Thái Lan: Áo đỏ giải tán biểu tình

Sau 12 giờ biểu tình tại khu vực quảng trường Praboromrupsongma, thủ đô Bangkok, khoảng 0h20 phút ngày 20/9, Mặt trận Dân chủ chống độc tài UDD hay còn gọi là phe Áo đỏ tuyên bố chấm dứt biểu tình.

>> Thủ đô Bangkok ngập tràn “Áo đỏ”

Trong bài phát biểu trước đó, lãnh đạo chủ chốt của phe Áo đỏ, ông Nattawut Saikaw cho biết, biểu tình ngày 19/9 của phe Áo đỏ là một minh chứng về biểu tình hòa bình. Tuy nhiên, lãnh đạo phe Áo đỏ không thông báo về các hoạt động tiếp theo sau biểu tình này .

Ngày 19/9, Mặt trận Dân chủ chống độc tài UDD tổ chức đại biểu tình kỷ niệm tròn 3 năm đảo chính lật đổ chính phủ của thủ tướng Thaksik Shinawtra, yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Abhisit sửa đổi Hiến pháp và giải tán Hạ viện tiến hành bầu cử.

Dòng người biểu tình tại Bangkok

Theo đánh giá của Chính phủ Thái Lan, khoảng 30.000 người tham gia biểu tình. Hơn 6.000 quân đội và cảnh sát được triển khai bảo vệ trật tự an ninh trong khu vực diễn ra biểu tình. Tuy nhiên biểu tình diễn ra trong hòa bình

Cũng trong sáng nay, quân đội Thái Lan bắt đầu rút một phần ra khỏi khu vực Tòa nhà chính phủ sau khi UDD chấm dứt biểu tình.

Lực lượng quân đội bắt đầu thu dọn dụng cụ sử dụng ngăn chặn lực lượng biểu tình của phe Áo đỏ trong trường hợp đoàn người xông vào bên trong Tòa nhà Chính phủ. Hàng rào thép gai bảo vệ xung quanh tòa nhà đã được thu dọn. Tuy nhiên, các cửa ra vào Tòa nhà Chính phủ vẫn được đóng, chỉ mở một cửa số 5 duy nhất gần tòa nhà Bộ Giáo dục.

Thông tấn xã Thái Lan đưa tin, sẽ giảm số quân đội bảo vệ Tòa nhà Chính phủ xuống còn 1/5 lực lượng hiện đang giữ gìn trật tự an ninh tại đây.

Về phía lực lượng cảnh sát, phát ngôn viên Trung tâm hành động Sở chỉ huy cảnh sát Bangkok, ông Piya Uthayo tuyên bố vẫn sẽ duy trì 4.500 cảnh sát làm nhiệm vụ tại khu vực quận Dusit cho đến khi Luật An ninh nội địa hết hiệu lực.

Chính phủ Thái Lan ban hành Luật An ninh nội địa tại khu vự quận Disit, thủ đô Bangkok từ ngày 18-22/9 nhằm đối phó với cuộc biểu tình của phe Áo đỏ kỷ niệm 3 năm ngày đảo chính lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Thaksin Shinawatra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên