Thế giới 24h: Phương Tây nhiều bất trắc; Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm chống IS

VOV.VN - Ngay trong lúc thực hiện truyền hình trực tiếp, một phóng viên và một quay phim Mỹ đã bị bắn chết, gây sốc nặng cho khán giả.

1. Hai nhà báo Alison Parker và Adam Ward đã bị bắn chết khi đang tiến hành buổi tường thuật trực tiếp qua truyền hình.

Hai phóng viên Alison Parker và Adam Ward. Ảnh: Twitter/WDBJ7.

Sputnik dẫn nguồn tin từ các phương tiện truyền thông Mỹ cho biết, một kẻ lạ mặt đã bắn chết một phóng viên và một quay phim khi họ đang tiến hành cuộc phỏng vấn được truyền hình trực tiếp tại thành phố Roanoke, bang Virginia ngày 26/8.

Trong khi đó ở Pháp, vào lúc 16h30 ngày 25/8, tại khu cắm trại ở thị trấn Roye, cách Paris khoảng 110 km về phía bắc, một tay súng “máu lạnh” đã nổ súng bắn chết 4 người.

Trong số 4 nạn nhân nói trên, có một người là em bé 6 tháng tuổi, một phụ nữ, một nam giới và một cảnh sát bị thương nặng đã qua đời sau đó. 

Không chỉ vậy, tại Đức, ngày 25/8, trụ sở của Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) ở thủ đô Berlin, đã phải sơ tán nhân viên do bị đe dọa đánh bom.

2. Nhiều người nghĩ, trong thời đại internet, phát thanh đã lỗi thời và không còn sức sống. Nhưng thực tế không như vậy, thậm chí ở cả những nước công nghiệp phát triển hàng đầu như Mỹ.

NPR- Đài công lớn nhất ở Mỹ.

Sau hơn 50 năm, phát thanh Mỹ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hưởng doanh thu cao ngất ngưởng bất chấp cạnh tranh khốc liệt từ các loại hình truyền thông khác.

Theo Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ, trên khắp nước Mỹ hiện có khoảng 15.500 đài phát thanh, bao gồm đài công và đài thương mại với hơn 90% dân số nghe đài hàng tuần, cao nhất từ trước tới nay.

Các đài phát thanh thương mại (khoảng 11.000 đài) chủ yếu tập trung vào 3 nội dung chính là tin tức, talk show và âm nhạc, trong đó các đài âm nhạc chiếm đa số. 

Theo thống kê của Cục Quảng cáo radio Mỹ, tổng doanh thu quảng cáo của các đài phát thanh Mỹ trong năm 2014 đạt trên 17,5 tỷ USD, tương đương khoảng 394.511 tỷ đồng Việt Nam (theo tỷ giá hiện nay), chỉ đứng sau truyền hình. 

Theo kết quả điều tra được công ty khảo sát International Demographics công bố vào năm 2013, thời gian nghe đài trung bình của người Mỹ là 142 phút/ngày, thời gian truy cập internet là 113 phút/ngày và xem truyền hình (không tính truyền hình cáp và truyền hình internet) là 95,3 phút/ngày. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1/3 số thính giả Mỹ nghe đài khi đang ở nhà. 

3. Dư luận vẫn nghi ngại về mức độ quyết tâm của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS ở nước láng giềng Syria và Iraq. Nhưng giờ đây người ta đã hy vọng mới khi nước này và Mỹ đã kết thúc "các cuộc thảo luận kỹ thuật" về các chiến dịch quân sự chung và ký kết một thỏa thuận chống nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/8. (ảnh: Reuters)

Trong thời gian tới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng với Mỹ sớm phát động chiến dịch không kích được mô tả là “toàn diện” nhằm vào nhóm khủng bố IS ở Syria.

4. Loài người tiến bộ tiếp tục đau lòng về tình trạng phiến quân Hồi giáo cực đoan lợi dụng, lừa dối hoặc ép buộc các bé gái phải đánh bom tự sát.

Mới đây một bé gái đã đánh bom liều chết làm hơn 30 người thương vong ở Nigeria. Ít nhất 5 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết ở thành phố Damaturu Đông Bắc nước này.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom; tuy nhiên, giới chức Nigeria cho rằng, phong trào Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã dàn xếp vụ tấn công này.

Trong số các vụ này do Boko Haram tiến hành, có nhiều vụ do trẻ em thực hiện.

5. Tổng thống Mỹ Obama hôm 26/8 đã xin lỗi Tokyo sau khi WikiLeaks trước đó tuyên bố Washington đã theo dõi các chính trị gia Nhật Bản.

Tổng thống Obama. Ảnh: AFP.

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga nói tại một buổi họp báo: “Tổng thống Obama cho biết ông rất tiếc... khi vụ việc này [vụ theo dõi] gây ra tranh cãi lớn ở Nhật Bản”.

Đại diện chính phủ Nhật Bản cũng cho hay, Thủ tướng Nhật Bản đã tái khẳng định sự “quan ngại sâu sắc” của ông đối với vụ việc nêu trên.

Ông Suga nói: “Thủ tướng Abe nói với ông Obama rằng nếu những người Nhật liên quan mà bị theo dõi như vậy thì sẽ có nguy cơ phá hoại mối quan hệ tin tưởng giữa các đồng minh”.

Trong một cuộc nói chuyện trước đó với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Abe cũng đưa ra những quan ngại tương tự nếu các tuyên bố về hoạt động theo dõi được xác nhận.

Vào tháng 7, WikiLeaks cho biết họ có các đoạn thu lén khẳng định hoạt động gián điệp kéo dài trong nhiều năm do Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ tiến hành nhằm vào các quan chức và công ty lớn của Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama xin lỗi Nhật Bản sau bê bối nghe lén
Tổng thống Obama xin lỗi Nhật Bản sau bê bối nghe lén

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama hôm 26/8 đã xin lỗi Tokyo sau khi WikiLeaks trước đó tuyên bố Washington đã theo dõi các chính trị gia Nhật Bản.

Tổng thống Obama xin lỗi Nhật Bản sau bê bối nghe lén

Tổng thống Obama xin lỗi Nhật Bản sau bê bối nghe lén

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama hôm 26/8 đã xin lỗi Tokyo sau khi WikiLeaks trước đó tuyên bố Washington đã theo dõi các chính trị gia Nhật Bản.

Đảng Dân chủ Xã hội Đức náo loạn do bị đe dọa đánh bom
Đảng Dân chủ Xã hội Đức náo loạn do bị đe dọa đánh bom

VOV.VN- Ngày 25/8, trụ sở của Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) ở thủ đô Berlin, Đức, đã phải sơ tán nhân viên do bị đe dọa đánh bom.

Đảng Dân chủ Xã hội Đức náo loạn do bị đe dọa đánh bom

Đảng Dân chủ Xã hội Đức náo loạn do bị đe dọa đánh bom

VOV.VN- Ngày 25/8, trụ sở của Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) ở thủ đô Berlin, Đức, đã phải sơ tán nhân viên do bị đe dọa đánh bom.

Bé gái đánh bom liều chết làm hơn 30 người thương vong ở Nigeria
Bé gái đánh bom liều chết làm hơn 30 người thương vong ở Nigeria

VOV.VN - Ít nhất 5 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết ở thành phố Damaturu Đông Bắc Nigeria.

Bé gái đánh bom liều chết làm hơn 30 người thương vong ở Nigeria

Bé gái đánh bom liều chết làm hơn 30 người thương vong ở Nigeria

VOV.VN - Ít nhất 5 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết ở thành phố Damaturu Đông Bắc Nigeria.

Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ ký thỏa thuận chống IS một cách toàn diện
Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ ký thỏa thuận chống IS một cách toàn diện

VOV.VN - Trong thời gian tới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng với Mỹ sớm phát động chiến dịch không kích được mô tả là “toàn diện” nhằm vào nhóm khủng bố IS ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ ký thỏa thuận chống IS một cách toàn diện

Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ ký thỏa thuận chống IS một cách toàn diện

VOV.VN - Trong thời gian tới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng với Mỹ sớm phát động chiến dịch không kích được mô tả là “toàn diện” nhằm vào nhóm khủng bố IS ở Syria.

Hai phóng viên Mỹ bị bắn chết khi đang tường thuật trực tiếp
Hai phóng viên Mỹ bị bắn chết khi đang tường thuật trực tiếp

VOV.VN - Hai phóng viên Alison Parker và Adam Ward đã bị bắn chết khi đang tiến hành buổi tường thuật trực tiếp trên truyền hình.

Hai phóng viên Mỹ bị bắn chết khi đang tường thuật trực tiếp

Hai phóng viên Mỹ bị bắn chết khi đang tường thuật trực tiếp

VOV.VN - Hai phóng viên Alison Parker và Adam Ward đã bị bắn chết khi đang tiến hành buổi tường thuật trực tiếp trên truyền hình.