Thân nhân Trung Quốc biểu tình đòi Malaysia xin lỗi

VOV.VN - Những người này đã yêu cầu lời xin lỗi từ Thủ tướng nước này vì đã tuyên bố chiếc máy bay rơi tại Ấn Độ Dương.

AP ngày 30/3 tiếp tục đưa tin, 29 thân nhân hành khác Trung Quốc trên chuyến bay MH 370 sau khi đến Malaysia đã tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ trong cùng ngày tại một khách sạn gần Thủ đô Kuala Lumpur.

Những thân nhân Trung Quốc đã giơ cao khẩu hiệu bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Những khẩu hiệu viết rằng “Chúng tôi muốn có chứng cứ, sự thật” “Hãy giao cho chúng tôi kẻ giết người. Hãy để người thân của chúng tôi được quay trở lại”. 

29 thân nhân Trung Quốc đã đến Kuala Lumpur ngày 30/3 (Ảnh: AP)

Những thân nhân này cũng yêu cầu lời xin lỗi từ Thủ tướng Malaysia vì việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích kéo dài nhiều ngày qua và vì việc ông đã tuyên bố chiếc máy bay rơi tại Ấn Độ Dương.

Trang web đặt vé máy bay eLong của Trung Quốc cho biết, họ đã không còn bán vé máy bay của Hãng hàng không Malaysia cho đến khi người dân Trung Quốc hài lòng với những thông tin mà Chính phủ Malaysia đưa ra. Ngày 26/3, công ty du lịch Trung Quốc CYTS tuyên bố sẽ ngừng các chuyến du lịch đến Malaysia vì mối lo ngại an toàn.

AP dẫn lời ông Jiang Hui, đại diện cho những thân nhân biểu tình, cho hay, họ muốn lời xin lỗi từ phía Chính phủ Malaysia về tuyên bố rằng chiếc máy bay đã bị rơi ở Ấn Độ Dương và không một ai còn sống sót. Ông Jiang cho biết, lời kết luận này không có đủ bằng chứng.

Ông Jiang nói những người thân nhân Trung Quốc muốn Chính phủ Malaysia đưa ra các thông tin và dữ liệu liên quan đến cuộc tìm kiếm máy bay mất tích một cách “nhanh chóng và toàn diện”.

Những thân nhân Trung Quốc cũng yêu hãng Hàng không Malaysia gặp gỡ với các đại diện của công ty Boeing, Rolls Royce và Inmarsat.

“Đã 22 ngày tìm kiếm trôi qua và không ai trong số các công ty trên lên tiếng. Biết đâu có vấn đề với chất lượng sản phẩm của chính họ?”- Ông Jiang nói.

Được biết trước đó những thân nhân Trung Quốc cũng đã từng biểu tình trước cửa Đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiết bị dò tìm hộp đen được sử dụng tìm kiếm MH370
Thiết bị dò tìm hộp đen được sử dụng tìm kiếm MH370

VOV.VN - Một tàu chiến lai dắt thiết bị này đã rời Australia ngày 30/3 để tham gia vào việc tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Thiết bị dò tìm hộp đen được sử dụng tìm kiếm MH370

Thiết bị dò tìm hộp đen được sử dụng tìm kiếm MH370

VOV.VN - Một tàu chiến lai dắt thiết bị này đã rời Australia ngày 30/3 để tham gia vào việc tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Công cuộc tìm kiếm MH370 bước sang tuần thứ 4
Công cuộc tìm kiếm MH370 bước sang tuần thứ 4

VOV.VN - Ngày 30/3, máy bay Mỹ và Trung Quốc cùng tìm kiếm với 8 máy bay và 10 tàu của các nước Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và Malaysia.

Công cuộc tìm kiếm MH370 bước sang tuần thứ 4

Công cuộc tìm kiếm MH370 bước sang tuần thứ 4

VOV.VN - Ngày 30/3, máy bay Mỹ và Trung Quốc cùng tìm kiếm với 8 máy bay và 10 tàu của các nước Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và Malaysia.

Thân nhân hành khách MH370 đến Malaysia đòi thông tin
Thân nhân hành khách MH370 đến Malaysia đòi thông tin

VOV.VN - 29 thân nhân hành khách chuyến bay MH370 đã lặng lẽ đến Kuala Lumpur ngày 30/3.

Thân nhân hành khách MH370 đến Malaysia đòi thông tin

Thân nhân hành khách MH370 đến Malaysia đòi thông tin

VOV.VN - 29 thân nhân hành khách chuyến bay MH370 đã lặng lẽ đến Kuala Lumpur ngày 30/3.

Chưa vớt được bất kỳ vật thể nào nghi là từ máy bay MH370
Chưa vớt được bất kỳ vật thể nào nghi là từ máy bay MH370

VOV.VN - Vẫn chưa có mảnh vỡ nào được vớt lên từ những mảnh vỡ được nhìn thấy ngoài khơi phía Tây Australia.

Chưa vớt được bất kỳ vật thể nào nghi là từ máy bay MH370

Chưa vớt được bất kỳ vật thể nào nghi là từ máy bay MH370

VOV.VN - Vẫn chưa có mảnh vỡ nào được vớt lên từ những mảnh vỡ được nhìn thấy ngoài khơi phía Tây Australia.

Malaysia sẽ lập ủy ban quốc tế điều tra vụ máy bay MH370
Malaysia sẽ lập ủy ban quốc tế điều tra vụ máy bay MH370

Quyền Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia cho biết tình báo quốc tế sẽ được mời xem xét các vấn đề hàng không Malaysia.

Malaysia sẽ lập ủy ban quốc tế điều tra vụ máy bay MH370

Malaysia sẽ lập ủy ban quốc tế điều tra vụ máy bay MH370

Quyền Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia cho biết tình báo quốc tế sẽ được mời xem xét các vấn đề hàng không Malaysia.

Phi cơ Trung Quốc phát hiện 3 vật thể mới ở vùng tìm MH370
Phi cơ Trung Quốc phát hiện 3 vật thể mới ở vùng tìm MH370

VOV.VN - Những vật thể lạ do tàu tuần tra Trung Quốc tìm thấy trước đó chỉ là rác và không liên quan đến máy bay MH370.

Phi cơ Trung Quốc phát hiện 3 vật thể mới ở vùng tìm MH370

Phi cơ Trung Quốc phát hiện 3 vật thể mới ở vùng tìm MH370

VOV.VN - Những vật thể lạ do tàu tuần tra Trung Quốc tìm thấy trước đó chỉ là rác và không liên quan đến máy bay MH370.

Malaysia:“Không chỉ có Trung Quốc mất người thân trên MH370”
Malaysia:“Không chỉ có Trung Quốc mất người thân trên MH370”

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 30/3 nhắn nhủ như vậy với thân nhân các hành khách Trung Quốc.

Malaysia:“Không chỉ có Trung Quốc mất người thân trên MH370”

Malaysia:“Không chỉ có Trung Quốc mất người thân trên MH370”

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 30/3 nhắn nhủ như vậy với thân nhân các hành khách Trung Quốc.