Thế giới 24h: Hộp đen lý giải nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Indonesia

VOV.VN - Thi thể 54 người và chiếc hộp đen máy bay Indonesia bị rơi ở tỉnh cực Đông Papua đã được tìm thấy, có thể lý giải nguyên nhân vụ tai nạn.

AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Giao thông Indonesia J.A. Barata tuyên bố: “Không có ai sống sót trong vụ này. Chúng tôi đã tìm thấy tất cả 54 thi thể”.

Trước đó, ngày 16/8, chiếc máy bay động cơ cánh quạt ATR 42-300 của hãng Trigana Air, Indonesia đã mất liên lạc vào lúc 15h chiều (giờ địa phương) sau khi cất cánh từ sân bay Sentani thuộc thủ phủ Jayapura đến Oksibil.

Khu vực máy bay ATR 42-300 của hãng Trigana Air rơi tại Đông Papua. (ảnh: EPA)

Trong số 54 người trên máy bay có 44 người lớn, 5 trẻ em và 5 thành viên phi hành đoàn. Máy bay bay được khoảng 30 phút thì biến mất khỏi màn hình radar.

Đến sáng 17/8 lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết, một chiếc máy bay tham gia tìm kiếm đã phát hiện ra đống đổ nát của chiếc máy bay chở khách bị mất tích nói trên.

Theo lực lượng cứu hộ, đống đổ nát của chiếc máy bay này được phát hiện cách Oksibil khoảng 12km. Ông Henry Bambang Soelistyo, giám đốc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia, cho biết, các đội tìm kiếm và cứu hộ đã cố gắng tiếp cận hiện trường bằng cả đường không và đường bộ.

2.Thái Lan đã xác định được nghi phạm đánh bom ở Bangkok

Giới chức Thái Lan đang truy tìm một nghi phạm là nam giới xuất hiện trong một đoạn video quay lại hiện trường vụ đánh bom ở Bangkok.

AFP dẫn lời Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha tuyên bố: “Có một nghi phạm là nam giới xuất hiện trong đoạn video do camera an ninh ghi lại hiện trường vụ đánh bom. Chúng tôi đang truy tìm nghi phạm này. Nghi can này được cho là thành viên của một nhóm chống Chính phủ có trụ ở miền Đông Bắc Thái Lan [thủ phủ của phe Áo Đỏ]”.

Ảnh chụp camera giám sát về một nam thanh niên gần hiện trường vụ đánh bom ở Bangkok

Theo AFP, tuyên bố của ông Prayut cũng đồng nghĩa với việc, quá trình điều tra giờ đây sẽ tập trung vào phe Áo Đỏ đối lập chống Chính phủ thay vì nhằm vào phiến quân Hồi giáo ở cực Nam nước này.

Phe Áo Đỏ Thái Lan là lực lượng bao gồm những người nghèo tại vùng nông thôn nước này. Họ là những người ủng hộ cựu Thủ tướng Yingluck và anh trai của bà là ông Thaksin Shinawatra vì chính sách dân túy của họ khi còn nắm quyền.

Trước đó, giới chức Thái Lan cũng đã đổ lỗi cho phe Áo Đỏ thực hiện hàng loạt các vụ tấn công quy mô nhỏ tại Bangkok vào đầu năm 2015. Tuy nhiên, thủ lĩnh phe Áo Đỏ đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Tuy nhiên, dù phe Áo Đỏ từng thực hiện nhiều vụ tấn công vào lực lượng an ninh và bao vây, chiếm đóng trụ sở chính quyền Thái Lan, họ chưa bao giờ thực hiện các vụ tấn công với quy mô lớn như vụ đánh bom ở Bangkok vừa xảy ra.

Ngay cả lực lượng phiến quân Hồi giáo ở cực Nam Thái Lan cũng chưa bao giờ tiến hành các vụ tấn công nhằm vào người nước ngoài và các vụ tấn công của lực lượng này cũng chỉ tập trung vào 3 tỉnh có đa số người Hồi giáo sinh sống tại miền Nam Thái Lan.

3. Giao tranh giữa quân Chính phủ Ukraine và phe đối lập miền Đông tiếp tục leo thang, với các vụ tấn công trong đêm 17/8 khiến 12 người thiệt mạng.

Đây là một trong những con số thương vong cao nhất tại vùng chiến sự miền Đông Ukraine kể từ sau khi các bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn hồi giữa tháng 2 vừa qua.

Quân đội Ukraine thử súng phòng không. (ảnh: AFP)

Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết, 2 binh sĩ đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong các cuộc xung đột quanh khu vực Donetsk do phe đối lập kiểm soát và gần thành phố cảng Mariupol do Chính phủ kiểm soát.

Theo ông Lysenko, chiến sự đã leo thang tại 2 khu vực Donetsk và Mariupol, đồng thời cho rằng phe đối lập đã sử dụng vũ khí hạng nặng trong các cuộc giao tranh.

Nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ukraine cũng cho biết, 2 dân thường đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương, trong đó có 1 trẻ em, vì vụ pháo kích trong đêm nhằm vào thị trấn Sartana ở ngoại ô Mariupol.

Trong khi đó, lực lượng đối lập tai miền Đông đã bác bỏ cáo buộc của quân đội Ukraine nói rằng họ đã triển khai một chiến dịch tấn công mới để đánh chiếm Mariupol.

4.Pháp dừng tìm kiếm mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích MH370

Cảnh sát và quân đội trên đảo Reunion của Pháp ở Ấn Độ Dương đã dừng hoạt động tìm kiếm các mảnh vỡ của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia.

Mảnh vỡ trôi dạt vào đảo Reunion. (ảnh: Reuters)

Cảnh sát Pháp cho biết, hoạt động tìm kiếm đã kéo dài 10 ngày với việc triển khai máy bay quân đội, 2 chiếc trực thăng và xuồng máy song vẫn không thấy thêm bất cứ mảnh vỡ nào.

Các vật thể trôi dạt  như chai, lọ đựng nước đều được gửi tới các nhà điều tra để phòng trường hợp chúng có mối liên hệ với chiếc máy bay. Cảnh sát Pháp nhận định, các cơ hội phát hiện mảnh vỡ của máy bay trong quá trình tìm kiếm có vẻ rất thấp.

Tháng trước, một phần cánh máy bay đã được tìm thấy tại đảo Reunion. Theo nhà chức trách Malaysia, màu sơn và dấu hiệu trên vật thể cho thấy đây là một phần của chiếc máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không Malaysia mất tích hồi năm ngoái.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, cách đây 10 ngày, các nhà điều tra trên đảo còn tìm thấy thêm nhiều vật thể như cửa sổ máy bay, giấy nhôm, song chưa khẳng định được chúng là bộ phận của chiếc máy bay mất tích.

5. Chính phủ Trung Quốc điều tra về vụ nổ tại kho cảng Thiên Tân

Theo thông báo mới nhất, vụ nổ tại kho cảng Thiên Tân đã làm 114 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương, 70 người vẫn mất tích.

Do thiệt hại về người và tài sản do vụ nổ đêm ngày 12/8 tại kho cảng Thiên Tân (Trung Quốc) gây ra quá lớn, Chính phủ Trung Quốc hôm nay đã thành lập Đoàn thanh tra liên bộ do Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Trung Quốc Dương Huán Ninh (Yang Huanning) làm Trưởng đoàn tiến hành điều tra toàn diện nhằm tìm ra nguyên nhân cũng như truy cứu những người có trách nhiệm liên quan.

Trong sáng nay, Chính quyền và người dân thành phố cảng Thiên Tân  đã tổ chức lễ tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ. Những con tàu hàng tại cảng Thiên Tân đồng loạt kéo còi vào lúc 9h sáng, trong khi người dân đứng mặc niệm tại những trục phố chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng cứu hộ đã nhìn thấy xác máy bay rơi tại Indonesia
Lực lượng cứu hộ đã nhìn thấy xác máy bay rơi tại Indonesia

VOV.VN - Xác chiếc máy bay này đã được lực lượng cứu hộ nhìn thấy từ trên không và đang cố gắng tiếp cận hiện trường.

Lực lượng cứu hộ đã nhìn thấy xác máy bay rơi tại Indonesia

Lực lượng cứu hộ đã nhìn thấy xác máy bay rơi tại Indonesia

VOV.VN - Xác chiếc máy bay này đã được lực lượng cứu hộ nhìn thấy từ trên không và đang cố gắng tiếp cận hiện trường.

Tìm thấy toàn bộ 54 thi thể trên máy bay Indonesia rơi ở Papua
Tìm thấy toàn bộ 54 thi thể trên máy bay Indonesia rơi ở Papua

VOV.VN- Thi thể toàn bộ 54 người trên chiếc máy bay Indonesia bị rơi ở tỉnh cực Đông Papua đã được tìm thấy gần hiện trường vụ tai nạn.

Tìm thấy toàn bộ 54 thi thể trên máy bay Indonesia rơi ở Papua

Tìm thấy toàn bộ 54 thi thể trên máy bay Indonesia rơi ở Papua

VOV.VN- Thi thể toàn bộ 54 người trên chiếc máy bay Indonesia bị rơi ở tỉnh cực Đông Papua đã được tìm thấy gần hiện trường vụ tai nạn.

Hình ảnh đầu tiên về hiện trường máy bay Indonesia rơi
Hình ảnh đầu tiên về hiện trường máy bay Indonesia rơi

VOV.VN - Hình ảnh đống đổ nát của chiếc máy bay Indonesia rơi gần Oksibil được chụp vào sáng 17/8.

Hình ảnh đầu tiên về hiện trường máy bay Indonesia rơi

Hình ảnh đầu tiên về hiện trường máy bay Indonesia rơi

VOV.VN - Hình ảnh đống đổ nát của chiếc máy bay Indonesia rơi gần Oksibil được chụp vào sáng 17/8.

Thân nhân hành khách máy bay Indonesia chờ đợi trong tuyệt vọng
Thân nhân hành khách máy bay Indonesia chờ đợi trong tuyệt vọng

VOV.VN - Thân nhân của 54 hành khách trên chiếc máy bay xấu số của hãng Trigana Air, Indonesia tập trung sân bay suốt đêm để ngóng tin người thân.

Thân nhân hành khách máy bay Indonesia chờ đợi trong tuyệt vọng

Thân nhân hành khách máy bay Indonesia chờ đợi trong tuyệt vọng

VOV.VN - Thân nhân của 54 hành khách trên chiếc máy bay xấu số của hãng Trigana Air, Indonesia tập trung sân bay suốt đêm để ngóng tin người thân.

Gần nửa triệu USD tiền mặt rơi theo máy bay Indonesia
Gần nửa triệu USD tiền mặt rơi theo máy bay Indonesia

VOV.VN - Gần nửa triệu USD tiền mặt này là tiền của chính phủ được chuyển tới cho các gia đình nghèo tại Oksibil.

Gần nửa triệu USD tiền mặt rơi theo máy bay Indonesia

Gần nửa triệu USD tiền mặt rơi theo máy bay Indonesia

VOV.VN - Gần nửa triệu USD tiền mặt này là tiền của chính phủ được chuyển tới cho các gia đình nghèo tại Oksibil.

Thời tiết xấu ngăn cản nỗ lực cứu hộ máy bay Indonesia rơi
Thời tiết xấu ngăn cản nỗ lực cứu hộ máy bay Indonesia rơi

VOV.VN - Công việc cứu hộ đang tạm ngừng. Địa điểm máy bay Indonesia rơi là khu rừng rậm với các ngọn núi dốc đứng và thời tiết biến đổi nhanh chóng.

Thời tiết xấu ngăn cản nỗ lực cứu hộ máy bay Indonesia rơi

Thời tiết xấu ngăn cản nỗ lực cứu hộ máy bay Indonesia rơi

VOV.VN - Công việc cứu hộ đang tạm ngừng. Địa điểm máy bay Indonesia rơi là khu rừng rậm với các ngọn núi dốc đứng và thời tiết biến đổi nhanh chóng.

Thế giới 24h: Xác định vị trí xác máy bay Indonesia rơi
Thế giới 24h: Xác định vị trí xác máy bay Indonesia rơi

VOV.VN -Indonesia đã phát hiện những mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay ATR 42-300 bị rơi tại vùng rừng rậm hiểm trở ở tỉnh cực đông Papua.  

Thế giới 24h: Xác định vị trí xác máy bay Indonesia rơi

Thế giới 24h: Xác định vị trí xác máy bay Indonesia rơi

VOV.VN -Indonesia đã phát hiện những mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay ATR 42-300 bị rơi tại vùng rừng rậm hiểm trở ở tỉnh cực đông Papua.