Thái Lan bắt nghi can đánh bom ở thủ đô Bangkok

Nghi can tên là Jirawat Chanpeng, 45 tuổi, người tỉnh Sakon Nakhon (Đông Bắc Thái Lan).

Rạng sáng ngày 16/12, xảy ra 3 vụ đánh bom liên tiếp ở thủ đô Bangkok. Địa điểm bị đánh bom là đường Sukhumwit 77, đường Lad Krabang 13 và 20.

Nguồn tin hiện trường cho biết, bom là loại điều khiển từ xa châm ngòi giống như quả bom đặt ở giải phân cách đường Ratchadamnoenklang cách đây 10 ngày;  nguyên nhân của vụ đánh bom được dự đoán là các phần tử bạo lực muốn gây bất ổn.

Đội rà phá bom mìn đang xử lý một quả bom trên đường phố phía Đông Bangkok (Ảnh: Reuters)
Tại cuộc họp báo ngày 16/12, tại Sở cảnh sát đô thành Bangkok, Phó Thủ tướng Thái Lan Chalerm Yubamrung tuyên bố đã bắt được nghi phạm đặt 6 quả bom tự tạo tại 3 địa điểm ở thủ đô Bangkok. Theo Phó Thủ tướng Chalerm, nghi can Jirawat bị bắt khi đang lảng vảng ở đầu ngõ 39 đường Kanchanapisek. Hiện chưa xác định được động cơ các vụ đặt bom. Đến thời điểm này, Jiravat vẫn chối tội. Tuy nhiên cảnh sát có đầy đủ bằng chứng để buộc tội đối tượng này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tư lệnh cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Prewpan Damapong cho biết: cảnh sát đã tình nghi Jirawat từ lâu và đã tổ chức theo dõi, phát hiện y đặt tổng cộng 6 quả bom tự tạo tại 3 điểm thuộc quận Lad Krabang từ đêm 15/12. Trong đó 3 quả được tìm thấy gài trên cầu đối diện chợ Suvarnabhumi; 1 quả gài tại chi nhánh ngân hàng Bangkok ở 77 đường Sukhumvit; 2 quả còn lại ở ngõ 39 đường Kanchanapisek. Nghi phạm bị bắt tại địa điểm này.

Cả 6 quả bom đều được đặt đồng hồ hẹn giờ, có ngòi nổ châm bằng lửa hoặc kích nổ bằng điện thoại di động. Rất may được đội cảnh sát rà phá bom mìn vô hiệu hoá kịp thời. Hiện cảnh sát đang điều tra xem nghi can Jiravat có liên quan đến vụ đặt bom tự tạo ngày 6/12 trước trụ sở Văn phòng Xổ sổ quốc gia hay không?.

Phó Thủ tướng Thái Lan Chalerm Yubamrung khẳng định: Chính phủ Thái sẽ nỗ lực hết sức bảo vệ an ninh cho thủ đô Bangkok, đặc biệt trong thời gian từ nay đến lễ đón năm mới 2012.

Cảnh sát Bangkok tăng cường an ninh trong dịp năm mới, trong đó đặc biệt chú trọng đến các điểm đã xảy ra đánh bom, bạo lực trong vòng 4 – 5 năm qua; tăng cường an ninh các địa điểm tổ chức lễ hội đón năm mới, các điểm vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật và bến tàu xe.

Riêng địa điểm Central World - Ratchaprasong tổ chức lễ đếm ngược đón năm  mới lớn nhất ở Bangkok, cảnh sát Bangkok cũng đã lên kế hoạch chi tiết sẵn sàng đối phó. Cách đây 5 năm, trong đêm giao thừa đón năm mới đã xảy ra đánh bom nhiều địa điểm ở thủ đô Bangkok, trong đó có khu vực Central World- Ratchaprasong.

Trong đêm giao thừa năm 2006, 8 quả bom đã phát nổ tại 8 khu vực của Bangkok làm 3 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên