“THAAD không nên làm tổn hại lợi ích của các nước láng giềng”

VOV.VN - Việc triển khai Hệ thống THAAD tại Hàn Quốc không nên làm tổn hại lợi ích của các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc.

Phát biểu trong buổi họp báo tại Bắc Kinh ngày 17/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, Trung Quốc đã nhiều lần phản đối triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và cũng chỉ ra rằng, kế hoạch này sẽ có hậu quả nghiêm trọng.

Hệ thống THAAD. Ảnh: AP

Trung Quốc hiểu được lo ngại của Hàn Quốc trong việc bảo vệ an ninh của mình. Tuy nhiên, Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối sẽ phá hoại sự cân bằng chiến lược trong khu vực và không mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, mà ngược lại nó có thể khiến Hàn Quốc trở nên mất an ninh hơn.

Theo bà Bà Hoa Xuân Doanh, radar của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) có thể bao trùm phạm vi 2.000km, hệ thống giám sát và cảnh báo sớm của nó còn vươn xa hơn cả bán đảo Triều Tiên, vào sâu hơn trong vùng đất châu Á, và nó bao phủ phần lớn lãnh thổ Trung Quốc. Hệ thống này vượt xa hơn tầm đối phó với mối đe dọa tên lửa hạt nhân.

Trung Quốc không phản đối việc Hàn Quốc áp dụng các biện pháp đảm bảo an ninh cho chính mình, nhưng những biện pháp như vậy không nên đánh đổi bằng an ninh và lợi ích của các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc.

Bà Hoa Xuân Doanh cũng khẳng định một lần nữa rằng, Trung Quốc có các lý do chính đảng để phản đối việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối và một lần nữa kêu gọi các bên liên quan ngừng triển khai hệ thống này ngay lập tức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo hậu quả việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc
Trung Quốc cảnh báo hậu quả việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc, sau khi Mỹ bắt đầu triển khai một số bộ phận đầu tiên của hệ thống THAAD tại Hàn Quốc. 

Trung Quốc cảnh báo hậu quả việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Trung Quốc cảnh báo hậu quả việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc, sau khi Mỹ bắt đầu triển khai một số bộ phận đầu tiên của hệ thống THAAD tại Hàn Quốc. 

Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - 24 giờ sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, ngày 7/3/0 Mỹ tuyên bố bắt đầu lắp đặt hệ thống THAAD tại Hàn Quốc.

Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - 24 giờ sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, ngày 7/3/0 Mỹ tuyên bố bắt đầu lắp đặt hệ thống THAAD tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc tiếp nhận hệ thống radar chủ chốt của hệ thống THAAD
Hàn Quốc tiếp nhận hệ thống radar chủ chốt của hệ thống THAAD

VOV.VN - Hệ thống radar X-band, một bộ phận cốt lõi của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), sẽ được đưa đến Hàn Quốc ngày 16/3.

Hàn Quốc tiếp nhận hệ thống radar chủ chốt của hệ thống THAAD

Hàn Quốc tiếp nhận hệ thống radar chủ chốt của hệ thống THAAD

VOV.VN - Hệ thống radar X-band, một bộ phận cốt lõi của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), sẽ được đưa đến Hàn Quốc ngày 16/3.

Hàn Quốc: “Trung Quốc đang hiểu nhầm mục đích của THAAD”
Hàn Quốc: “Trung Quốc đang hiểu nhầm mục đích của THAAD”

VOV.VN - Hàn Quốc cho rằng việc Trung Quốc đáp trả kế hoạch triển khai THAAD do không hiểu mục đích của hệ thống này.

Hàn Quốc: “Trung Quốc đang hiểu nhầm mục đích của THAAD”

Hàn Quốc: “Trung Quốc đang hiểu nhầm mục đích của THAAD”

VOV.VN - Hàn Quốc cho rằng việc Trung Quốc đáp trả kế hoạch triển khai THAAD do không hiểu mục đích của hệ thống này.