Thái Lan tăng tiền thưởng cho ai cung cấp tin để bắt hung thủ đánh bom

VOV.VN - Số tiền mà Thái Lan dành cho người cung cấp thông tin giúp bắt hung thủ đánh bom tương đương 84.000 USD.

Hôm qua (20/8), Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan Somyot Poompanmuang cho biết, Văn phòng Thông tin Quốc gia do chính phủ điều hành đã tăng số tiền treo thưởng lên 3 triệu baht (tương đương 84.000 USD) cho người cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ nghi can chính của vụ đánh bom gần đền Erawan.

Hiện trường vụ đánh bom ở Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Hôm 19/8, cảnh sát Thái Lan treo thưởng một triệu baht, tương đương 28.000 US nhưng sau đó tăng gấp đôi số tiền tới 2 triệu baht (khoảng 56.000 USD) để tìm ra manh mối nghi phạm.

Hiện tại, cảnh sát Thái Lan chỉ có những đoạn video an ninh chất lượng thấp, ghi lại hình ảnh không quá rõ ràng về một số nghi phạm, trong đó có một đối tượng nam giới bị cho là nghi phạm chính thức. Nghi phạm này, mặc áo vàng, đã để lại một chiếc balô ở đền thờ Erawan chỉ vài phút trước khi bom phát nổ. Hiện vẫn chưa rõ người đàn ông này ở đâu.

Phó phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Phathancharoen cho biết, kết quả kiểm tra tại các sân bay và cửa khẩu cho thấy không có ai giống với chân dung của nghi can chính, đối tượng được cho là đã rời khỏi nước này sau vụ tấn công trên.

Chính quyền Thái Lan đã công bố rộng rãi hình ảnh nghi phạm đánh bom gây chấn động cả nước trên các phương tiện thông tin và hy vọng người dân sẽ giúp sức trong quá trình tìm kiếm.  

Ngoài ra, cảnh sát Thái Lan cho biết thêm rằng, còn có hai người đàn ông khác cũng là nghi phạm.

Hung thủ rất chuyên nghiệp

Theo giới chuyên gia nhận định, nhóm tiến hành vụ đánh bom hoạt động rất chuyên nghiệp vì cho đến thời điểm này, cảnh sát Thái Lan vẫn chưa bắt được bất cứ nghi phạm nào, hoặc thu thập thêm được manh mối ý nghĩa để tiến tới việc bắt giữ thủ phạm vụ đánh bom.

Ông Panitan Wattanayagorn, cố vấn an ninh chính phủ Thái Lan nhận định: "Vẫn còn quá sớm để kết luận. Các nhà điều tra đang đưa ra các khả năng. Nhưng trên thực tế, họ đang thu thập và phân tích các chứng cứ một cách khó khăn. Họ đang tập trung nghiên cứu những mảnh bom, ví dụ, tìm xem có dấu vân tay trên đó không hoặc xem quả bom đó có ký hiệu gì không. Hy vọng trong vài ngày tới, dựa trên kết quả khám nghiệm, chúng ta sẽ có manh mối nào đó giúp ích cho việc tìm thấy nhóm chế tạo quả bom”.

Chính vì những khó khăn trong quá trình xác minh nghi phạm, hôm qua cảnh sát Thái Lan đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) giúp đỡ trong việc truy tìm nghi phạm trong vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok dù chưa xác định được danh tính hay quốc tịch của người này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bangkok (Thái Lan) 3 ngày sau cuộc đánh bom đẫm máu
Bangkok (Thái Lan) 3 ngày sau cuộc đánh bom đẫm máu

VOV.VN - Ý thức rõ cuộc đánh bom đẫm máu ở Bangkok có ảnh hưởng tiêu cực trên nhiều mặt, ban lãnh đạo Thái Lan đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp đối phó.

Bangkok (Thái Lan) 3 ngày sau cuộc đánh bom đẫm máu

Bangkok (Thái Lan) 3 ngày sau cuộc đánh bom đẫm máu

VOV.VN - Ý thức rõ cuộc đánh bom đẫm máu ở Bangkok có ảnh hưởng tiêu cực trên nhiều mặt, ban lãnh đạo Thái Lan đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp đối phó.

Thái Lan làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân vụ nổ bom ở Bangkok
Thái Lan làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân vụ nổ bom ở Bangkok

VOV.VN- Những tiếng kèn ảm đạm ngân lên ngày 21/8 tại hiện trường vụ nổ bom ở Bangkok nơi diễn ra lễ cầu siêu cho 20 người thiệt mạng.

Thái Lan làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân vụ nổ bom ở Bangkok

Thái Lan làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân vụ nổ bom ở Bangkok

VOV.VN- Những tiếng kèn ảm đạm ngân lên ngày 21/8 tại hiện trường vụ nổ bom ở Bangkok nơi diễn ra lễ cầu siêu cho 20 người thiệt mạng.

Thái Lan công bố Nội các mới
Thái Lan công bố Nội các mới

VOV.VN - Hôm qua (20/8) Nhà vua Thái Lan đã phê chuẩn Danh sách Nội các mới, gồm 34 thành viên, trong đó có 14 cựu tướng lĩnh được giữ nguyên vị trí.

Thái Lan công bố Nội các mới

Thái Lan công bố Nội các mới

VOV.VN - Hôm qua (20/8) Nhà vua Thái Lan đã phê chuẩn Danh sách Nội các mới, gồm 34 thành viên, trong đó có 14 cựu tướng lĩnh được giữ nguyên vị trí.

Vụ đánh bom tại Bangkok: Hai nghi phạm trình diện cảnh sát Thái Lan
Vụ đánh bom tại Bangkok: Hai nghi phạm trình diện cảnh sát Thái Lan

VOV.VN- Cảnh sát Thái Lan tối 20/8 công bố, hai nghi phạm vừa trình diện họ không liên quan gì đến vụ đánh bom tại Bangkok.

Vụ đánh bom tại Bangkok: Hai nghi phạm trình diện cảnh sát Thái Lan

Vụ đánh bom tại Bangkok: Hai nghi phạm trình diện cảnh sát Thái Lan

VOV.VN- Cảnh sát Thái Lan tối 20/8 công bố, hai nghi phạm vừa trình diện họ không liên quan gì đến vụ đánh bom tại Bangkok.

Thái Lan bắt giữ một nam giới giống kẻ tình nghi đánh bom
Thái Lan bắt giữ một nam giới giống kẻ tình nghi đánh bom

VOV.VN -Cảnh sát Thái Lan ngày 19/8 đã bắt giữ một người Pháp có khuôn mặt giống kẻ tình nghi đánh bom Bangkok tối 17/8.

Thái Lan bắt giữ một nam giới giống kẻ tình nghi đánh bom

Thái Lan bắt giữ một nam giới giống kẻ tình nghi đánh bom

VOV.VN -Cảnh sát Thái Lan ngày 19/8 đã bắt giữ một người Pháp có khuôn mặt giống kẻ tình nghi đánh bom Bangkok tối 17/8.