Tên lửa Triều Tiên có thể mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố vụ thử tên lửa đạn đạo ngày 14/5 là bằng chứng cho thấy tên lửa nước này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân lớn.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát buổi thử tên lửa. Hãng này cho biết vụ thử nhằm xác thực các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của tên lửa đạn đạo mới được phát triển, có khả năng mang theo một đầu đạn hạt nhân cỡ lớn. Tên lửa đã đạt độ cao 2.111km và bay được 787km.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA/EPA)

Theo các quan chức Mỹ, đợt thử tên lửa lần này tên  lửa Triều Tiên đạt đến độ cao đáng kể nhất và gần Nga nhất so với những lần thử trước đây. Cũng theo các quan chức Mỹ, tên lửa được phóng gần thành phố Kusong ở phía tây Triều Tiên và rơi ở khu vực biển Nhật Bản, cách thành phố Vladivostok  của Nga khoảng 97km.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ không nên khiêu khích nước này và tuyên bố các hoạt động trên đất liền và trên Thái Bình Dương của Mỹ đều nằm trong tầm ngắm của các tên lửa Triều Tiên.

Vụ thử ngày 14/5 là vụ phóng tên lửa đầu tiên Triều Tiên tiến hành kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhậm chức tuần trước. Tân tổng thống Hàn Quốc đã kêu gọi đối thoại với Triều Tiên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố vụ thử tên lửa vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và coi đó là một thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và thế giới. Ông tuyên bố Hàn Quốc sẽ đáp trả lại các hành động khiêu khích.

Mỹ kêu gọi phản ứng từ cộng đồng thế giới trong khi đó Trung quốc kêu gọi các bên cùng kiềm chế./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật cho rằng tên lửa Triều Tiên vừa phóng có thể là loại mới
Nhật cho rằng tên lửa Triều Tiên vừa phóng có thể là loại mới

VOV.VN - Phía Nhật cho biết, tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã lên tới độ cao 2.000km và đây có thể là loại tên lửa mới.

Nhật cho rằng tên lửa Triều Tiên vừa phóng có thể là loại mới

Nhật cho rằng tên lửa Triều Tiên vừa phóng có thể là loại mới

VOV.VN - Phía Nhật cho biết, tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã lên tới độ cao 2.000km và đây có thể là loại tên lửa mới.

Tổng thống Trump kêu gọi trừng phạt cứng rắn hơn nữa với Triều Tiên
Tổng thống Trump kêu gọi trừng phạt cứng rắn hơn nữa với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã lên tiếng đáp trả sau khi Triều Tiên được cho là đã phóng thử tên lửa đạn đạo vào sán 14/5.

Tổng thống Trump kêu gọi trừng phạt cứng rắn hơn nữa với Triều Tiên

Tổng thống Trump kêu gọi trừng phạt cứng rắn hơn nữa với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã lên tiếng đáp trả sau khi Triều Tiên được cho là đã phóng thử tên lửa đạn đạo vào sán 14/5.

Triều Tiên phóng tên lửa - phép thử với tân Tổng thống Hàn Quốc?
Triều Tiên phóng tên lửa - phép thử với tân Tổng thống Hàn Quốc?

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa ngày 14/5 của Bình Nhưỡng có thể là động thái thăm dò cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Triều Tiên phóng tên lửa - phép thử với tân Tổng thống Hàn Quốc?

Triều Tiên phóng tên lửa - phép thử với tân Tổng thống Hàn Quốc?

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa ngày 14/5 của Bình Nhưỡng có thể là động thái thăm dò cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Mỹ - Nhật - Hàn điện đàm sau khi Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ - Nhật - Hàn điện đàm sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ nhằm tìm giải pháp đối phó với chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ - Nhật - Hàn điện đàm sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ - Nhật - Hàn điện đàm sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ nhằm tìm giải pháp đối phó với chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Dư luận thế giới dậy sóng sau vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên
Dư luận thế giới dậy sóng sau vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, xem đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Dư luận thế giới dậy sóng sau vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

Dư luận thế giới dậy sóng sau vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, xem đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.