Tây Ban Nha cảnh báo nguy cơ từ các phần tử cực đoan trong nước

VOV.VN - Theo thống kê, khoảng 3/4 phần tử cực đoan ở Tây Ban Nha từng liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Viện nghiên cứu Hoàng gia Elcano của Tây Ban Nha vừa công bố báo cáo cho biết, cứ 3 phần tử cực đoan tại Tây Ban Nha thì có 1 phần tử tham gia một tổ chức hoặc mạng lưới khủng bố và sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công ngay tại quê nhà.

Tây Ban Nha cảnh báo nguy cơ từ các phần tử cực đoan trong nước. (Ảnh minh họa: terrorscoop)

Báo cáo này do các chuyên gia Fernando Reinares và Carola Garcia Calvo thuộc Viện nghiên cứu Hoàng gia Elcano soạn thảo, căn cứ vào hồ sơ của các phần tử cực đoan bị giam giữ tại Tây Ban Nha từ năm 2013 – 5/2016.

Báo cáo nêu rõ, khoảng 35% trong số này là thành viên của một tổ chức hoặc mạng lưới khủng bố, sẵn sàng tiến hành tấn công khủng bố tại Tây Ban Nha, trong khi 65% có ý định tham chiến tại Syria và Iraq.  

Bên cạnh đó, 94% phần tử đã phối hợp với các đối tượng khác để tiến hành tấn công khủng bố, chỉ  6% tiến hành tấn công theo kiểu “sói đơn độc”.   

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, khoảng 3/4 phần tử cực đoan đã từng liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, còn lại những tên khác bị kích động thông qua các đoạn video, khẩu hiệu tuyên truyền xuất hiện trên mạng Internet hoặc các nguồn khác.

Đáng lo ngại hơn, nhiều đối tượng tham gia các tổ chức khủng bố vì động cơ tôn giáo với niềm tin rằng sẽ nhận được “phần thưởng lớn” sau khi chết đi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha bắt nghi phạm liên quan đến khủng bố ở Paris
Tây Ban Nha bắt nghi phạm liên quan đến khủng bố ở Paris

VOV.VN - Nghi phạm Antoine Denive bị bắt trong một chiến dịch truy quét khủng bố phối hợp của cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp.

Tây Ban Nha bắt nghi phạm liên quan đến khủng bố ở Paris

Tây Ban Nha bắt nghi phạm liên quan đến khủng bố ở Paris

VOV.VN - Nghi phạm Antoine Denive bị bắt trong một chiến dịch truy quét khủng bố phối hợp của cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp.

Tây Ban Nha bắt 4 người tuyên truyền ủng hộ khủng bố
Tây Ban Nha bắt 4 người tuyên truyền ủng hộ khủng bố

VOV.VN - Ngày 3/5, cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 4 người ở ngoại ô thủ đô Madrid vì tội kêu gọi ủng hộ phiến quân Hồi giáo thông qua mạng xã hội.

Tây Ban Nha bắt 4 người tuyên truyền ủng hộ khủng bố

Tây Ban Nha bắt 4 người tuyên truyền ủng hộ khủng bố

VOV.VN - Ngày 3/5, cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 4 người ở ngoại ô thủ đô Madrid vì tội kêu gọi ủng hộ phiến quân Hồi giáo thông qua mạng xã hội.

3 nhà báo Tây Ban Nha mất tích tại Syria đã được thả tự do
3 nhà báo Tây Ban Nha mất tích tại Syria đã được thả tự do

VOV.VN - Chính phủ Tây Ban Nha ngày 7/5 cho biết, 3 nhà báo Tây Ban Nha mất tích khi đang làm việc tại Syria vào tháng 7/2015 đã được thả tự do.

3 nhà báo Tây Ban Nha mất tích tại Syria đã được thả tự do

3 nhà báo Tây Ban Nha mất tích tại Syria đã được thả tự do

VOV.VN - Chính phủ Tây Ban Nha ngày 7/5 cho biết, 3 nhà báo Tây Ban Nha mất tích khi đang làm việc tại Syria vào tháng 7/2015 đã được thả tự do.

Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên thăm Tây Ban Nha
Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên thăm Tây Ban Nha

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đêm 9/7 đã tới Madrid bắt đầu chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của ông.

Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên thăm Tây Ban Nha

Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên thăm Tây Ban Nha

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đêm 9/7 đã tới Madrid bắt đầu chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của ông.

Khói độc tấn công khiến gần 10.000 người phải sơ tán ở Tây Ban Nha
Khói độc tấn công khiến gần 10.000 người phải sơ tán ở Tây Ban Nha

VOV.VN - Gần 10.000 người ở Tây Ban Nha buộc phải rời bỏ do không chịu được khói độc từ một vụ cháy hàng triệu lốp xe cũ.

Khói độc tấn công khiến gần 10.000 người phải sơ tán ở Tây Ban Nha

Khói độc tấn công khiến gần 10.000 người phải sơ tán ở Tây Ban Nha

VOV.VN - Gần 10.000 người ở Tây Ban Nha buộc phải rời bỏ do không chịu được khói độc từ một vụ cháy hàng triệu lốp xe cũ.