“Tên lửa đạn đạo chiến lược của Triều Tiên chưa đủ sức đe dọa Mỹ”

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Chiến lược của Mỹ ngày 23/4 tuyên bố đã phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo chiến lược phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên.

Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Chiến lược của Mỹ quả tên lửa này chưa thể gây ra mối đe dọa đối với Bắc Mỹ.

AP dẫn lời Bộ Chỉ huy Chiến lược của Mỹ có trụ sở tại Căn cứ Không quân Offutt, tại Nebraska nhấn mạnh: “Các lực lượng quân đội Mỹ luôn sẵn sàng đối phó với mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên và cam kết hợp tác chặt chẽ với Hàn quốc và Nhật Bản để duy trì an ninh trong khu vực”.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh Telegraph

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, để đáp lại vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên, Mỹ đã hạn chế việc đi lại của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong và phái đoàn của ông này tham dự cuộc họp của Liên Hợp Quốc tại New York.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm là sự vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên kiềm chế những hành động có thể làm leo thang bất ổn ở khu vực và tập trung vào các bước đi thực chất nhằm thực thi đầy đủ cam kết của mình”.

Trong khi đó, phát biểu tại New York trong cuộc phỏng vấn với AP, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong lên tiếng cáo buộc Mỹ đã buộc Triều Tiên phải phát triển vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ mình.

Ông Ri Su Yong cũng đề xuất Mỹ nên ngừng các cuộc tập trận với Hàn Quốc để tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại với Triều Tiên và giảm căng thẳng trong khu vực.

Ngoại trưởng Triều Tiên tuyên bố: “Mỹ và Hàn Quốc hãy ngừng các cuộc tập trận trên bán đảo Triều Tiên lại rồi Triều Tiên cũng sẽ dừng các vụ thử hạt nhân của mình”.

Theo ông Ri Su Yong: “Việc Mỹ và Triều Tiên cứ đối đấu như hiện nay có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc không chỉ đối với 2 nước mà còn cho toàn thế giới”. Ông Ri Su Yong kêu gọi Chính phủ Mỹ cần ngừng ngay thái độ thù địch chống lại Triều Tiên.

Theo ông Ri Su Yong, các lệnh trừng phạt sẽ không khiến Triều Tiên phải chùn bước: “Nếu họ tin rằng, họ khiến chúng tôi phải chùn bước vì các lệnh trừng phạt thì họ đã nhầm. Họ càng gây áp lực với chúng tôi, chúng tôi sẽ càng quyết tâm chống lại họ. Các chính trị gia Mỹ cần hiểu điều này”.

Ngoại trưởng Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ lợi dụng sức mạnh của mình để buộc các nước khác gây sức ép lên Triều Tiên: “Một quốc gia nhỏ bé như Triều Tiên không thể là mối đe dọa đối với Mỹ hay với cả thế giới. Sẽ thật tốt nếu cả thế giới cùng nói điều này với Mỹ và yêu cầu Mỹ dừng ngay các cuộc tập trận trên bán đảo Triều Tiên…Tuy nhiên, không mấy nước dám làm như vậy với Mỹ.

“Những quốc gia lớn đồng loạt nói với Triều Tiên rằng chúng tôi phải kiềm chế. Đối với Triều Tiên, đó kiểu như lời cảnh báo rằng chúng tôi cần phải chấp nhận án tử và từ bỏ chủ quyền của mình”.

Trước đó, giới chức quân đội Hàn Quốc cũng cho biết, Triều Tiên đã bắn một quả tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngoài khơi khu vực biển phía Đông nước này.

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, quả tên lửa này chỉ bay được khoảng 30km, khoảng cách quá ngắn so với quãng đường bay thông thường lên đến 300km của một quả tên lửa đạn đạo.

Các chuyên gia Hàn Quốc đã lên tiếng cho rằng, Triều Tiên chưa thể sở hữu công nghệ bắn nhiều tên lửa cùng lúc từ tàu ngầm. Tuy nhiên, họ phải thừa nhận rằng, Triều Tiên đã đạt được những bước tiến đáng kể đối với công nghệ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Triều Tiên lần đầu đến Mỹ sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4
Ngoại trưởng Triều Tiên lần đầu đến Mỹ sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4

VOV.VN - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đã lên đường tới thành phố New York, Mỹ để tham dự lễ ký kết thỏa thuận lịch sử Paris về biến đổi khí hậu.

Ngoại trưởng Triều Tiên lần đầu đến Mỹ sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4

Ngoại trưởng Triều Tiên lần đầu đến Mỹ sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4

VOV.VN - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đã lên đường tới thành phố New York, Mỹ để tham dự lễ ký kết thỏa thuận lịch sử Paris về biến đổi khí hậu.

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm
Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

VOV.VN - Triều Tiên ngày 23/4 tuyên bố đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc.

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

VOV.VN - Triều Tiên ngày 23/4 tuyên bố đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc.

Triều Tiên gắn thành công đầu đạt hạt nhân lên tên lửa?
Triều Tiên gắn thành công đầu đạt hạt nhân lên tên lửa?

VOV.VN - Chủ tịch viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Triều Tiên gắn thành công đầu đạt hạt nhân lên tên lửa?

Triều Tiên gắn thành công đầu đạt hạt nhân lên tên lửa?

VOV.VN - Chủ tịch viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới
Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp CHDCND Triều Tiên tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. 

Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới

Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp CHDCND Triều Tiên tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.