Thái Lan chính thức dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị

VOV.VN - Việc Thái Lan chính thức dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị là một động thái quan trọng để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử...

Ngày 11/12/2018, Hội đồng quốc gia và hòa bình và trật tự Thái Lan (NCPO) đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị, tuy nhiên, nước này vẫn tiếp tục truy tố những người đã vi phạm lệnh cấm trước đó. 

Ngày 11/12, Thái Lan chính thức dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị. (Ảnh: sputniknews)
Tuyên bố của Hội đồng quốc gia và hòa bình và trật tự Thái Lan được đưa ra ngay khi Luật bầu chọn Thượng Nghị sĩ chính thức có hiệu lực. 

Việc Thái Lan chính thức dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị là một động thái quan trọng để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 24/2/2019 tới đây. Tuy nhiên, việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm hoạt động chính trị vẫn chưa cho phép các đảng chính trị được tiến hành các chiến dịch tranh cử cho đến khi sắc lệnh về tổ chức tổng tuyển cử được công bố trên Công báo Hoàng gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan công bố thời điểm chính thức tổng tuyển cử
Thái Lan công bố thời điểm chính thức tổng tuyển cử

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan ngày 11/12 thông báo nước này sẽ tổ chức Tổng tuyển cử vốn bị trì hoãn từ lâu vào ngày 24/2/2019.

Thái Lan công bố thời điểm chính thức tổng tuyển cử

Thái Lan công bố thời điểm chính thức tổng tuyển cử

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan ngày 11/12 thông báo nước này sẽ tổ chức Tổng tuyển cử vốn bị trì hoãn từ lâu vào ngày 24/2/2019.

Xả súng và đánh bom tại miền Nam Thái Lan, 4 người thiệt mạng
Xả súng và đánh bom tại miền Nam Thái Lan, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Từ chiều 25/11 đến sáng 26/11, một loạt vụ xả súng, đánh bom xảy ra tại các tỉnh miền Nam Thái Lan, làm 4 người chết và một số khác bị thương.

Xả súng và đánh bom tại miền Nam Thái Lan, 4 người thiệt mạng

Xả súng và đánh bom tại miền Nam Thái Lan, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Từ chiều 25/11 đến sáng 26/11, một loạt vụ xả súng, đánh bom xảy ra tại các tỉnh miền Nam Thái Lan, làm 4 người chết và một số khác bị thương.

Cảnh sát Thái Lan sẽ nhắc người nước ngoài về thời hạn lưu trú
Cảnh sát Thái Lan sẽ nhắc người nước ngoài về thời hạn lưu trú

VOV.VN - Cảnh sát di trú Thái Lan sẽ gửi thông báo nhắc nhở người nước ngoài lưu trú tại Thái Lan trước khi thị thực (visa) của họ hết hạn.

Cảnh sát Thái Lan sẽ nhắc người nước ngoài về thời hạn lưu trú

Cảnh sát Thái Lan sẽ nhắc người nước ngoài về thời hạn lưu trú

VOV.VN - Cảnh sát di trú Thái Lan sẽ gửi thông báo nhắc nhở người nước ngoài lưu trú tại Thái Lan trước khi thị thực (visa) của họ hết hạn.

Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị trong tháng 12/2018
Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị trong tháng 12/2018

VOV.VN - Sau nhiều lần trì hoãn, Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO) của Thái Lan tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị trong tháng 12.

Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị trong tháng 12/2018

Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị trong tháng 12/2018

VOV.VN - Sau nhiều lần trì hoãn, Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO) của Thái Lan tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị trong tháng 12.