Thế giới 24h: Biển Đông là "chủ đề nóng” trong cuộc gặp Mỹ- Trung

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ lo ngại của mình với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về mưu đồ quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh.

1. AFP dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/8 cho biết: “Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông John Kerry đã nhắc lại những quan ngại của ông về sự leo thang căng thẳng tại Biển Đông cũng như hoạt động cải tạo đảo phi pháp và mưu đồ quân sự hóa tình hình trong khu vực của Trung Quốc”. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters).

“Ngoại trưởng Mỹ cũng yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay mọi hành động gây phức tạp tình hình trong khu vực nhằm mở đường cho một giải pháp ngoại giao”, quan chức này nói thêm.

Cuộc gặp của ông Kerry và ông Vương Nghị diễn ra bên lề Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN (ARF) tại Kuala Lumpur (Malaysia) nơi vấn đề tranh chấp trên Biển Đông cũng đang là tâm điểm.

2. Tại phòng thí nghiệm quân sự Balma, gần thành phố Toulouse, miền Nam nước Pháp, các chuyên gia ngày 5/8 đã bắt đầu phân tích kỹ thuật nhằm xác định liệu mảnh vỡ tìm thấy trên đảo La Reunion có phải là một  phần của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia mất tích từ tháng 3 năm ngoái hay không. 

Lực lượng an ninh khênh mảnh vỡ máy bay trôi dạt gần đảo Reunion. (ảnh: Reuters).

Cuộc điều tra được dư luận đặc biệt quan tâm bởi đây là những manh mối đầu tiên sau hơn 1 năm chiếc máy bay bị biến mất không để lại dấu vết.

Các chuyên gia hàng không nhận định, nếu mảnh vỡ vừa tìm được là của máy bay MH370 thì nhiều khả năng các mảnh vỡ khác của chiếc máy bay này vẫn đang trôi nổi trên đại dương. Mặc dù vậy, phần khó nhất bây giờ là tìm ra những mảnh vỡ đó.

Ông John Page, một chuyên gia thiết kế hàng không, tại Đại học New South Wales, Australia cho biết, việc phát hiện ra mảnh vỡ nói trên trên đảo La Reunion, đã giúp ông đưa ra kết luận rằng chiếc Boeing 777 đã vỡ tung khi rơi xuống biển gần 17 tháng trước.

Ông Page cho rằng, dù phần thân máy bay Boeing 777 đã chìm xuống biển, thì các mảnh vỡ khác nhỏ và nhẹ hơn gắn với phần cánh và đuôi máy bay có thể nổi lên và vẫn trôi nổi trên mặt biển.

3. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 5/8 đề nghị Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden điều tra khả năng NSA do thám quan chức Nhật Bản. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khó có thể chấp nhận hành động do thám của Mỹ nếu thông tin của WikiLeaks là sự thật. (Ảnh AP).

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Thủ tướng Nhật Bản đã đưa ra lời đề nghị này trong cuộc điện đàm với ông Biden. 

Ông Suga khẳng định, nếu những thông tin nghe lén các quan chức Nhật Bản là đúng, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ tin tưởng giữa các đồng minh và Nhật Bản thực sự lo ngại về điều này.

4. Trong khuôn khổ AMM 48, sáng 5/8 diễn ra một loạt hội nghị giữa ASEAN với các đối tác theo cơ chế ASEAN +1 lần lượt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Minoru Kiuchi tại Hội nghị ASEAN với Nhật Bản sáng 5/8. (ảnh: Reuters)

Tại Hội nghị ASEAN- Nhật Bản, các Bộ trưởng đã đánh giá  hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2011-2015; nhất trí cần đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại về Dịch vụ và Đầu tư giữa hai bên và thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tại Hội nghị ASEAN- Canada, các Bộ trưởng đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch Hành động ASEAN - Canada giai đoạn 2010-2015, chia sẻ kế hoạch hợp tác mới giai đoạn 2016-2020 và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, an ninh phi truyền thống.

Tại Hội nghị ASEAN- Hàn Quốc, Các Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch Hành động giai đoạn 2010- 2015 triển khai Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược vì Hòa bình và Thịnh vượng. 

5. Ngày 5/8, bà Lee Hee-ho cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã từ Seoul lên đường tới thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là một chuyến thăm hiếm hoi tới Triều Tiên theo lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 

Bà Lee Hee-ho cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã từ Seoul lên đường tới thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. (ảnh: AP).

Bà Lee Hee-ho là phu nhân của cố Tổng thống Hàn quốc Kim Dae-jung, người được biết đến nhờ các chính sách ủng hộ Triều Tiên của mình. Cùng đi với cựu đệ nhất phu nhân thăm Triều Tiên lần này có cựu Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Kim Sung-Jae./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí Chile ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông
Báo chí Chile ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông

Các nhà báo Chile bày tỏ quan tâm về vấn đề Biển Đông và ủng hộ lập trường của Việt Nam

Báo chí Chile ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông

Báo chí Chile ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông

Các nhà báo Chile bày tỏ quan tâm về vấn đề Biển Đông và ủng hộ lập trường của Việt Nam

Mỹ điều tàu ngầm đến căn cứ chiến lược của Philippines ở Biển Đông
Mỹ điều tàu ngầm đến căn cứ chiến lược của Philippines ở Biển Đông

VOV.VN- Tàu ngầm tấn công USS Chicago lớp Los Angeles tối tân của Mỹ đã đến vịnh Subic của Philippines ở Biển Đông ngày 3/8.

Mỹ điều tàu ngầm đến căn cứ chiến lược của Philippines ở Biển Đông

Mỹ điều tàu ngầm đến căn cứ chiến lược của Philippines ở Biển Đông

VOV.VN- Tàu ngầm tấn công USS Chicago lớp Los Angeles tối tân của Mỹ đã đến vịnh Subic của Philippines ở Biển Đông ngày 3/8.

Ông Kerry lo ngại việc Trung Quốc quân sự hóa tình hình Biển Đông
Ông Kerry lo ngại việc Trung Quốc quân sự hóa tình hình Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ lo ngại của mình với phía Trung Quốc về mưu đồ quân sự hóa tình hình Biển Đông của nước này.

Ông Kerry lo ngại việc Trung Quốc quân sự hóa tình hình Biển Đông

Ông Kerry lo ngại việc Trung Quốc quân sự hóa tình hình Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ lo ngại của mình với phía Trung Quốc về mưu đồ quân sự hóa tình hình Biển Đông của nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ bàn về Biển Đông với Trung Quốc
Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ bàn về Biển Đông với Trung Quốc

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố sẽ bàn với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị về những diễn biến căng thẳng gần đây ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ bàn về Biển Đông với Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ bàn về Biển Đông với Trung Quốc

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố sẽ bàn với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị về những diễn biến căng thẳng gần đây ở Biển Đông.

Biển Đông sẽ nóng tại Diễn đàn an ninh ASEAN
Biển Đông sẽ nóng tại Diễn đàn an ninh ASEAN

VOV.VN - Những tranh chấp và chính sách ngoại giao của ASEAN đối với Biển Đông được nhận định sẽ là điểm nóng đáng chú ý trong khuôn khổ AMM 48.

Biển Đông sẽ nóng tại Diễn đàn an ninh ASEAN

Biển Đông sẽ nóng tại Diễn đàn an ninh ASEAN

VOV.VN - Những tranh chấp và chính sách ngoại giao của ASEAN đối với Biển Đông được nhận định sẽ là điểm nóng đáng chú ý trong khuôn khổ AMM 48.