Thế giới 24h: Tai nạn xe bus tại Mỹ, 4 sinh viên nước ngoài thiệt mạng

VOV.VN -Vụ tai nạn xe bus thảm khốc xảy ra tại Seattle, Mỹ, khiến 4 sinh viên nước ngoài thiệt mạng, 12 người khác bị thương

1.  Vào lúc 11h13 ngày 24/9/2015 (giờ địa phương)  tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc. Một xe bus chở 45 sinh viên và nhân viên trường North Seattle College va chạm với một xe du lịch, khiến 4 sinh viên nước ngoài thiệt mạng, 12 người khác bị thương nặng.
Hiện trường vụ tai nạn xe bus va chạm xe du lịch (Ảnh AP)

Lãnh đạo nhà trường Warren Brown cho biết, các sinh viên đang trên đường đi tham gia một trận đấu bóng chày, và dự kiến sau đó sẽ tham quan một phiên chợ trời ở địa phương.

Theo thông tin từ nhà trường North Seattle College, 4 sinh viên thiệt mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng do va chạm giữa xe buýt chở sinh viên với xe du lịch tại Seattle là người của 4 quốc gia: Áo, Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản.

Trong số sinh viên của trường North Seattle College có 23 sinh viên người Việt Nam. Trong đó 4 em bị thương là: Đinh Thị Nam Phương (sinh ngày 4/8/1997), Nguyễn Tú Quyên (sinh ngày 21/1/1997), Nguyễn Sơn (sinh ngày 4/1/1998) và Vũ Khánh Vi (sinh ngày 2/9/1998). 

Trong số này, ba em Tú Quyên, Nguyễn Sơn và Khánh Vi bị thương nhẹ và đã xuất viện. Riêng trường hợp sinh viên Đinh Thị Nam Phương, do bị thương ở đùi nên phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng. Hiện sức khỏe của Nam Phương đã được cải thiện và không nguy hiểm tới tính mạng.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng để giúp người nhà các em làm thủ tục sang thăm nếu gia đình có nguyện vọng. 

2. Sáng 25/9 theo giờ Mỹ (tức 20h tối giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng trong nghi thức cấp cao trước khi hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm chính thức.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Obama cùng 2 phu nhân chuẩn bị ăn tối tại Nhà Trắng (Ảnh AP).

Tại cuộc hội đàm chính thức tại Phòng Bầu dục, hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan điểm của mình về quan hệ song phương, chính sách đối nội và đối ngoại, tình hình thế giới và khu vực, qua đó xây dựng mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nguyên thủ hai nước cũng tập trung thảo luận những vấn đề gai góc trong mối quan hệ song phương như vụ tấn công mạng bắt nguồn từ Trung Quốc, hồ sơ Biển Đông, chính sách kinh tế của Bắc Kinh.

Liên quan đến an ninh mạng, một trong những vấn đề chính trong chương trình nghị sự, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố rằng ông đã đạt được một sự “hiểu biết chung” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc ngăn chặn nạn tin tặc kinh tế. Tuy nhiên, ông Obama cũng đồng thời đe dọa sẽ áp đặt trừng phạt đối với các tin tặc Trung Quốc tiếp tục phạm tội trong thế giới mạng.

3. Tối 25/9, cảnh sát Thái Lan đã xác nhận rằng Adem Karadak, đối tượng đã bị bắt giữ do có liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu ở Bangkok ngày 17/8 vừa qua, chính là người đàn ông mặc áo vàng được camera an ninh ghi lại được tại hiện trường.

Nghi phạm Adem Karadag (trái) tại sở cảnh sát Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: THX/TTXVN).

Một người phát ngôn của cảnh sát Thái Lan phát biểu với báo chí, cho biết tên Karadak đã được xác nhận là có tội sau khi cảnh sát thu thập thêm được các bằng chứng.

Theo cảnh sát Thái Lan, đối tượng này sẽ phải đối mặt với một số cáo buộc, mà trong đó có thể khiến đối tượng này lĩnh án tử hình.

4. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 25/9 đã phải thừa nhận một đơn vị của phe đối lập tại Syria đã giao nộp 6 xe bán tải và đạn dược cho lực lượng Mặt trận al-Nusra hồi tuần này.

Một chiến binh thuộc Mặt trận al-Nusra "khoe" ảnh chiếm giữ được vũ khí của Mỹ tại Syria (Ảnh: Twitter)
Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 500 triệu USD để huấn luyện và trang bị cho khoảng 5000 tay súng đối lập nhằm chiến đấu chống IS. Tuy nhiên Lầu Năm Góc thừa nhận 54 học viên tốt nghiệp đầu tiên đã bị Mặt trận Al-Nusra tiêu diệt.

Tuy nhiên, mới đây người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis phải thừa nhận rằng, "đơn vị NSF (Lực lượng tân Syria) nói đã giao nộp 6 xe bán tải và một phần đạn dược của họ cho một nhóm bị nghi là Mặt trận al-Nusra”, dường như nhằm bảo đảm an toàn cho những người thuộc đơn vị này.

5. Trong một diễn biến khác, AFP dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ cho biết, máy bay quân sự của Nga đã tiến hành các chuyến bay trinh sát tại Syria, tuy nhiên máy bay Nga chưa thực hiện cuộc không kích nào tại đây.

Phía Mỹ luôn nói rằng sẽ hoan nghênh sự tham gia của Nga trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhưng cảnh báo Mỹ sẽ chống lại việc Moscow ủng hộ chế độ của ông al-Assad bằng cách tấn công phe đối lập ôn hòa ở Syria. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu đảo chính: Burkina Faso giải tán lực lượng cảnh vệ
Hậu đảo chính: Burkina Faso giải tán lực lượng cảnh vệ

VOV.VN - Nội các lâm thời Burkina Faso đã ra sắc lệnh giải tán lực lượng cảnh vệ Tổng thống trong vụ đảo chính mới đây ở nước này.

Hậu đảo chính: Burkina Faso giải tán lực lượng cảnh vệ

Hậu đảo chính: Burkina Faso giải tán lực lượng cảnh vệ

VOV.VN - Nội các lâm thời Burkina Faso đã ra sắc lệnh giải tán lực lượng cảnh vệ Tổng thống trong vụ đảo chính mới đây ở nước này.

Vụ tai nạn xe bus Seattle: 4 sinh viên thiệt mạng là người 4 quốc gia
Vụ tai nạn xe bus Seattle: 4 sinh viên thiệt mạng là người 4 quốc gia

VOV.VN -Vụ tai nạn xe bus kinh hoàng xảy ra ở Seattle, khiến 4 sinh viên nước ngoài thiệt mạng, bao gồm sinh viên người Áo, Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản.

Vụ tai nạn xe bus Seattle: 4 sinh viên thiệt mạng là người 4 quốc gia

Vụ tai nạn xe bus Seattle: 4 sinh viên thiệt mạng là người 4 quốc gia

VOV.VN -Vụ tai nạn xe bus kinh hoàng xảy ra ở Seattle, khiến 4 sinh viên nước ngoài thiệt mạng, bao gồm sinh viên người Áo, Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản.

Phiến quân do Mỹ huấn luyện tại Syria giao nộp khí tài cho Al Qaeda
Phiến quân do Mỹ huấn luyện tại Syria giao nộp khí tài cho Al Qaeda

Mỹ ngày 25/9 thừa nhận các chiến binh đối lập tại Syria do Mỹ huấn luyện đã giao nộp một số ô tô và đạn dược cho các tay súng có liên hệ với Al Qaeda.

Phiến quân do Mỹ huấn luyện tại Syria giao nộp khí tài cho Al Qaeda

Phiến quân do Mỹ huấn luyện tại Syria giao nộp khí tài cho Al Qaeda

Mỹ ngày 25/9 thừa nhận các chiến binh đối lập tại Syria do Mỹ huấn luyện đã giao nộp một số ô tô và đạn dược cho các tay súng có liên hệ với Al Qaeda.

Ukraine phản đối sách giáo khoa Kazakhstan gọi Crimea là của Nga
Ukraine phản đối sách giáo khoa Kazakhstan gọi Crimea là của Nga

Ukraine đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Kazakhstan để phản đối việc một số sách giáo khoa nước này đề cập bán đảo Crimea là chủ thể của Liên bang Nga.

Ukraine phản đối sách giáo khoa Kazakhstan gọi Crimea là của Nga

Ukraine phản đối sách giáo khoa Kazakhstan gọi Crimea là của Nga

Ukraine đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Kazakhstan để phản đối việc một số sách giáo khoa nước này đề cập bán đảo Crimea là chủ thể của Liên bang Nga.

Tìm thấy thêm nhiều phần thi thể nạn nhân vụ MH17
Tìm thấy thêm nhiều phần thi thể nạn nhân vụ MH17

Hà Lan vừa tìm thấy thêm nhiều phần thi thể của các nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines tại miền Đông Ukraine hồi tháng 7/2014

Tìm thấy thêm nhiều phần thi thể nạn nhân vụ MH17

Tìm thấy thêm nhiều phần thi thể nạn nhân vụ MH17

Hà Lan vừa tìm thấy thêm nhiều phần thi thể của các nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines tại miền Đông Ukraine hồi tháng 7/2014

Vụ giẫm đạp ở thánh địa Mecca: Số người chết lên tới con số 2.000
Vụ giẫm đạp ở thánh địa Mecca: Số người chết lên tới con số 2.000

VOV.VN - Đã có tới 2.000 người chết trong vụ giẫm đạp kinh hoàng ở thánh địa Mecca, theo nguồn tin từ giới chức Saudi Arabia.

Vụ giẫm đạp ở thánh địa Mecca: Số người chết lên tới con số 2.000

Vụ giẫm đạp ở thánh địa Mecca: Số người chết lên tới con số 2.000

VOV.VN - Đã có tới 2.000 người chết trong vụ giẫm đạp kinh hoàng ở thánh địa Mecca, theo nguồn tin từ giới chức Saudi Arabia.