Thái Lan tăng cường bảo vệ an ninh cho Hội nghị IPU

Trung tâm gìn giữ trật tự, an toàn của Chính phủ Thái Lan sẽ phối hợp triển khai các biện pháp an ninh với ban tổ chức Hội nghị, qua đó dập tắt bất cứ nguy cơ an ninh nào liên quan tới biểu tình của phe áo đỏ

Hội nghị lần thứ 122 Đại hội đồng liên minh Nghị viện thế giới (IPU) sẽ khai mạc ngày 27/3 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan). Đại biểu tình của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) cũng diễn ra vào ngày này. Mặc dù ban lãnh đạo UDD tuyên bố không phá vỡ Hội nghị, Chính phủ Thái vẫn triển khai các biện pháp an ninh đảm bảo an toàn tối đa cho các đoàn đại biểu.

Ông Panitan Wattanayagorn, quyền phát ngôn viên Thủ tướng, cho biết: Trung tâm gìn giữ trật tự, an toàn của Chính phủ Thái Lan sẽ phối hợp triển khai các biện pháp an ninh với ban tổ chức Hội nghị, qua đó dập tắt bất cứ nguy cơ an ninh nào liên quan tới biểu tình áo đỏ.

Cũng trong ngày 26/3, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva chủ trì cuộc họp với các quan chức an ninh, quân đội, thảo luận biện pháp bảo vệ an toàn cho Hội nghị IPU.

Liên quan đến tình hình an ninh, ngày 26/3, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện 1 quả lựu đạn M67 chưa phát nổ trong khuôn viên Văn phòng công tố viên trưởng Thái Lan tại thủ đô Bangkok.

Từ thời điểm Luật an ninh nội địa có hiệu lực ngày 11/3 đến nay, đã có 12 vụ nổ xảy ra tại Bangkok, Nonthaburi, Samut Prakan và 4 vụ xảy ra tại tỉnh Chieng Mai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên