Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt 8 thành viên của nhóm tội phạm đã từng đánh cắp số tiền lên tới 60 triệu USD

Trang tin tức kinh tế thương mại Bloomberg ngày 30/12 đưa tin, cảnh sát Tây Ban Nha ngày 29/12 đã bắt giữ 8 thành viên của nhóm tấn công mạng lưới ngân hàng toàn cầu, với số tiền đánh cắp lên tới 60 triệu USD.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã phối hợp cùng Cơ quan An ninh Mỹ thực hiện vụ bắt giữ ở ngoại ô thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Trong số đó có 6 tên tội phạm là công dân Romania và 2 tên khác là công dân Morroca. Người đứng đầu nhóm tội phạm này cũng đã bị bắt tại Đức ngay sau đó.

Theo báo cáo, cảnh sát đã thu giữ nhiều tang vât, bao gồm 34.000 USD tiền mặt, khoảng 1.000 chiếc thẻ ngân hàng giả, cùng nhiều đồ trang sức và máy tính khác. Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, nhóm tội phạm này đang có âm mưu tiến hành một cuộc tấn công tương tự tại các quốc gia Liên minh châu Âu và Nhật Bản.

Trước đó, vụ lớn nhất đã xảy ra vào tháng 2 vừa qua, những tên trộm táo tợn đã tấn công cùng lúc nhiều ngân hàng khác nhau thuộc 23 quốc gia trên thế giới. Chỉ trong vài giờ, chúng đã đánh cắp số tiền lên tới 40 triệu USD.

Hiện cảnh sát Tây Ban Nha và Cơ quan An ninh Mỹ đang tiếp tục điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ bị cướp
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ bị cướp

VOV.VN - Ngày 24/9, một nhóm cướp có vũ trang đã tấn công chi nhánh của Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ (UBS) và lấy đi hơn 1 triệu USD.

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ bị cướp

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ bị cướp

VOV.VN - Ngày 24/9, một nhóm cướp có vũ trang đã tấn công chi nhánh của Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ (UBS) và lấy đi hơn 1 triệu USD.