Thái Lan chưa có thông tin bà Yingluck được cấp visa dài hạn tại Anh

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, hiện tại giới chức nước này đang tích cựu phối hợp với các nước liên quan để có thể dẫn độ bà Yingluck trở lại Thái Lan.

Trong một thông báo phát đi chiều 29/5, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, cơ quan này không hề có thông tin chính thức về việc Vương quốc Anh phê chuẩn visa cho cựu Thủ tướng nước này Yingluck Shinawatra. Mọi thông tin bộ này nắm bắt được đều thông qua báo chí.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 28/5, theo thông tin BBC của Anh dẫn nguồn từ một nhân vật thân cận với bà Yingluck cho biết, cựu Thủ tướng 51 tuổi đã có visa kéo dài 10 năm cho hộ chiếu của bà. Với visa này, Thủ tướng bị lật đổ hồi năm 2014 của Thái Lan có thể ra vào nước Anh tự do với giới hạn mỗi chuyến đi là 6 tháng.

Bà Yingluck đã rời bỏ Thái Lan vào năm ngoái ngay trước phiên xử của Tòa tối cao tuyên án bà 5 năm tù vì tội thiếu trách nhiệm trong chương trình trợ giá lúa gạo cho nông dân thời bà còn đương nhiệm. Ngay sau đó, Thái Lan đã tuyên bố thu hồi 4 quyển hộ chiếu mà bà sở hữu, trong đó có hai hộ chiếu phổ thông và hai hộ chiếu ngoại giao.

Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, bà Yingluck đã sử dụng hộ chiếu được cấp bởi một quốc gia Châu Âu để xin visa tại Anh. Bà Yingluck được cho là có sở hữu các hộ chiếu của Montenegro và Nicaragua, như anh trai Thaksin Shinawatra của bà, người cũng là một cựu Thủ tướng.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, hiện tại giới chức nước này đang tích cực phối hợp với các nước liên quan để có thể dẫn độ bà Yingluck trở lại Thái Lan.

Bà Yingluck đã xuất hiện ở nhiều quốc gia, gồm Nhật Bản và Anh, đôi khi ở cùng anh trai, cựu thủ tướng Thaksin, người đã sống lưu vong từ năm 2008 để tránh án tù hai năm vì tội tham nhũng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia bác tin cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck trốn qua nước này
Campuchia bác tin cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck trốn qua nước này

VOV.VN - Trước đó có tin cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã trốn khỏi Thái Lan qua Campuchia rồi sử dụng hộ chiếu nước này để bay đến Singapore.

Campuchia bác tin cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck trốn qua nước này

Campuchia bác tin cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck trốn qua nước này

VOV.VN - Trước đó có tin cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã trốn khỏi Thái Lan qua Campuchia rồi sử dụng hộ chiếu nước này để bay đến Singapore.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bị kết án 5 năm tù
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bị kết án 5 năm tù

VOV.VN - Ngày 27/9, Toà án tối cao Thái Lan ở thủ đô Bangkok đã đưa ra phán quyết 5 năm tù đối với cựu thủ tướng nước này Yingluck Shinawatra.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bị kết án 5 năm tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bị kết án 5 năm tù

VOV.VN - Ngày 27/9, Toà án tối cao Thái Lan ở thủ đô Bangkok đã đưa ra phán quyết 5 năm tù đối với cựu thủ tướng nước này Yingluck Shinawatra.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh

VOV.VN - Theo CNN, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang có mặt ở London và tìm cách xin quy chế tị nạn chính trị ở Anh.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh

VOV.VN - Theo CNN, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang có mặt ở London và tìm cách xin quy chế tị nạn chính trị ở Anh.

Hình ảnh tiết lộ tung tích cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck
Hình ảnh tiết lộ tung tích cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

VOV.VN - Những tấm ảnh chụp một phụ nữ có bề ngoài giống cựu Thủ tướng Thái Lan ở London khiến người ta tin rằng bà Yingluck đang sống ở Anh.

Hình ảnh tiết lộ tung tích cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

Hình ảnh tiết lộ tung tích cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

VOV.VN - Những tấm ảnh chụp một phụ nữ có bề ngoài giống cựu Thủ tướng Thái Lan ở London khiến người ta tin rằng bà Yingluck đang sống ở Anh.