Thế giới 24h: Mỹ "mất dần kiên nhẫn" với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Mỹ đang "mất dần kiên nhẫn" với Nga trong vấn đề Syria khi chỉ trong 10 ngày Ngoại trưởng Kerry đã phải 3 lần điện đàm với người đồng cấp Lavrov. 

1. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, ông John Kerry ngày 15/9 đã cảnh báo Nga rằng, việc tiếp tục viện trợ cho chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột ở Syria và ngăn cản mục tiêu chung là chiến đấu chống lại chủ nghĩa cực đoan.

10 ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã ba lần điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về vấn đề Syria. (ảnh: Reuters)

Và mặc dù Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng thông báo với người đồng cấp Nga rằng, Mỹ cam kết mở rộng liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng như hoan nghênh “vai trò mang tính xây dựng” của Moscow trong cuộc chiến này nhưng loại bỏ khả năng quân đội trung thành với Tổng thống Syria có thể là một “thành viên đáng tin cậy” của liên minh này.

Lời kêu gọi của ông Kerry đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng bảo vệ kế hoạch hỗ trợ quân sự cho chính phủ Syria, cho rằng sẽ không thể đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng nếu không hợp tác với Tổng thống Assad.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến London vào cuối tuần này để thảo luận với người đồng cấp Anh và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất về tình hình Syria.

Người phát ngôn chính phủ Mỹ Josh Earnest hôm qua cũng cho biết, Tổng thống Obama có thể điện đàm với người đồng cấp Nga Putin trong vài ngày tới, thậm chí không loại trừ 2 nhà lãnh đạo này sẽ gặp mặt trực tiếp bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc cuối tháng này.

2. Một quan chức của Ukraine tại NATO ngày 15/9 nói rằng nước này sẽ sớm đưa ra yêu cầu phương Tây cung cấp thêm các loại vũ khí mới.

Theo Reuters, yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Kiev và lực lượng đối lập miền Đông đang phải nghiêm túc thực thi thỏa thuận Minsk 2. Điều này dấy lên lo ngại sau khoảng lặng, tình hình sẽ lại căng thẳng hơn nếu yêu cầu của Kiev được chấp nhận.

Chiến sự tại Donetsk hồi tháng 8. (ảnh: Reuters)

Trước đó, hôm 14/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhấn mạnh mong muốn nhận “vũ khí phòng thủ” từ phương Tây để hỗ trợ cuộc xung đột với lực lượng đối lập miền Đông.

Trong diễn biến có liên quan, cựu Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus đã lên tiếng yêu cầu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí hiện đại nhất trong đó có tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin nhằm đối phó với lực lượng miền Đông. Ông David Petraeus đưa ra yêu cầu này tại Diễn đàn “Chiến lược châu Âu Yalta” được tổ chức tại Kiev, Ukraine.

Reuters dẫn lời ông Yehor Bozhok, Đại sứ của Ukraine tại NATO: “Nếu vũ khí hạng nặng được rút về biên giới phía đông theo thỏa thuận Minsk, mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra tốt đẹp. Nhưng một khi tình hình căng thẳng leo thang, chúng tôi lại phải yêu cầu những loại vũ khí tự vệ tinh vi hơn từ các đối tác phương Tây”.

Gần 8.000 người đã thiệt mạng và hơn 17.000 người khác bị thương trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine kể từ giữa tháng 4/2014.

3. Ngày 15/9 Thủ tướng Séc nói rằng sẽ triển khai quân đội tới bảo vệ khu vực biên giới với Áo nếu xảy ra tình trạng mất kiểm soát người nhập cư.

Những người di cư vẫn đổ về biên giới nước Đức. (ảnh: CNN)

Phát biểu trước Hạ viện nước này, Thủ tướng Sobotka khẳng định sự cần thiết phải tăng cường an ninh khu biên giới trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người tị nạn tại Châu Âu có những diễn biến mới.

Theo đó Hungary đã đóng cửa ngõ biên giới chính với Serbia và thắt chặt việc qua lại khu biên giới với người tị nạn, trong khi một số nước EU trong đó có Đức và Áo đã bắt đầu khôi phục lại việc kiểm soát biên giới.

Thủ tướng Sobotka cho rằng động thái mới của một số nước EU không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay, mà điều cần thiết theo ông là phải bảo vệ biên giới bên ngoài EU, bao gồm việc thiết lập trung tâm tiếp nhận để phân biệt giữa người tị nạn vì lý do chính trị và kinh tế.

Ông cũng đề nghị EU cần giúp chấm dứt chiến tranh tại Syria, ổn định tình hình tại Libya, tích cực chống Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS và tăng viện trợ phát triển cho các nước nghèo.

4. Ngày 15/9, Australia đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews cho biết, máy bay chiến đấu thực hiện một nhiệm vụ đánh bom vào các mục tiêu di động ở khu vực miền Đông Syria và nhiệm vụ đã thành công khi phá hủy một số phương tiện chiến đấu của nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Ngoài ra, các cuộc không kích của Australia cũng phá hủy một nhà máy thu gom dầu của nhóm khủng bố này. Theo ông Andrews, không có dân thường Syria nào thương vong trong trận không kích này.

Tuần trước Australia đã chấp nhận yêu cầu của Mỹ tiến hành các cuộc không kích chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Syria.

5. Hơn 100 người, phần lớn là trẻ em, đã phải nhập viện sau khi một tòa nhà thương mại ở tỉnh miền Đông Phúc Kiến (Fujian), Trung Quốc bị bắt lửa.

Cháy ở trung tâm thương mại Duchi ở thành phố Ninh Đức, Trung Quốc. (ảnh: SMCP)

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng gần trưa nay ở trung tâm thương mại Duchi ở thành phố Ninh Đức. Lính cứu hỏa và cư dân quanh hiện trường đã đưa được tất cả em nhỏ mắc kẹt trong một nhà mẫu giáo ở tầng 2 của tòa nhà thoát ra ngoài. Tuy nhiên, rất nhiều em trong số này đã bị thương.

Dù không có người nào thiệt mạng nhưng cũng có tổng cộng 104 người, gồm 92 em nhỏ và 12 người lớn đã phải nhập viện để theo dõi hoặc điều trị sau vụ hỏa hoạn này. Đám cháy đã được dập tắt và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Can thiệp Syria liệu có chấm dứt được khủng bố và tị nạn?
Can thiệp Syria liệu có chấm dứt được khủng bố và tị nạn?

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14/9 có bài phát biểu bảo vệ quyết định của nước này mở rộng các cuộc không kích sang Syria nhằm vào IS.

Can thiệp Syria liệu có chấm dứt được khủng bố và tị nạn?

Can thiệp Syria liệu có chấm dứt được khủng bố và tị nạn?

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14/9 có bài phát biểu bảo vệ quyết định của nước này mở rộng các cuộc không kích sang Syria nhằm vào IS.

Thế giới 24h: Nga điều xe tăng đến Syria, Mỹ ngồi trên "đống lửa"
Thế giới 24h: Nga điều xe tăng đến Syria, Mỹ ngồi trên "đống lửa"

VOV.VN-  Hai quan chức Mỹ cho biết, Nga đã điều 7 xe tăng T-90 đến khu vực sân bay Latakia ở Syria.

Thế giới 24h: Nga điều xe tăng đến Syria, Mỹ ngồi trên "đống lửa"

Thế giới 24h: Nga điều xe tăng đến Syria, Mỹ ngồi trên "đống lửa"

VOV.VN-  Hai quan chức Mỹ cho biết, Nga đã điều 7 xe tăng T-90 đến khu vực sân bay Latakia ở Syria.

Tổng thống Syria:Giải pháp chính trị chỉ khả thi khi đánh bại khủng bố
Tổng thống Syria:Giải pháp chính trị chỉ khả thi khi đánh bại khủng bố

VOV.VN - Ông al-Assad ngày 15/9 cho biết, một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria chỉ khả thi sau khi các nhóm khủng bố tại nước này bị đánh bại.

Tổng thống Syria:Giải pháp chính trị chỉ khả thi khi đánh bại khủng bố

Tổng thống Syria:Giải pháp chính trị chỉ khả thi khi đánh bại khủng bố

VOV.VN - Ông al-Assad ngày 15/9 cho biết, một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria chỉ khả thi sau khi các nhóm khủng bố tại nước này bị đánh bại.

Australia lần đầu tiến hành không kích các mục tiêu IS tại Syria
Australia lần đầu tiến hành không kích các mục tiêu IS tại Syria

VOV.VN - Ngày 15/9, Australia đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Australia lần đầu tiến hành không kích các mục tiêu IS tại Syria

Australia lần đầu tiến hành không kích các mục tiêu IS tại Syria

VOV.VN - Ngày 15/9, Australia đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Nga mở rộng đường băng sân bay tại Syria để làm gì?
Nga mở rộng đường băng sân bay tại Syria để làm gì?

VOV.VN- Nga đang tiến hành mở rộng đường băng một sân bay chính tại thành phố Latakia của Syria để có thể tiếp nhận các loại máy bay lớn hơn.

Nga mở rộng đường băng sân bay tại Syria để làm gì?

Nga mở rộng đường băng sân bay tại Syria để làm gì?

VOV.VN- Nga đang tiến hành mở rộng đường băng một sân bay chính tại thành phố Latakia của Syria để có thể tiếp nhận các loại máy bay lớn hơn.

Ngoại trưởng Nga – Mỹ điện đàm về động thái quân sự của Nga ở Syria
Ngoại trưởng Nga – Mỹ điện đàm về động thái quân sự của Nga ở Syria

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ ngày 15/9 đã có cuộc điện đàm thứ ba trong vòng 10 ngày qua với người đồng cấp Nga về những động thái của Moscow tại Syria.

Ngoại trưởng Nga – Mỹ điện đàm về động thái quân sự của Nga ở Syria

Ngoại trưởng Nga – Mỹ điện đàm về động thái quân sự của Nga ở Syria

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ ngày 15/9 đã có cuộc điện đàm thứ ba trong vòng 10 ngày qua với người đồng cấp Nga về những động thái của Moscow tại Syria.