Thái Lan huỷ hộ chiếu của cựu Thủ tướng Yingluck

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan ngày 30/10 quyết định huỷ bỏ tất cả các hộ chiếu được cấp cho cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, điều này sẽ giúp cảnh sát sớm đưa nữ chính trị gia về nước chịu án.

Bà Yingluck Shinawatra. Ảnh: AP.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Busadee Santipitaks cho biết, Thái Lan đã thu hồi 4 hộ chiếu đứng tên bà Yingluck, trong đó có hai hộ chiếu thường và hai hộ chiếu ngoại giao. Sở dĩ bà Yingluck trước đó vẫn được cấp hộ chiếu ngoại giao bởi đây là hành động của Chính phủ Thái Lan nhằm tôn trọng cựu quan chức nước này.

Quyết định thu hồi hộ chiếu được cho sẽ làm hạn chế sự đi lại của bà Yingluck. Theo chính quyền Thái Lan, bà Yingluck đã trốn sang nước ngoài ngay trước phiên toà luận tội hồi tháng 8. Có thể bà đang ở Dubai hoặc London và có ý định xin tị nạn chính trị.

Phía Thái Lan cũng đã liên lạc với Interpol để tìm sự phối hợp nhưng chỗ ở hiện tại của bà Yingluck vẫn chưa được xác nhận. 

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, 50 tuổi được cho là cũng sở hữu một tấm hộ chiếu khác của Nicaragua như anh trai bà Thaksin Shinawatra nhưng thông tin này chưa được phía chính quyền Thái Lan xác nhận. 

Bà Yingluck bị lật đổ sau cuộc đảo chính của quân đội vào năm 2014. Sau đó, bà bị kết án 5 năm tù giam vì tội thiếu trách nhiệm trong chương trình trợ giá lúa gạo khi còn cầm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Thái Lan khám xét nhà riêng của bà Yingluck
Cảnh sát Thái Lan khám xét nhà riêng của bà Yingluck

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đã thu thập được các bằng chứng trong đó có một vài mẫu DNA để xác định rõ ai là người tiếp tay giúp bà Yingluck bỏ trốn.

Cảnh sát Thái Lan khám xét nhà riêng của bà Yingluck

Cảnh sát Thái Lan khám xét nhà riêng của bà Yingluck

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đã thu thập được các bằng chứng trong đó có một vài mẫu DNA để xác định rõ ai là người tiếp tay giúp bà Yingluck bỏ trốn.

Thái Lan thành lập uỷ ban điều tra việc bà Yingluck trốn thoát
Thái Lan thành lập uỷ ban điều tra việc bà Yingluck trốn thoát

VOV.VN -Cảnh sát trưởng Thái Lan mới quyết định thành lập một uỷ ban điều tra về việc ba cảnh sát đã giúp đỡ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bỏ trốn.

Thái Lan thành lập uỷ ban điều tra việc bà Yingluck trốn thoát

Thái Lan thành lập uỷ ban điều tra việc bà Yingluck trốn thoát

VOV.VN -Cảnh sát trưởng Thái Lan mới quyết định thành lập một uỷ ban điều tra về việc ba cảnh sát đã giúp đỡ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bỏ trốn.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bị kết án 5 năm tù
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bị kết án 5 năm tù

VOV.VN - Ngày 27/9, Toà án tối cao Thái Lan ở thủ đô Bangkok đã đưa ra phán quyết 5 năm tù đối với cựu thủ tướng nước này Yingluck Shinawatra.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bị kết án 5 năm tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bị kết án 5 năm tù

VOV.VN - Ngày 27/9, Toà án tối cao Thái Lan ở thủ đô Bangkok đã đưa ra phán quyết 5 năm tù đối với cựu thủ tướng nước này Yingluck Shinawatra.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh

VOV.VN - Theo CNN, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang có mặt ở London và tìm cách xin quy chế tị nạn chính trị ở Anh.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh

VOV.VN - Theo CNN, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang có mặt ở London và tìm cách xin quy chế tị nạn chính trị ở Anh.

Cảnh sát Thái Lan khẳng định cựu Thủ tướng Yingluck đã tới London, Anh
Cảnh sát Thái Lan khẳng định cựu Thủ tướng Yingluck đã tới London, Anh

VOV.VN - Phó Cảnh sát trưởng quốc gia Srivara Rangsipramanakul cho biết, Thái Lan và Anh đã ký kết hiệp định dẫn độ tội phạm.

Cảnh sát Thái Lan khẳng định cựu Thủ tướng Yingluck đã tới London, Anh

Cảnh sát Thái Lan khẳng định cựu Thủ tướng Yingluck đã tới London, Anh

VOV.VN - Phó Cảnh sát trưởng quốc gia Srivara Rangsipramanakul cho biết, Thái Lan và Anh đã ký kết hiệp định dẫn độ tội phạm.