Thái Lan phản đối phe Áo Đỏ lập trung tâm chống gian lận bầu cử

VOV.VN - Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan cho biết, Hội đồng sẽ giám sát trung tâm của phe Áo Đỏ có vi phạm luật trưng cầu ý dân hay không.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan ông Anupong Paojinda tuyên bố, các trung tâm chống gian lận bầu cử do phe Áo Đỏ (UDD) tự ý thành lập là bất hợp pháp. Hội đồng Quốc gia về Hòa bình và Trật tự (NCPO) sẽ cân nhắc hành động đối với trung tâm này.

Phe Áo Đỏ (UDD) đã tự ý thành lập các trung tâm chống gian lận bầu cử. (Ảnh: shafir)

Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC) Thawip Netiym cho hay, Hội đồng này sẽ giám sát trung tâm của phe Áo Đỏ có vi phạm luật trưng cầu ý dân hay không. Từ nay đến ngày trưng cầu ý dân vào tháng 8 tới, các nhóm chính trị vẫn sẽ được tổ chức các hoạt động nhưng các hoạt động này không được vi phạm luật pháp.

Lãnh đạo của phe Áo Đỏ tuyên bố, họ có quyền thành lập trung tâm chống gian lận bầu cử và thậm chí tuyên bố không chấp nhận Chính phủ thành lập bởi nhưng người thực hiện cuộc đảo chính quân sự.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon tuyên bố sẽ đóng cửa trung tâm của phe Áo Đỏ vì cho rằng Hội đồng Quốc gia về Hòa bình và Trật tự và Ủy ban bầu cử đã làm nhiệm vụ này. 

Trong một diễn biến liên quan, hôm 12/6, lãnh đạo phe Áo Đỏ Japutporn cho biết phe này sẽ gửi thư mời đến Liên Hợp Quốc và tất cả các đại sứ quán nước ngoài tại Thái Lan đề nghị cử đại diện đến giám sát cuộc trưng cầu ý dân dự kiến vào ngày 7/8 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị buộc bồi thường 8 tỷ USD
Cựu nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị buộc bồi thường 8 tỷ USD

VOV.VN - Tòa án Thái Lan cho rằng bà Yingluck đã thiếu trách nhiệm và gây thiệt hại 14 tỷ USD khi triển khai chương trình trợ giá lúa gạo.

Cựu nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị buộc bồi thường 8 tỷ USD

Cựu nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị buộc bồi thường 8 tỷ USD

VOV.VN - Tòa án Thái Lan cho rằng bà Yingluck đã thiếu trách nhiệm và gây thiệt hại 14 tỷ USD khi triển khai chương trình trợ giá lúa gạo.

Thái Lan kỷ niệm 70 năm Quốc vương trị vì
Thái Lan kỷ niệm 70 năm Quốc vương trị vì

VOV.VN -Hôm nay (9/6), Thái Lan kỷ niệm 70 năm ngày quốc vương Bhumibol Adulayadej lên ngôi trị vì với nhiều hoạt động diễn ra trên khắp đất nước.

Thái Lan kỷ niệm 70 năm Quốc vương trị vì

Thái Lan kỷ niệm 70 năm Quốc vương trị vì

VOV.VN -Hôm nay (9/6), Thái Lan kỷ niệm 70 năm ngày quốc vương Bhumibol Adulayadej lên ngôi trị vì với nhiều hoạt động diễn ra trên khắp đất nước.

Điểm nhấn trong thông điệp khai mạc Shangri-La của Thủ tướng Thái Lan
Điểm nhấn trong thông điệp khai mạc Shangri-La của Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Để đảm bảo an ninh khu vực, các nước ASEAN cần tạo ra một cấu trúc cân bằng chiến lược mới.

Điểm nhấn trong thông điệp khai mạc Shangri-La của Thủ tướng Thái Lan

Điểm nhấn trong thông điệp khai mạc Shangri-La của Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Để đảm bảo an ninh khu vực, các nước ASEAN cần tạo ra một cấu trúc cân bằng chiến lược mới.

Hầu hết người dân Thái Lan chưa quyết định về dự thảo Hiến pháp mới
Hầu hết người dân Thái Lan chưa quyết định về dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Khi được hỏi về quyết định đối với dự thảo Hiến pháp mới, gần 40% số người Thái Lan được hỏi trả lời chưa có quyết định.

Hầu hết người dân Thái Lan chưa quyết định về dự thảo Hiến pháp mới

Hầu hết người dân Thái Lan chưa quyết định về dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Khi được hỏi về quyết định đối với dự thảo Hiến pháp mới, gần 40% số người Thái Lan được hỏi trả lời chưa có quyết định.

Thái Lan: Hồi giáo cực đoan đánh bom kép tại miền Nam
Thái Lan: Hồi giáo cực đoan đánh bom kép tại miền Nam

VOV.VN - Lúc 17h ngày 6/6, đã xảy ra liên tiếp 2 vụ đánh bom tại tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan. 

Thái Lan: Hồi giáo cực đoan đánh bom kép tại miền Nam

Thái Lan: Hồi giáo cực đoan đánh bom kép tại miền Nam

VOV.VN - Lúc 17h ngày 6/6, đã xảy ra liên tiếp 2 vụ đánh bom tại tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan.