Thế giới 24h: Aleppo đứng trước bờ vực của sự hủy diệt

VOV.VN - Trong thế không còn gì để mất, các nhóm nổi dậy vũ trang và khủng bố chống trả quyết liệt khiến chiến sự ở Aleppo đang hết sức căng thẳng.

1. Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) ngày 1/10 lên tiếng bày tỏ quan ngại trước việc chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt đang đẩy thành phố Aleppo của Syria tới bờ vực của sự hủy diệt hoàn toàn.

Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt đang đẩy thành phố Aleppo của Syria tới bờ vực của sự hủy diệt hoàn toàn. (Ảnh: AFP)

Cảnh báo của Tổ chức các bác sĩ không biên giới đưa ra trong bối cảnh, quân đội Syria với sự hỗ trợ trên không của Nga đang gia tăng siết chặt vòng vây nhằm chiếm lại thành phố chiến lược Aleppo. Trong khi đó, các nhóm nổi dậy vũ trang và khủng bố bị dồn vào thế “không còn gì để mất”, nên chống trả vô cùng quyết liệt.

Hiện lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã chiếm được toàn bộ khu vực phía nam của Aleppo và bắt đầu tấn công vào phía Bắc và trung tâm thành phố.

Đài quan sát nhân quyền tại Syria cho biết, hôm qua lại có thêm 15 dân thường thiệt mạng và hơn 40 người bị thương do bị trúng hỏa lực pháo binh và bom chùm. Chỉ trong chưa đầy nửa tháng qua đã có 216 người Syria thiệt mạng, trong đó 40 trẻ em.

2. Cũng liên quan đến tình hình Syria, ngày 30/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng cáo buộc chính quyền Mỹ đã không xem nhóm thánh chiến “Mặt trận Al-Nusra”, một chi nhánh của tổ chức Al Qaeda như một tổ chức khủng bố và vẫn có ý định sử dụng nhóm này để chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Sputnik)

Trước đó, Nga đã nhiều lần chỉ trích Mỹ không thực hiện cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm việc thuyết phục phe nổi dậy Syria tách khỏi các nhóm thánh chiến Hồi giáo như “Mặt trận Al-Nusra” – nhóm này đã đổi tên thành “Mặt trận Fateh al-Sham” từ hồi tháng 7 vừa qua.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, nước này sẵn sàng cho khả năng nối lại các cuộc đối thoại với Mỹ nhằm giải quyết “tất cả các vấn đề quan trọng” liên quan đến tình hình tại Syria, bao gồm cả việc bình thường hóa các hoạt động chiến sự đang diễn ra ở Aleppo.

3. Ngày 1/10, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lên tiếng cho rằng, việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) là biện pháp tự vệ tối thiểu của nước này.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: Getty)

Reuters dẫn phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống các lực lượng vũ trang Hàn Quốc, bà Park cho biết: “Việc triển khai THAAD là biện pháp tự vệ tối thiểu để bảo vệ người dân của chúng tôi. Chúng tôi đang tiến hành bước đi cần thiết để loại trừ khả năng tấn công của Triều Tiên”.

Tuyên bố của bà Park được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, họ đã chọn một sân golf ở thị trấn Seongju thuộc miền Nam nước này làm địa điểm mới để lắp đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Thông tin này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía Trung Quốc. Phát biểu tại buổi họp báo ngày 30/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh, mối lo ngại an ninh của các bên liên quan trên bán đảo Triều Tiên nên và chỉ có thể giải quyết theo cách vì lợi ích của tất cả các bên.

Theo ông Cảnh Sảng, việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD) không giúp ích cho quá trình phi hạt nhân hóa cũng như duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Hành động này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích chiến lược của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và sự cân bằng chiến lược khu vực.

4. Một nhóm nghiên cứu của Mỹ ngày 1/10 cho biết, Triều Tiên nhiều khả năng đang đóng một tàu ngầm mới được cho là sử dụng để phục vụ việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo.

Một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên. (Ảnh: EPA)

Nhóm nghiên cứu đại học John Hopkins công bố các hình ảnh vệ tinh về một xưởng đóng tàu tại thành phố cảng Sinpo của Triều Tiên đang hoạt động cho thấy, công việc đóng tàu dường như đang ở giai đoạn lắp ráp.

Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp để khẳng định Triều Tiên đang đóng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, song các nhà khoa học đại học John Hopkins nhận định, nếu thực sự đây là tàu ngầm thì chiếc này lớn hơn nhiều so với chiếc tàu ngầm lớp Gorae hiện có của Triều Tiên.

5. Ngày 30/9, ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ xả súng kinh hoàng tại Mineapolis, tiểu bang Minnesota của Mỹ.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ xả súng. (Ảnh: kstp)

Theo nguồn tin Cảnh sát Mỹ, vụ xả súng xảy ra tại một căn hộ gần hồ Nokomis  khiến 1 nam giới và 2 thiếu niên thiệt mạng. Vụ việc cũng làm 1 phụ nữ bị thương rất nặng.

Cơ quan chức năng Mỹ không cung cấp thông tin chi tiết về vụ xả súng, song cho biết đang khẩn trương truy tìm thủ phạm.

Cảnh sát địa phương khẳng định hiện không có mối đe dọa nào đối với an toàn nơi công cộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

THAAD là biện pháp phòng vệ tối thiểu của Hàn Quốc
THAAD là biện pháp phòng vệ tối thiểu của Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye cho rằng, THAAD là biện pháp tự vệ tối thiểu Hàn Quốc có thể lựa chọn để đối phó với Triều Tiên.

THAAD là biện pháp phòng vệ tối thiểu của Hàn Quốc

THAAD là biện pháp phòng vệ tối thiểu của Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye cho rằng, THAAD là biện pháp tự vệ tối thiểu Hàn Quốc có thể lựa chọn để đối phó với Triều Tiên.

Bà Clinton tiếp tục dẫn trước ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng
Bà Clinton tiếp tục dẫn trước ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Cuộc thăm dò do hãng Fox News thực hiện và công bố ngày 30/9, cho thấy bà Clinton hiện dẫn trước tỷ phú Trump 3% với tỷ lệ 43% - 40%.

Bà Clinton tiếp tục dẫn trước ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Bà Clinton tiếp tục dẫn trước ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Cuộc thăm dò do hãng Fox News thực hiện và công bố ngày 30/9, cho thấy bà Clinton hiện dẫn trước tỷ phú Trump 3% với tỷ lệ 43% - 40%.

Chiến sự tại Aleppo (Syria) ngày càng khốc liệt
Chiến sự tại Aleppo (Syria) ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Chiến sự ác liệt tại Aleppo khiến Liên Hợp Quốc phải bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra thảm họa nhân đạo và tội ác chiến tranh ở Syria.

Chiến sự tại Aleppo (Syria) ngày càng khốc liệt

Chiến sự tại Aleppo (Syria) ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Chiến sự ác liệt tại Aleppo khiến Liên Hợp Quốc phải bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra thảm họa nhân đạo và tội ác chiến tranh ở Syria.

Triều Tiên đang đóng tàu ngầm lớn để thử tên lửa đạn đạo?
Triều Tiên đang đóng tàu ngầm lớn để thử tên lửa đạn đạo?

VOV.VN - Theo đánh giá của các nhà khoa học, công nghệ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên đã được phát triển đáng kể.

Triều Tiên đang đóng tàu ngầm lớn để thử tên lửa đạn đạo?

Triều Tiên đang đóng tàu ngầm lớn để thử tên lửa đạn đạo?

VOV.VN - Theo đánh giá của các nhà khoa học, công nghệ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên đã được phát triển đáng kể.

Công bố video cảnh sát bắn chết người da màu tại California (Mỹ)
Công bố video cảnh sát bắn chết người da màu tại California (Mỹ)

VOV.VN - Theo cảnh sát địa phương, mục đích công bố đoạn video là nhằm xoa dịu mối quan ngại của cộng đồng liên quan đến vụ nổ súng. 

Công bố video cảnh sát bắn chết người da màu tại California (Mỹ)

Công bố video cảnh sát bắn chết người da màu tại California (Mỹ)

VOV.VN - Theo cảnh sát địa phương, mục đích công bố đoạn video là nhằm xoa dịu mối quan ngại của cộng đồng liên quan đến vụ nổ súng.