Thay thế điều tra viên vụ “người không chân”

(VOV) - Cơ quan Công tố Nam Phi cho biết, nhiều dấu hiệu cho thấy điều tra viên này cố ý làm chậm quá trình điều tra vụ án.

Quan chức Tòa án Nam Phi hôm thứ Năm (21/2) xác nhận các công tố viên của tòa này đã khôi phục các cáo buộc chống lại điều tra viên Hilton Botha trong một vụ việc năm 2011. Hilton Botha là một trong các điều tra viên theo đuổi nghi án “người không chân” Oscar Pistorius chủ định giết bạn gái, người mẫu Reeva Steenkamp.

Điều tra viên Hilton Botha buộc phải rời khỏi vụ điều tra (Ảnh: AP)

Trước đó, các công tố viên của tòa án Nam Phi đã quyết định thu hồi các cáo buộc trước đây đối với điều tra viên Botha để điều tra bổ sung, đại diện Sở Cảnh sát Nam Phi Riah Phiyega cho biết.

Phiyega ca ngợi Botha là một điều tra viên giàu kinh nghiệm, người đã giúp cảnh sát phát hiện ra nhiều tình tiết quan trọng của vụ án.

Theo quyết định của tòa án, điều tra viên Hilton Botha sẽ giao lại công việc điều tra của mình cho thám tử Vinesh Moonoo, thám tử cao cấp nhất của Sở Cảnh sát Nam Phi, trong một động thái mà theo đại diện Sở Cảnh sát Nam Phi Riah Phiyega là chuẩn bị cho một cuộc điều tra sâu hơn vụ án giết chết Reeva Steenkamp.

Đồ họa mô phỏng căn hộ của Oscar Pistorius

Trong phiên điều trần lần 3 diễn ra ngày 21/2, luật sư biện hộ cho Oscar Pistorius là Barry Roux liên tục chỉ trích về mức độ tin cậy của điều tra viên Botha cũng như toàn bộ quá trình điều tra của cảnh sát. Vị luật sư này lập luận, cảnh sát đã bỏ qua chi tiết có một viên đạn trong nhà vệ sinh của phòng tắm, nơi Steenkamp đã bị bắn và có thể đã làm mất dấu hiện trường vụ án khi không đi giày bảo hộ. Trong khi đó, Botha cho rằng, các điều tra viên không đi giày bảo hộ bởi các dấu vết trên hiện trường đã bị xóa hết.

Botha từng bị cáo buộc rượt đuổi và bắn vào một xe buýt nhỏ của người dân trong khi say rượu vào năm 2011.  Ông bị buộc tội âm mưu giết người. Sở Cảnh sát Nam Phi muốn đưa Botha ra khỏi vụ án để nhanh chóng kết thúc việc điều trần buộc Pistorius phải bị giam giữ trong quá trình chờ xét xử.

Bulelwa Makeke, phát ngôn viên của Cơ quan Công tố quốc gia Nam Phi, cho biết, trước khi công bố thay thế điều tra viên Botha, Botha có dấu hiệu làm chậm lại quá trình điều tra vụ Pistorius.

Oscar Pistorius trong phiên điều trần thứ ba ngày 21/2 (Ảnh: AP)

Buổi điều trần ngày thứ 3 vào 21/2 kết thúc nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng về việc có cho phép bảo lãnh tại ngoại đối với người không chân hay không. Trong khi đó, các công tố viên vẫn nỗ lực để buộc Pistorius phải ngồi trong nhà giam chờ xét xử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Người không chân” Pistorius ra điều trần trước tòa
“Người không chân” Pistorius ra điều trần trước tòa

(VOV) - VĐV 26 tuổi không giữ được bình tĩnh khi bị cáo buộc giết người có chủ ý.

“Người không chân” Pistorius ra điều trần trước tòa

“Người không chân” Pistorius ra điều trần trước tòa

(VOV) - VĐV 26 tuổi không giữ được bình tĩnh khi bị cáo buộc giết người có chủ ý.

Hé lộ nhiều tình tiết quan trọng trong vụ “người không chân”
Hé lộ nhiều tình tiết quan trọng trong vụ “người không chân”

(VOV) - Cảnh sát Nam Phi cho biết, không có dấu hiệu cho thấy Pistorius đã hành hung bạn gái của mình.

Hé lộ nhiều tình tiết quan trọng trong vụ “người không chân”

Hé lộ nhiều tình tiết quan trọng trong vụ “người không chân”

(VOV) - Cảnh sát Nam Phi cho biết, không có dấu hiệu cho thấy Pistorius đã hành hung bạn gái của mình.