Thái Lan tiếp tục chính sách đối ngoại 5S trong năm 2017

VOV.VN - Trong năm mới, Thái Lan sẽ tiếp tục chính sách 5S gồm an ninh, tính bền vững, tiêu chuẩn, vị thế và sức mạnh tổng hợp.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Don Poramudwinai mới cho biết, nước này sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại "5S" trong năm 2017, tập trung vào các tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao chất lượng cơ bản. "5S" bao gồm an ninh (security), tính bền vững (sustainability), tiêu chuẩn (standards), vị thế (status) và sức mạnh tổng hợp (synergy).

Ngoại trưởng Thái Lan. Ảnh: The Nation.

Bộ trưởng Don Poramudvina cũng thừa nhận, Thái Lan đã không quan tâm nhiều đến mục tiêu phát triển bền vững.

Tuy nhiên, Thái Lan đã được cộng đồng quốc tế chú ý sau khi trở thành Chủ tịch của nhóm các quốc gia đang phát triển G77 năm 2016 và thúc đẩy triết lý "Kinh tế vừa đủ" của nhà Vua Rama 9 Bhumibol Adulyadej. 

Vì vậy, Thái Lan phải thực hiện tất cả các nỗ lực để thiết lập mục tiêu rõ ràng cho phát triển bền vững và mở rộng quan hệ đối ngoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà vua Thái Lan ân xá cho 150.000 phạm nhân nhân dịp đăng cơ
Nhà vua Thái Lan ân xá cho 150.000 phạm nhân nhân dịp đăng cơ

VOV.VN - Nhân dịp đăng cơ, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn sẽ ân xá hoặc giảm án cho 150.000 tù nhân.

Nhà vua Thái Lan ân xá cho 150.000 phạm nhân nhân dịp đăng cơ

Nhà vua Thái Lan ân xá cho 150.000 phạm nhân nhân dịp đăng cơ

VOV.VN - Nhân dịp đăng cơ, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn sẽ ân xá hoặc giảm án cho 150.000 tù nhân.

Hai xe ô tô tông nhau bốc cháy khiến 25 người chết ở Thái Lan
Hai xe ô tô tông nhau bốc cháy khiến 25 người chết ở Thái Lan

VOV.VN - Chiếc xe khách mất lái đâm vào chiếc tải chạy cùng chiều với tốc độ cao khiến cả 2 chiếc xe bốc cháy và hành khách không kịp thoát ra ngoài.

Hai xe ô tô tông nhau bốc cháy khiến 25 người chết ở Thái Lan

Hai xe ô tô tông nhau bốc cháy khiến 25 người chết ở Thái Lan

VOV.VN - Chiếc xe khách mất lái đâm vào chiếc tải chạy cùng chiều với tốc độ cao khiến cả 2 chiếc xe bốc cháy và hành khách không kịp thoát ra ngoài.

Thái Lan: Có thể phải lùi cuộc bầu cử tới tháng 4/2018
Thái Lan: Có thể phải lùi cuộc bầu cử tới tháng 4/2018

VOV.VN - Hội đồng Lập pháp Thái Lan mới cho biết, cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức vào cuối năm nay, có thể phải lui tới tháng 4/2018.

Thái Lan: Có thể phải lùi cuộc bầu cử tới tháng 4/2018

Thái Lan: Có thể phải lùi cuộc bầu cử tới tháng 4/2018

VOV.VN - Hội đồng Lập pháp Thái Lan mới cho biết, cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức vào cuối năm nay, có thể phải lui tới tháng 4/2018.

Lũ lụt hoành hành ở miền Nam Thái Lan làm 25 người thiệt mạng
Lũ lụt hoành hành ở miền Nam Thái Lan làm 25 người thiệt mạng

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn còn tiếp tục diễn ra, đồng thời cảnh báo người dân và khách du lịch thận trọng với lũ lụt, lở đất.

Lũ lụt hoành hành ở miền Nam Thái Lan làm 25 người thiệt mạng

Lũ lụt hoành hành ở miền Nam Thái Lan làm 25 người thiệt mạng

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn còn tiếp tục diễn ra, đồng thời cảnh báo người dân và khách du lịch thận trọng với lũ lụt, lở đất.