Thái Lan: Không sử dụng vũ lực trong cuộc biểu tình áo đỏ ngày 19/9

Quân đội  nước này cũng sẽ không giải tán các đám đông tuy nhiên những người phản đối chính phủ không được gây ra bạo lực.

Ngày 9/9, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Pravit Wongsuvan cho biết, quân đội nước này sẽ không sử dụng vũ lực chống lại những người tham gia vào cuộc biểu tình của phe áo đỏ sẽ diễn ra vào ngày 19/9 tới. Quân đội  nước này cũng sẽ không giải tán các đám đông tuy nhiên những người phản đối chính phủ không được gây ra bạo lực. Mọi di biến động sẽ được kiểm soát chặt chẽ.

Bộ trưởng Prawit cho rằng ông không có nghĩa vụ phải nói chuyện với các lãnh đạo phe áo đỏ. Đó là nhiệm vụ của Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban.

Dự kiến Chính phủ Thái Lan sẽ ban hành Luật an ninh nội địa tại khu vực biểu tình để đề phòng khả năng bạo lực có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên