Thái Lan: Tư lệnh cảnh sát quốc gia từ chức

Ngày 9/9, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan đại tướng Patcharawat Wongsuwan đã quyết định từ chức Tư lệnh cảnh sát quốc gia. Đơn xin từ chức của ông Patcharawat đã được đưa lên Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban.

Quyết định từ chức được đưa ra sau khi thủ tướng Abhisit ra quyết định điều chuyển điều chuyển ông Patcharawat sang làm việc tại văn phòng Thủ tướng và đề cử phó Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thanee Somboonsap,sắp giữ chức quyền Tư lệnh cảnh sát quốc gia.

Tư lệnh cảnh sát quốc gia Patcharawat Wongsuwan bị Ủy ban phòng chống tham nhũng quốc gia Thái Lan kết luận phạm tội hình sự và vi phạm kỷ luật ngành một cách nghiêm trọng trong việc không ra lệnh ngừng trấn áp lượng biểu tình của Liên minh nhân dân vì dân chủ hay còn gọi là Áo vàng ngày 7/10/2008 làm 2 người chết và trên 400 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên