Thái Lan mua xe tăng của Trung Quốc thay thế xe tăng Mỹ

VOV.VN - Những chiếc xe tăng mới này sẽ được thay thế dòng xe M41 có kích thước nhỏ và tuổi đời lên tới 40 năm.

Quân đội Thái Lan vừa được Nội các nước này thông qua kế hoạch mua thêm 10 xe tăng loại VT-4 của Trung Quốc với bản hợp đồng khoảng 58 triệu USD. Các xe tăng này sẽ ngay lập tức được đưa vào biên chế để thay thế các loại xe cũ của Mỹ.

Mẫu xe tăng VT-4 của Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Theo Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon, 10 chiếc xe tăng mới VT-4 nằm trong gói kế hoạch mua tổng cộng 49 chiếc mới. Hồi năm 2016, Thái Lan cũng đã đặt Trung Quốc sản xuất 28 chiếc.

Những chiếc xe tăng mới này sẽ được thay thế dòng xe M41 có kích thước nhỏ và tuổi đời lên tới 40 năm. Xe tăng dòng VT-4 được sản xuất tại Trung Quốc được cho là đối thủ cạnh tranh của T90 của Nga và M1 Abrams của Mỹ.

Tuy nhiên, giá thành của VT-4 lại rẻ hơn rất nhiều. Tháng 1 vừa qua, Nội các Thái Lan cũng thông qua đề xuất khoảng 380 triệu USD để mua tàu ngầm từ Trung Quốc và đang cân nhắc mua thêm 3 chiếc nữa. Những chiếc tàu ngầm này được cho sẽ hoạt động ở vùng biển phía Nam của Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran công bố sản xuất được xe tăng hiện đại có tên lửa dẫn đường
Iran công bố sản xuất được xe tăng hiện đại có tên lửa dẫn đường

VOV.VN - Hãng thông tấn Fars hôm qua (12/3) đưa tin, Iran đã ra mắt xe tăng được sản xuất trong nước và bắt đầu đưa vào dây chuyền sản xuất đại trà.

Iran công bố sản xuất được xe tăng hiện đại có tên lửa dẫn đường

Iran công bố sản xuất được xe tăng hiện đại có tên lửa dẫn đường

VOV.VN - Hãng thông tấn Fars hôm qua (12/3) đưa tin, Iran đã ra mắt xe tăng được sản xuất trong nước và bắt đầu đưa vào dây chuyền sản xuất đại trà.

Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine
Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, chính Ukraine mới là bên phải chịu trách nhiệm cho việc leo thang căng thẳng ở vùng Donbass thời gian qua.

Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine

Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, chính Ukraine mới là bên phải chịu trách nhiệm cho việc leo thang căng thẳng ở vùng Donbass thời gian qua.

Chiêm ngưỡng màn thi “2 môn phối hợp” của các xe tăng Nga
Chiêm ngưỡng màn thi “2 môn phối hợp” của các xe tăng Nga

VOV.VN - Các chiến tăng Nga đang tham gia cuộc thi “2 môn phối hợp” là đua xe tăng và bắn pháo tại khu vực Viễn Đông của nước này.

Chiêm ngưỡng màn thi “2 môn phối hợp” của các xe tăng Nga

Chiêm ngưỡng màn thi “2 môn phối hợp” của các xe tăng Nga

VOV.VN - Các chiến tăng Nga đang tham gia cuộc thi “2 môn phối hợp” là đua xe tăng và bắn pháo tại khu vực Viễn Đông của nước này.

Chùm ảnh: CĐV Leicester tỏ lòng luyến tiếc Ranieri bằng...xe tang
Chùm ảnh: CĐV Leicester tỏ lòng luyến tiếc Ranieri bằng...xe tang

VOV.VN - Một CĐV Leicester đã lái xe tang đến sân King Power để phản đối quyết định sa thải HLV Ranieri trong ngày "Bầy cáo" thắng trận 3-1 trước Liverpool.

Chùm ảnh: CĐV Leicester tỏ lòng luyến tiếc Ranieri bằng...xe tang

Chùm ảnh: CĐV Leicester tỏ lòng luyến tiếc Ranieri bằng...xe tang

VOV.VN - Một CĐV Leicester đã lái xe tang đến sân King Power để phản đối quyết định sa thải HLV Ranieri trong ngày "Bầy cáo" thắng trận 3-1 trước Liverpool.

Sức mạnh xe tăng có khả năng mang tên lửa dẫn đường của Iran
Sức mạnh xe tăng có khả năng mang tên lửa dẫn đường của Iran

VOV.VN - Xe tăng Karrar được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực quang điện, máy định tầm laze, có khả năng bắn trúng cả mục tiêu cố định và di động.

Sức mạnh xe tăng có khả năng mang tên lửa dẫn đường của Iran

Sức mạnh xe tăng có khả năng mang tên lửa dẫn đường của Iran

VOV.VN - Xe tăng Karrar được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực quang điện, máy định tầm laze, có khả năng bắn trúng cả mục tiêu cố định và di động.