Thái Lan mở cửa cho đăng ký đảng chính trị mới

VOV.VN - Đây là đợt đăng ký đầu tiên kể từ khi đất nước Chùa Vàng diễn ra cuộc đảo chính quân sự năm 2014.

Ngày 2/3, chính quyền Thái Lan mở cửa cho phép đăng ký thành lập đảng chính trị mới, đây là một bước đi chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại quốc gia này.

Chính phủ của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hoãn bầu cử tới năm 2019. Ảnh: Reuters

Đây là đợt đăng ký đầu tiên kể từ khi đất nước Chùa Vàng diễn ra cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Động thái trên chỉ diễn vài ngày sau khi Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố rằng, nước này sẽ tiến hành tổng tuyển cử trước tháng 2/2019.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thái Lan Supachai Somcharoen cho biết, cuộc bầu cử dự kiến sẽ có khoảng 100 đảng chính trị tham gia.

Một trong những đảng mới được đăng ký lần này là Đảng Sức mạnh dân tộc Thái, với người đứng đầu là một cựu quân nhân và là thành viên của Hội đồng Cải cách Quốc gia của Chính quyền Thái Lan.

Theo quy định của Thái Lan, các đảng chính trị có 30 ngày bắt đầu từ 2/3 để đăng ký bầu cử. Kể từ khi đảo chính năm 2014, Chính quyền Thái Lan đã nhiều lần trì hoãn tiến hành tổng tuyển cử vì cho rằng chưa chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tư lệnh Lục quân Thái Lan kêu gọi tổ chức bầu cử
Cựu Tư lệnh Lục quân Thái Lan kêu gọi tổ chức bầu cử

VOV.VN - Theo kết quả thăm dò dư luận của Đại học Dusit, chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-ocha chỉ đạt 5,35 điểm trên thang điểm 10.

Cựu Tư lệnh Lục quân Thái Lan kêu gọi tổ chức bầu cử

Cựu Tư lệnh Lục quân Thái Lan kêu gọi tổ chức bầu cử

VOV.VN - Theo kết quả thăm dò dư luận của Đại học Dusit, chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-ocha chỉ đạt 5,35 điểm trên thang điểm 10.

Tổng tuyển cử của Thái Lan bị hoãn đến năm 2019
Tổng tuyển cử của Thái Lan bị hoãn đến năm 2019

VOV.VN - Kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử tại Thái Lan đã bị hoãn nhiều lần và lần này tiếp tục hoãn tới tháng 2/2019.

Tổng tuyển cử của Thái Lan bị hoãn đến năm 2019

Tổng tuyển cử của Thái Lan bị hoãn đến năm 2019

VOV.VN - Kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử tại Thái Lan đã bị hoãn nhiều lần và lần này tiếp tục hoãn tới tháng 2/2019.

Thủ tướng Thái Lan cam kết thời gian tổ chức bầu cử
Thủ tướng Thái Lan cam kết thời gian tổ chức bầu cử

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cam kết sẽ tổ chức cuộc bầu cử dân sự hóa chính phủ sẽ diễn ra chậm nhất vào tháng 2/2019.

Thủ tướng Thái Lan cam kết thời gian tổ chức bầu cử

Thủ tướng Thái Lan cam kết thời gian tổ chức bầu cử

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cam kết sẽ tổ chức cuộc bầu cử dân sự hóa chính phủ sẽ diễn ra chậm nhất vào tháng 2/2019.