Thái Lan sơ tán gấp người dân 12 tỉnh, thành có nguy cơ sạt lở đất

Tại các địa phương của Thái Lan vẫn tiếp tục mưa lớn, nước trên các con sông lớn như sông Moon, Shi có khả năng sẽ dâng cao tràn bờ.  

>>161 người chết do lũ lụt tại Thái Lan

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ tại nhiều khu vực trên cả nước và nguy cơ gây sạt lở đất, chính quyền Thái Lan quyết định sơ tán khẩn cấp dân cư và tài sản tại 12 tỉnh, thành.

Trung tâm cứu trợ nạn nhân lũ lụt của Thái Lan cho biết, 12 tỉnh miền Nam, Đông Bắc, thủ đô Bangkok, các tỉnh phụ cận và lưu vực sông Chao Phraya có nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt.

Do ảnh hưởng của triều cường, ngày 8/11 mực nước sông Chao Phraya có thể lên đỉnh và có khả năng tràn bờ nếu nước dâng cao quá 2,2m vì vậy sẽ ảnh hưởng đến thủ đô Bangkok, các tỉnh phụ cận như Nontha  Buri, Pathum Thani và vùng lưu vực sông Chao Phraya, cần phải sơ tán người dân và đồ đạc đến nơi an toàn đề phòng thảm họa.

Theo thống kê của Cục phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, tính đến ngày 7/11, có 161 người chết do lũ lụt, các tỉnh miền Nam có số người chết nhiều nhất là 34 trường hợp, gần 2,4 triệu người dân bị ảnh hưởng của lũ lụt, thiệt hại kinh tế lên đến 54 tỉ baht (khoảng 1,8 tỉ USD)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên