Thành phố Hiroshima và Nagasaki muốn đăng cai Thế vận hội Olimpic 2020

Ý định này được đưa ra hơn 1 tuần sau khi thủ đô Tokyo của Nhật Bản thất bại trong cuộc đua đăng cai Olympic mùa hè 2016

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 11/10, Thị trưởng thành phố Hiroshima, ông Akiba và Thị trưởng Nagasaki, ông Tomihisha Taue cho biết, họ sẽ thành lập một Uỷ ban chung để thực hiện quyết tâm này. 2 thị trưởng này đều là thành viên sáng lập Chiến dịch Tầm nhìn các Thị trưởng vì Hoà bình 2020, một tổ chức vận động cho lệnh cấm vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

Trong một diễn văn đọc tại Mexico vào tháng trước, Thị trưởng Akiba cho biết, ông tin tưởng mạnh mẽ, thế giới có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân vào năm 2020 và đề xuất tổ chức Olimpic vào năm đó tại Hiroshima và Nagasaki. Ý định này được đưa ra hơn 1 tuần sau khi thủ đô Tokyo của Nhật Bản thất bại trong cuộc đua đăng cai Olympic mùa hè 2016, để rơi vào tay Rio de Janeiro (Brazil). Tới nay, một số thành phố trên thế giới đã bày tỏ ý định đăng cai Olimpic 2020, trong đó có Istanbul (Thổ Nhĩ Kì), Budapest (Hungary), New Delhi (Ấn Độ).

Ngày 6/8/1945, Hiroshima trở thành nơi đầu tiên trên thế giới bị đánh bom nguyên tử. Thành phố này ngay lập tức bị san phẳng, ước tính có 140.000 người chết trong vòng vài tháng sau đó. 3 ngày sau, Mỹ lại ném quả bom nguyên tử thứ hai xuống thành phố cảng Nagasaki, giết chết 80.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên