Thái Lan chính thức công bố dự thảo hiến pháp mới

VOV.VN - Chiều 29/1, bản dự thảo đầu tiên của Hiến pháp mới đã được công bố với 15 chương và 270 điều, ít hơn 29 điều so với bản Hiến pháp năm 2007.

Ông Meechai Ruchuphan, Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp (CDC) cho biết, dự thảo hiến pháp mới có nhiều điều mới so với bản Hiến pháp cũ của Thái Lan.

Trong đó, 15 chương quy định rõ ràng về chế độ quân chủ; quyền và tự do; nhiệm vụ của người dân; nhiệm vụ của nhà nước; chính sách của nhà nước; Quốc hội; Tòa án; các tổ chức độc lập, chính quyền địa phương…

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. (Ảnh: TTXVN)

Ông Meechai cũng khẳng định, đây là bản dự thảo Hiến pháp mang tính cải cách. Hiện tại, bản dự thảo Hiến pháp này đã được đăng tải lên mạng để những người quan tâm có thể góp ý kiến.

Trước khi chính thức công bố Dự thảo hiến pháp mới, một số điều đã được đem ra để thảo luận và đa số bị nhiều lời chỉ trích. Theo các học giả, bản dự thảo này có nhiều điểm gây tranh cãi, trong khi các chính trị gia cho rằng dự thảo này sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 7 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan bị chỉ trích
Dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan bị chỉ trích

VOV.VN - Ủy ban soạn thảo hiến pháp Thái Lan (CDC) ngày 29/1 công bố bản dự thảo Hiến pháp đầu tiên đã gặp nhiều chỉ trích.

Dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan bị chỉ trích

Dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan bị chỉ trích

VOV.VN - Ủy ban soạn thảo hiến pháp Thái Lan (CDC) ngày 29/1 công bố bản dự thảo Hiến pháp đầu tiên đã gặp nhiều chỉ trích.

Thái Lan bắt đầu soạn thảo lại dự thảo Hiến pháp
Thái Lan bắt đầu soạn thảo lại dự thảo Hiến pháp

VOV.VN - Ủy ban soạn thảo hiến pháp Thái Lan bắt đầu bàn về nội dung chi tiết của từng điều khoản trong dự thảo Hiến pháp.

Thái Lan bắt đầu soạn thảo lại dự thảo Hiến pháp

Thái Lan bắt đầu soạn thảo lại dự thảo Hiến pháp

VOV.VN - Ủy ban soạn thảo hiến pháp Thái Lan bắt đầu bàn về nội dung chi tiết của từng điều khoản trong dự thảo Hiến pháp.

Người dân Thái Lan mong muốn Hiến pháp mới ngắn gọn, dễ hiểu
Người dân Thái Lan mong muốn Hiến pháp mới ngắn gọn, dễ hiểu

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, hơn 85% số người dân Thái Lan được hỏi đều mong muốn bản Hiến pháp mới của nước này ngắn gọn, dễ hiểu.

Người dân Thái Lan mong muốn Hiến pháp mới ngắn gọn, dễ hiểu

Người dân Thái Lan mong muốn Hiến pháp mới ngắn gọn, dễ hiểu

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, hơn 85% số người dân Thái Lan được hỏi đều mong muốn bản Hiến pháp mới của nước này ngắn gọn, dễ hiểu.

Thái Lan cảnh báo các chính trị gia không bóp méo dự thảo Hiến pháp
Thái Lan cảnh báo các chính trị gia không bóp méo dự thảo Hiến pháp

VOV.VN- Các chính trị gia Thái Lan sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bóp méo mục đích và tính pháp lý của dự thảo Hiến pháp mới.

Thái Lan cảnh báo các chính trị gia không bóp méo dự thảo Hiến pháp

Thái Lan cảnh báo các chính trị gia không bóp méo dự thảo Hiến pháp

VOV.VN- Các chính trị gia Thái Lan sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bóp méo mục đích và tính pháp lý của dự thảo Hiến pháp mới.