Thái Lan dỡ bỏ Luật an ninh nội địa

Từ 1/9, Chính phủ sẽ theo dõi sát sao tình hình, nếu nghiêm trọng, Thủ tướng sẽ sử dụng quyền triệu tập phiên họp đặc biệt Nội các ban hành Luật an ninh nội địa.

Hôm nay (1/9), Luật an ninh nội địa tại khu vực quận Dusit, thủ đô Bangkok (Thái Lan) hết hiệu lực.

Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban cho biết, từ ngày hôm nay, Chính phủ sẽ theo dõi sát sao tình hình, nếu tình hình có khả năng nghiêm trọng, Thủ tướng sẽ sử dụng quyền triệu tập phiên họp đặc biệt Nội các ban hành Luật an ninh nội địa.

Về phía Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD hay còn gọi là phe Áo đỏ, ông Jatuporn Phrompan, một trong những lãnh đạo chủ chốt của Tổ chức này cho rằng, nếu chính phủ tiếp tục triển khai luật an ninh nội địa, phe Áo đỏ sẽ tiếp tục hoãn biểu tình. Tuy nhiên, ngày 19/9 tới, tròn 3 năm diễn ra vụ đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin, phe Áo đỏ sẽ tiến hành biểu tình. Ông Jatuporn khẳng định sẽ không biểu tình dai dẳng và không bao vây toà nhà Chính phủ .

Ngày 25/8 vừa qua, Nội các Thái Lan đã thông qua ban hành Luật an ninh nội địa tại khu vực quận Dusit từ ngày 29/8 đến ngày 1/9 để đối phó với cuộc biểu tình của Mặt trận dân chủ chống độc tài, dự định tổ chức vào ngày 30/8. Tuy nhiên, phe Áo đỏ đã tuyên bố chuyển biểu tình sang ngày 5/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên