Thế giới 24h: Phe đối lập Syria chấp nhận kế hoạch nhân đạo của LHQ

VOV.VN - Cố vấn nhân đạo của Liên Hợp Quốc Jan Egeland cho biết, Liên Hợp Quốc hiện đang chờ đợi Nga và Chính phủ Syria “bật đèn xanh” cho kế hoạch này.

1. Thông tin trên được ông Egeland đưa ra ngày 24/11 sau khi phe đối lập ở phía Đông thành phố Aleppo đã đồng ý với kế hoạch nhân đạo của Liên Hợp Quốc nhằm sơ tán người bị thương, bị bệnh ra khỏi khu vực này.

Cuộc nội chiến tại Syria đã khiến quốc gia Trung Đông này rơi vào khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Ảnh: Reuters

Theo Liên Hợp Quốc, có khoảng 275.000 dân thường Syria bị mắc kẹt dưới thời tiết giá lạnh của mùa Đông tại khu vực phía Đông Aleppo, nơi Liên Hợp Quốc phân phối chuyến hàng viện trợ lần cuối cùng từ ngày 13/11 vừa qua.

Cố vấn nhân đạo Jan Egeland cho biết, hàng trăm xe tải chở hàng viện trợ đã sẵn sàng để từ các khu vực do chính phủ Syria kiểm soát và từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Aleppo. Khi các bên đồng ý với kế hoạch nhân đạo, Liên Hợp Quốc sẽ cần 72 giờ đồng hồ để chuẩn bị cho chiến dịch viện trợ “quy mô lớn, phức tạp và đầy nguy hiểm” này.

“Chúng tôi đã nhận sự ủng hộ bằng lời từ Nga cho kế hoạch nhân đạo 4 điểm của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc vẫn cần Nga bày tỏ sự ủng hộ bằng văn bản đối với kế hoạch này, cũng như sự ủng hộ vô điều kiện của Nga. Chúng tôi cũng đang đợi câu trả lời từ phía Chính phủ Syria”, ông Egeland nói.

2. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ NATO.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

“Điều quan trọng là tôi có thể hoàn toàn chắc chắc rằng Mỹ sẽ tiếp tục đóng góp cho NATO, cho khả năng phòng vệ chung của Liên minh quân sự này. NATO vững mạnh sẽ đảm bảo an ninh và lợi ích cho Mỹ cũng như châu Âu”, ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Tổng thống đắc cử Mỹ đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử việc ông sẽ cải thiện quan hệ với Nga và Tổng thống Nga Putin, khiến cho các đồng minh trong NATO của Mỹ không khỏi lo ngại.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Stoltenberg cho rằng, sẽ không có vấn đề gì khi một nước thành viên NATO đối thoại với Nga và điều này hoàn toàn phù hợp với các chính sách của khối. Trong mối quan hệ với Nga, NATO theo đuổi cách tiếp cận theo hai hướng là tăng cường quốc phòng đi đôi với đối thoại tích cực.

3. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa tuyên bố một cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu (EP) để quyết định có tạm dừng đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không, là “hoàn toàn không có giá trị,” đồng thời ông một lần nữa cáo buộc EU đứng về phía các tổ chức khủng bố. 

Tổng thống Erdogan chỉ trích gay gắt cuộc bỏ phiếu của Nghị viện châu Âu. Ảnh: AP

Trước đó ông Erdogan cũng tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ không cần vào EU bằng bất cứ giá nào và có thể trở thành một phần của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Vậy tại sao Thổ Nhĩ Kỳ lại đưa ra những tuyên bố đầy bất ngờ này và liệu những căng thẳng đang leo thang giữa EU–Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đẩy quan hệ giữa hai bên về đâu?

Trên thực tế, có nhiều giá trị mà châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ không cùng chia sẻ, và đó là cản trở lớn nhất trong việc Ankara xin gia nhập EU. Đó là chưa kể việc mở rộng khiến EU trở nên yếu hơn và nhiều vấn đề ở các nước thành viên mới làm nhóm nòng cốt các thành viên sáng lập không mặn mà với câu chuyện kết nạp thêm thành viên nữa.

Từ trước đến nay châu Âu chưa có bất cứ thời điểm nào hài lòng với tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến nhân quyền, tự do ngôn luận hay các quyền tự do cá nhân.

Đó chính là một trong những cản trở lớn nhất trong quan hệ giữa EU với Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt nhiều năm qua và là lí do mà hết lần này đến lần khác nhiều thành viên EU ngăn cản quyết định cho Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán gia nhập EU.

4. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 25/11 cho biết, việc Nga triển khai hệ thống tên lửa trên các hòn đảo hẻo lánh ở khu vực phía Tây Thái Bình Dương mà Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền là “điều đáng tiếc”.

Tổ hợp tên lửa bảo vệ bờ biển Bal. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bình luận của Thủ tướng Abe được đưa ra chưa đầy một tháng trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm Nhật Bản để đàm phán về những tranh chấp lãnh thổ tồn tại suốt nhiều thập kỷ qua giữa hai quốc gia.

Moscow đã lên tiếng bày tỏ hy vọng, việc triển khai hệ thống tên lửa trên các đảo ở Thái Bình Dương sẽ không làm ảnh hưởng đến những nỗ lực giải quyết tranh chấp với Tokyo.

Trước đó, phương tiện truyền thông Nga ngày 22/11 đưa tin cho biết, nước này đã triển khai tổ hợp tên lửa bảo vệ bờ biển "Bastion" và "Bal" đến 2 đảo nhỏ Iturup và Kunashir mà phía Nhật Bản lần lượt gọi là Etorofu và Kunashiri ở khu vực quần đảo tranh chấp giữa hai nước. 

5. Khu vực biên giới Ấn Độ và Pakistan vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khi quân đội hai nước nã pháo vào nhau khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Một nhóm binh sĩ tại khu vực biên giới Ấn Độ-Pakistan. Ảnh: Reuters

Đây là vụ đụng độ chết người mới nhất giữa hai nước láng giềng này trong bối cảnh cả hai nước đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Kashmir đã ký hồi năm 2003.

Phía Ấn Độ cho biết, họ nã pháo về phía lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Pakistan dọc theo đường đường kiểm soát biên giới hai nước nhằm đáp trả lại việc các binh lính của mình bị giết chết trong vụ pháo kích hôm 23/11.

Giới chức Pakistan thì nói rằng, đạn pháo Ấn Độ đã rơi trúng một số ngôi làng nằm dọc giới tuyến phân chia ranh giới hai nước trong vùng tranh chấp Kashmir buộc họ phải đáp trả. Đến nay đã có 20 người chết, trong đó có 10 dân thường và binh lính (gồm 3 người Pakistan và 7 người Ấn Độ).

Ông Shah Ghulam Qadir-quan chức tại khu vực Azad Kashmir thuộc quyền quản lý của Pakistan cho biết: “Đạn pháo của phía Ấn Độ đã bắn trúng một xe khách đang đi trên đường tại khu vực Kiran khiến ít nhất 10 người trên xe thiệt mạng. Ngoài ra, các cuộc pháo kích từ phía Ấn Độ cũng khiến 3 binh sỹ của chúng tôi thiệt mạng”.

Ngay sau vụ việc, Tổng chỉ huy các hoạt động quân sự (DGMO) của Ấn Độ, Trung tướng Ranbir Singh đã đàm thoại qua “đường dây nóng” với người đồng nhiệm của Pakistan. Theo quân đội Ấn Độ, cuộc đàm thoại này không được lên kế hoạch từ trước và theo đề nghị của Pakistan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria thành lập lực lượng tình nguyện mới chống khủng bố
Syria thành lập lực lượng tình nguyện mới chống khủng bố

VOV.VN - Quân đội Syria ngày 22/11 thông báo thành lập một lực lượng mới mang tên “Quân đoàn tình nguyện số 5” tham gia chiến dịch chống khủng bố.

Syria thành lập lực lượng tình nguyện mới chống khủng bố

Syria thành lập lực lượng tình nguyện mới chống khủng bố

VOV.VN - Quân đội Syria ngày 22/11 thông báo thành lập một lực lượng mới mang tên “Quân đoàn tình nguyện số 5” tham gia chiến dịch chống khủng bố.

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria
Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

VOV.VN -"Liên minh này chưa bao giờ muốn đánh bại IS, mà ngược lại, họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng của nền kinh tế Syria", Ngoại trưởng Syria cho biết.

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

VOV.VN -"Liên minh này chưa bao giờ muốn đánh bại IS, mà ngược lại, họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng của nền kinh tế Syria", Ngoại trưởng Syria cho biết.

Phe đối lập Syria ở Đông Aleppo đồng ý kế hoạch nhân đạo của LHQ
Phe đối lập Syria ở Đông Aleppo đồng ý kế hoạch nhân đạo của LHQ

VOV.VN - Phe đối lập ở phía Đông thành phố Aleppo đã đồng ý với kế hoạch nhân đạo của Liên Hợp Quốc nhằm sơ tán người bị thương, bị bệnh ra khỏi khu vực này.

Phe đối lập Syria ở Đông Aleppo đồng ý kế hoạch nhân đạo của LHQ

Phe đối lập Syria ở Đông Aleppo đồng ý kế hoạch nhân đạo của LHQ

VOV.VN - Phe đối lập ở phía Đông thành phố Aleppo đã đồng ý với kế hoạch nhân đạo của Liên Hợp Quốc nhằm sơ tán người bị thương, bị bệnh ra khỏi khu vực này.

Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng khí mù tạt ở Syria
Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng khí mù tạt ở Syria

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự Nga vừa thông báo tìm thấy bằng chứng phiến quân sử dụng khí mù tạt nhằm vào dân thường tại tỉnh Aleppo.

Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng khí mù tạt ở Syria

Nga có bằng chứng phiến quân sử dụng khí mù tạt ở Syria

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự Nga vừa thông báo tìm thấy bằng chứng phiến quân sử dụng khí mù tạt nhằm vào dân thường tại tỉnh Aleppo.