Thế giới 24h: Ông Trump đề cử thêm vị trí trong bộ máy chính quyền mới

VOV.VN - Tin tức cho hay, những người được tân Tổng thống Mỹ Trump đề cử vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA và Cố vấn An ninh đã chấp nhận đề nghị này.

1. Tổng thống đắc cử Mỹ Trump hôm 18/11 đã lựa chọn người vào vi trí Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA và Cố vấn An ninh Quốc gia.

Theo nguồn tin thân cận giấu tên, cả ba nhân vật trên đã chấp nhận đề nghị của ông Trump.

Cụ thể, Trung tướng về hưu Michael Flynn được đề cử vào chức Cố vấn an ninh quốc gia; Thượng nghị sĩ Đảng cộng hòa Jeff Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp, Đại biểu bang Mike Pompeo đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

2. Lực lượng Iraq được Mỹ yểm trợ đã mở rộng phạm vi kiểm soát tại tỉnh Nineveh (phía Bắc Iraq) khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Trung tướng chỉ huy chiến dịch Amir Abdul Yaralla ngày 18/11 cho biết, lực lượng đặc nhiệm đã giành kiểm soát toàn bộ nhiều ngôi làng ở tỉnh Nineveh và cắt đường tiếp viện của IS với khu vực lân cận.

Trong khi đó tại chiến địa Mosul, lực lượng chống khủng bố Iraq tổng tiến công vào khu vực quận Tahirir nhằm đánh bật các tay súng IS khỏi thành trì lớn cuối cùng này. Quân đội Iraq cũng sử dụng các máy bay chiến đấu để ngăn chặn đường tháo chạy của IS. Tuy nhiên, các tay súng thánh chiến đã phản kích quyết liệt bằng các vụ tấn công khủng bố và sử dụng người dân làm lá chắn sống.

3. Giới chức Mỹ cho biết, một chiếc máy bay Piper PA 32 đã rơi ở thành phố Elko, bang Nevada, Mỹ.

Ảnh trích từ clip ghi lại cảnh cháy nổ ở bãi đỗ xe sau khi máy bay rơi xuống đây.

Hiện chưa rõ hoàn cảnh máy bay rơi, nhưng hãng KRNV có quan hệ với đài NBC (Mỹ) dẫn lời giới chức địa phương cho biết có ít nhất 4 người trên máy bay.

Nhân chứng trên các mạng xã hội cho hay, vụ rơi máy bay xảy ra trong một bãi đỗ xe ô tô, khiến nhiều chiếc xe bốc cháy. Lực lượng cứu hỏa và cứu thương cùng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.

4. Liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu ủng hộ chính phủ Yemen chống phiến quân Houthi vừa tuyên bố thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ, bắt đầu từ ngày 19/11 tại Yemen.

Hãng thông tấn chính thức của Saudi Arabia (SPA) đưa tin, liên quân thông báo quyết định bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 12h trưa nay (giờ địa phương).

Theo tuyên bố, lệnh ngừng bắn này sẽ được tiếp tục thực hiện nếu phiến quân Houthi và các đồng minh tuân thủ và cho phép các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới được các thành phố bị bao vây.

5. Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg hôm 18/11 cho biết, một số sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đã xin cơ chế tị nạn tại các nước thành viên của NATO.

Biểu tình sau đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: CNN.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Tayyip Erdogan triển khai chiến dịch đàn áp sâu rộng trên cả nước, bắt giữ hàng chục nghìn người sau vụ đảo chính bất thành ngày 15/7 vừa qua.

Phát biểu tại họp báo, ông Stoltenberg cho rằng các sĩ quan, binh sĩ đang làm việc trong cơ cấu chỉ huy của NATO có quyền được xin tị nạn tại các quốc gia mà họ đang làm việc. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO không đề cập đến tên các quốc gia trong khối mà các sĩ quan muốn được tị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) họp xem xét lại mối quan hệ với châu Phi
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) họp xem xét lại mối quan hệ với châu Phi

VOV.VN - Tòa ICC hôm 18/11 tổ chức phiên họp xem xét lại quan hệ với châu Phi sau khi nhà lãnh đạo một số nước châu Phi quyết định rút khỏi tổ chức.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) họp xem xét lại mối quan hệ với châu Phi

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) họp xem xét lại mối quan hệ với châu Phi

VOV.VN - Tòa ICC hôm 18/11 tổ chức phiên họp xem xét lại quan hệ với châu Phi sau khi nhà lãnh đạo một số nước châu Phi quyết định rút khỏi tổ chức.

Kinh hoàng máy bay đâm vào bãi xe gây cháy nổ dữ dội ở Mỹ
Kinh hoàng máy bay đâm vào bãi xe gây cháy nổ dữ dội ở Mỹ

VOV.VN - Tin tức ban đầu cho hay máy bay cánh cứng của ngành y tế chở một bệnh nhân mắc bệnh tim đã gặp nạn, khiến nhiều ô tô bốc cháy.

Kinh hoàng máy bay đâm vào bãi xe gây cháy nổ dữ dội ở Mỹ

Kinh hoàng máy bay đâm vào bãi xe gây cháy nổ dữ dội ở Mỹ

VOV.VN - Tin tức ban đầu cho hay máy bay cánh cứng của ngành y tế chở một bệnh nhân mắc bệnh tim đã gặp nạn, khiến nhiều ô tô bốc cháy.

Các nước EU chưa thống nhất được hạn ngạch phân bổ người di cư
Các nước EU chưa thống nhất được hạn ngạch phân bổ người di cư

VOV.VN - Tháng 11 là tháng “chết chóc” nhất cho những người di cư qua Địa Trung Hải. Thế nhưng các nước EU vẫn bất đồng về phân bổ hạn ngạch người di cư.

Các nước EU chưa thống nhất được hạn ngạch phân bổ người di cư

Các nước EU chưa thống nhất được hạn ngạch phân bổ người di cư

VOV.VN - Tháng 11 là tháng “chết chóc” nhất cho những người di cư qua Địa Trung Hải. Thế nhưng các nước EU vẫn bất đồng về phân bổ hạn ngạch người di cư.

“IS có thể sẽ tấn công đồng loạt trên khắp châu Âu”
“IS có thể sẽ tấn công đồng loạt trên khắp châu Âu”

VOV.VN - Đại diện Hà Lan cho biết nguy cơ khủng bố do IS thực hiện ở nước này là có thật. Theo ông này, có hàng chục thủ lĩnh cài cắm khắp châu Âu.

“IS có thể sẽ tấn công đồng loạt trên khắp châu Âu”

“IS có thể sẽ tấn công đồng loạt trên khắp châu Âu”

VOV.VN - Đại diện Hà Lan cho biết nguy cơ khủng bố do IS thực hiện ở nước này là có thật. Theo ông này, có hàng chục thủ lĩnh cài cắm khắp châu Âu.

Thủ tướng Anh: Brexit vẫn đang diễn ra đúng tiến độ
Thủ tướng Anh: Brexit vẫn đang diễn ra đúng tiến độ

VOV.VN - Bà Theresa May, Thủ tướng Anh, khẳng định nước Anh vẫn đang chuẩn bị cho sự kiện Brexit và “công việc đang đi đúng hướng”.

Thủ tướng Anh: Brexit vẫn đang diễn ra đúng tiến độ

Thủ tướng Anh: Brexit vẫn đang diễn ra đúng tiến độ

VOV.VN - Bà Theresa May, Thủ tướng Anh, khẳng định nước Anh vẫn đang chuẩn bị cho sự kiện Brexit và “công việc đang đi đúng hướng”.