Thái Lan: phe áo đỏ sẽ biểu tình trong hoà bình

Ông Jatuporn phủ nhận thông tin cho rằng cuộc biểu tình có thể trở thành một cuộc bạo loạn lật đổ Chính phủ.

Ông Jatuporn Promphan, Hạ nghị sỹ đồng thời là một trong các lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận Dân chủ chống độc tài Thái Lan, cho biết: Cuộc biểu tình ngày 19/9 tới của phe áo đỏ sẽ diễn ra trong hoà bình và chỉ kéo dài 1 ngày. Ông Jatuporn phủ nhận thông tin cho rằng cuộc biểu tình có thể trở thành một cuộc bạo loạn lật đổ Chính phủ. Ông Jatuporn chỉ trích Chính phủ áp dụng Luật An ninh nội địa để đối phó với biểu tình của phe áo đỏ.

Sau khi hoãn cuộc biểu tình ngày 30/8, Mặt trận Dân chủ chống độc tài Thái Lan (hay còn gọi là phe áo đỏ) dự kiến tiếp tục tiến hành biểu tình ngày 19/9 tại thủ đô Bangkok nhằm kỷ niệm 3 năm cuộc đảo chính quân sự lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Phó Thủ tướng Phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban, Bộ trưởng Nội vụ Chaovarat Chanweerakul và cố vấn cao cấp đảng Dân chr cầm quyền Chuan Leekpai đều lên tiếng cảnh báo về nguy cơ biến thành bạo lực của cuộc biểu tình này. Phó Thủ tướng Suthep cho biết Chính phủ Thái Lan sẽ triển khai Luật An ninh nội địa một lần nữa nếu thấy cần thiết. Trước đó, Luật An ninh nội địa đã được áp dụng ở Bangkok từ ngày 29/8 –1/9 để đối phó với cuộc biểu tình của phe áo đỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên