Thất bại lịch sử của đảng cầm quyền Nhật trong bầu cử Hội đồng Tokyo

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Abe – đồng thời là chủ tịch đảng cầm quyền LDP, đã thừa nhận thất bại này và khẳng định đảng phải tự chỉnh đốn.

Ngày 2/7 cuộc bầu cử thành viên Hội đồng Thủ đô Tokyo đã được tổ chức. Đảng Tomin First, đảng mới do bà Koike Yuriko, Thị trưởng Thủ đô Tokyo dẫn đầu đã trở thành đảng có ghế nhiều nhất với 49 ghế trong tổng số 127 ghế. Đảng này và các đảng, phe ủng hộ đã chiếm đa số quá bán với 79 ghế.

Thủ tướng Abe. Ảnh: Yahoo.

Trong khi đó, đảng Dân chủ tự do (LDP), đảng cầm quyền trung ương chỉ giành được 23 ghế, giảm hơn nửa phần từ 57 ghế. Số ghế này là con số thấp nhất trong lịch sử của đảng này.

Về số phiếu thấp kỷ lục của đảng LDP trong cuộc bầu cử Hội đồng Thủ đô Tokyo ngày hôm qua (2/7), phát biểu trong buổi hop báo sáng nay (3/7), Thủ tướng Shinzo Abe, đồng thời cũng là Chủ tịch đảng cầm quyền LDP nhấn mạnh rằng đây là một sự trách phạt nặng nề đối với đảng LDP và đảng phải lấy đó làm cảnh tỉnh. Ông cho rằng thời gian tới đảng phải chỉnh đốn để lấy lại lòng tin của nhân dân

Trong khi đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng đây là một kết quả khó khăn đối với đảng LDP, và ông cho rằng nguyên nhân là do đảng đã không lý giải cặn kẽ đối với người dân Thủ đô về việc ứng phó của Nhật Bản đối với những vấn đề khu vực

Theo NHK, như vậy, đảng do thị trưởng Tokyo dẫn đầu đã chiến thắng khổng lồ, LDP thất bại lịch sử trong cuộc bầu cử Hội đồng Thủ đô.

Đảng Komeito giành được 23 ghế, tăng 1 ghế, Đảng Cộng sản Nhật Bản giành được 19 ghế, tăng 2 ghế so với số ghế trước bầu cử. Đảng Dân chủ mất 2 ghế, chỉ giành được 5 ghế.

Một vấn đề chủ chốt trong cuộc bầu cử này là việc tái bố trí chợ thực phẩm Tsukiji nổi tiếng của Tokyo. Thị trưởng Tokyo, bà Koike Yuriko dừng kế hoạch di dời chợ này năm ngoái do lo ngại về an toàn. Tuy nhiên, gần đây thị trưởng đã tuyên bố sẽ xúc tiến kế hoạch di dời đồng thời phát triển lại địa điểm chợ cũ.

Vấn đề chuẩn bị cho Olympics và Paralympics Tokyo 2020 cũng được tranh luận trong chiến dịch tranh cử này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Nhật-Mỹ sau cuộc gặp giữa ông Abe và ông Trump
Quan hệ Nhật-Mỹ sau cuộc gặp giữa ông Abe và ông Trump

VOV.VN - Với những gì đạt được trong cuộc hội đàm đầu tiên với Tổng thống Donald Trump, giới quan sát cho rằng, chuyến thăm Mỹ của ông Abe đã thành công.

Quan hệ Nhật-Mỹ sau cuộc gặp giữa ông Abe và ông Trump

Quan hệ Nhật-Mỹ sau cuộc gặp giữa ông Abe và ông Trump

VOV.VN - Với những gì đạt được trong cuộc hội đàm đầu tiên với Tổng thống Donald Trump, giới quan sát cho rằng, chuyến thăm Mỹ của ông Abe đã thành công.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo sau cuộc gặp Trump - Abe
Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo sau cuộc gặp Trump - Abe

VOV.VN - Triều Tiên sáng 12/2 phóng thử một quả tên lửa đạn đạo- vụ thử đầu tiên trong năm 2017- nhằm thách thức chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo sau cuộc gặp Trump - Abe

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo sau cuộc gặp Trump - Abe

VOV.VN - Triều Tiên sáng 12/2 phóng thử một quả tên lửa đạn đạo- vụ thử đầu tiên trong năm 2017- nhằm thách thức chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Nhật Bản: Thủ tướng Abe có cơ hội kéo dài thời gian cầm quyền
Nhật Bản: Thủ tướng Abe có cơ hội kéo dài thời gian cầm quyền

VOV.VN -Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản ngày 5/3 đã quyết định nâng quy định giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch Đảng lên thành 3 nhiệm kỳ liên tiếp.

Nhật Bản: Thủ tướng Abe có cơ hội kéo dài thời gian cầm quyền

Nhật Bản: Thủ tướng Abe có cơ hội kéo dài thời gian cầm quyền

VOV.VN -Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản ngày 5/3 đã quyết định nâng quy định giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch Đảng lên thành 3 nhiệm kỳ liên tiếp.

Nhật Bản: Bầu cử Chủ tịch Đảng cầm quyền gay cấn đến phút chót
Nhật Bản: Bầu cử Chủ tịch Đảng cầm quyền gay cấn đến phút chót

Trong 5 ứng cử viên, Bộ trưởng Kinh tế Công nghiệp Kaieda tiếp tục chiếm ưu thế.

Nhật Bản: Bầu cử Chủ tịch Đảng cầm quyền gay cấn đến phút chót

Nhật Bản: Bầu cử Chủ tịch Đảng cầm quyền gay cấn đến phút chót

Trong 5 ứng cử viên, Bộ trưởng Kinh tế Công nghiệp Kaieda tiếp tục chiếm ưu thế.

Nhật Bản: Bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo
Nhật Bản: Bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo

Cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo được tiến hành từ 7h sáng 12/7 theo giờ địa phương (9h sáng giờ Việt Nam) tại 1.800 điểm bỏ phiếu thuộc 42 quận của thủ đô Tokyo

Nhật Bản: Bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo

Nhật Bản: Bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo

Cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo được tiến hành từ 7h sáng 12/7 theo giờ địa phương (9h sáng giờ Việt Nam) tại 1.800 điểm bỏ phiếu thuộc 42 quận của thủ đô Tokyo