Thế giới 24h: Ban chuyển giao quyền lực bác tin của CIA về ông Trump

VOV.VN - Mới đây, ban chuyển giao quyền lực đã bác bỏ những thông tin của CIA do Washington Post dẫn lại về việc giới chức Nga đã giúp ông Trump thắng cử.

1. Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 9/12 cho biết, CIA kết luận rằng, Nga đã can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 để giúp ông Donald Trump chiến thắng. Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) nhận định, trong chiến dịch tranh cử năm 2016, giới chức Nga đã dành sự ưu ái đối với ứng cử viên Donald Trump lúc bấy giờ. 

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tờ Washington Post thông tin thêm, CIA cũng đã xác định được danh tính của các cá nhân có liên hệ với chính phủ Nga đã cung cấp cho WikiLeaks hàng ngàn email bị rò rỉ từ Ủy ban Dân chủ và những cá nhân khác, trong đó bao gồm cả Chủ tịch Chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton. 

Giới chức Mỹ xác nhận với phóng viên Reuter, vào mùa thu, khi chiến dịch tranh cử bước vào hồi gay cấn, tin tặc Nga đã khiến tất cả mọi người dồn sự chú ý vào đảng Dân chủ. Hầu như các email mật mà nhóm tin tặc này tung ra đều có khả năng gây tổn hại cho bà Clinton và đảng Dân chủ. 

Ban chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump đã bác bỏ thông tin trên đồng thời cho rằng cuộc bầu cử đã kết thúc từ lâu, đã đến lúc cần tiến về phía trước.

2.  Chính phủ Mỹ ngày 9/12 tái khẳng định quan hệ đồng minh bền chặt với Hàn Quốc trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại Hàn Quốc. 

(Ảnh minh họa: Getty). 

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Emily Horne cho biết, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến chính trị tại Hàn Quốc, đồng thời cho rằng, trong thời điểm diễn ra sự thay đổi về chính trị, người dân Hàn Quốc đã hành động một cách ôn hòa, bình tĩnh và có trách nhiệm, dựa trên nguyên tắc dân chủ của đất nước. Ông Emily Horne khẳng định, Mỹ sẽ vẫn là đồng minh, người bạn và đối tác quan trọng của Hàn Quốc. 

Mỹ mong muốn hợp tác với quyền Tổng thống Hàn Quốc, ông Hwang Kyo-ahn, hy vọng các bên vẫn giữ chính sách nhất quán về vấn đề Triều Tiên, kinh tế quốc tế và thương mại, cũng như các vấn đề khác trong khu vực.

Vị quan chức này nhấn mạnh, liên minh Mỹ-Hàn sẽ tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong việc đảm bảo an ninh khu vực và Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết đưa ra trong quan hệ đồng minh, trong đó có việc bảo vệ Hàn Quốc. 

3. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Moscow, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, tướng Sergei Rudskoi cho biết, lãnh thổ mà các tay súng đối lập chiếm giữ đến nay đã giảm xuống còn 1/3. 

Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria chiến đấu ở khu phố Karm al-Jabal thuộc khu vực đông Aleppo, Syria. (Ảnh: AFP).

Trong vòng 24 giờ qua, hơn 1.000 tay súng đã tự nguyện rời khỏi Aleppo, phần lớn trong số này được sự ân xá của chính phủ Syria.  

Ông Sergei Rudskoi cũng lạc quan cho rằng, những người dân phải đi lánh nạn có thể trở lại sinh sống ở Aleppo và các ngôi làng xung quanh trong tương lai không xa.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Mỹ kéo dài cuộc đàm phán về một thỏa thuận nhằm cho phép lực lượng đối lập Syria an toàn rời khỏi thành phố Aleppo, cho rằng Mỹ đang có quan điểm kỳ lạ và mâu thuẫn trong cuộc đàm phán với Nga. 

4. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo sẽ triển khai 1.500 binh sĩ tới Apganistan trong thời gian tới bên cạnh bổ sung thêm 800 binh sĩ nữa để hỗ trợ chương trình đào tạo lực lượng an ninh bản đia. 

Lính Mỹ ở Afghanistan. (ảnh: Reuters). 

Trong thông cáo báo chí ngày 9/12, Lục quân Mỹ khẳng định việc triển khai quân vừa nêu là một phần của kế hoạch luân chuyển lực lượng thường xuyên của "Chiến dịch Canh gác Tự do" ở Afghanistan.

Được biết, đây là đội hình quân tinh nhuệ được chuẩn bị đầy đủ và huấn luyện tốt sẵn sàng cho sứ mệnh mới tại Afghanistan. 

Hiện có khoảng 10.000 lính Mỹ đang hoạt động phối hợp cùng với 6.000 binh sĩ của NATO, với nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, tư vấn cho lực lượng an ninh Afghanistan trong cuộc chiến chống Taliaban. 

5. Ít nhất 4 người thiệt mạng và 23 người bị thương khi một đoàn tàu chở hóa chất lỏng bị trật bánh rồi phát nổ ở vùng Đông Bắc Bulgaria vào ngày 10/12. 

Theo nguồn tin cảnh sát, vụ việc xảy ra khi đoàn tàu chở hóa chất lỏng khi đang di chuyển đến địa bàn tỉnh Shumen phía Đông Bulgaria thì bị trật bánh rồi phát nổ.

Vụ nổ lớn đến mức đã làm sập 20 tòa nhà ở gần khu vực đường sắt. Tất cả các nạn nhân thiệt mạng là do bị chôn vùi và bỏng nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nhân vật của năm 2016” Donald Trump và những kỳ vọng của dân Mỹ
“Nhân vật của năm 2016” Donald Trump và những kỳ vọng của dân Mỹ

VOV.VN- Tạp chí TIME đã lựa chọn tỷ phú Trump là nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất năm qua và dự đoán năm 2017 ông sẽ tạo nên những “cơn bão” mới. 

“Nhân vật của năm 2016” Donald Trump và những kỳ vọng của dân Mỹ

“Nhân vật của năm 2016” Donald Trump và những kỳ vọng của dân Mỹ

VOV.VN- Tạp chí TIME đã lựa chọn tỷ phú Trump là nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất năm qua và dự đoán năm 2017 ông sẽ tạo nên những “cơn bão” mới. 

Đặc phái viên LHQ về Syria lên kế hoạch gặp nhóm cố vấn của Trump
Đặc phái viên LHQ về Syria lên kế hoạch gặp nhóm cố vấn của Trump

VOV.VN - Ông Mistura cho biết, hiện hầu như chưa có thông tin gì về chính sách Trung Đông của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Đặc phái viên LHQ về Syria lên kế hoạch gặp nhóm cố vấn của Trump

Đặc phái viên LHQ về Syria lên kế hoạch gặp nhóm cố vấn của Trump

VOV.VN - Ông Mistura cho biết, hiện hầu như chưa có thông tin gì về chính sách Trung Đông của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Người dân Trung Quốc nghĩ gì về ông Donald Trump
Người dân Trung Quốc nghĩ gì về ông Donald Trump

VOV.VN-Đáng ngạc nhiên là nhiều người Trung Quốc biết đến ông Trump qua chương trình truyền hình thực tế chứ không phải bởi những “phát ngôn gây sốc" của ông.

Người dân Trung Quốc nghĩ gì về ông Donald Trump

Người dân Trung Quốc nghĩ gì về ông Donald Trump

VOV.VN-Đáng ngạc nhiên là nhiều người Trung Quốc biết đến ông Trump qua chương trình truyền hình thực tế chứ không phải bởi những “phát ngôn gây sốc" của ông.

Ông Trump chi 66 triệu USD tiền túi cho chiến dịch tranh cử
Ông Trump chi 66 triệu USD tiền túi cho chiến dịch tranh cử

VOV.VN - Khoản tiền 66 triệu USD ít hơn nhiều so với khoản tiền 100 triệu USD mà ông Trump từng tuyên bố sẽ chi cho chiến dịch tranh cử.

Ông Trump chi 66 triệu USD tiền túi cho chiến dịch tranh cử

Ông Trump chi 66 triệu USD tiền túi cho chiến dịch tranh cử

VOV.VN - Khoản tiền 66 triệu USD ít hơn nhiều so với khoản tiền 100 triệu USD mà ông Trump từng tuyên bố sẽ chi cho chiến dịch tranh cử.

Trump chọn Giám đốc tập đoàn đồ ăn nhanh làm Bộ trưởng Lao động
Trump chọn Giám đốc tập đoàn đồ ăn nhanh làm Bộ trưởng Lao động

VOV.VN - Theo ông Donald Trump. việc bổ nhiệm ông Puzder làm Bộ trưởng Lao động sẽ khiến người lao động Mỹ được làm việc an toàn, thành công hơn.

Trump chọn Giám đốc tập đoàn đồ ăn nhanh làm Bộ trưởng Lao động

Trump chọn Giám đốc tập đoàn đồ ăn nhanh làm Bộ trưởng Lao động

VOV.VN - Theo ông Donald Trump. việc bổ nhiệm ông Puzder làm Bộ trưởng Lao động sẽ khiến người lao động Mỹ được làm việc an toàn, thành công hơn.