Thế giới 24h: Tân Tổng Thư ký LHQ nói về các ưu tiên của mình

VOV.VN - Ngày 13/10, Liên Hợp Quốc chính thức bổ nhiệm cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm người đứng đầu tổ chức này trong nhiệm kỳ mới.

1. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào sau khi được bổ nhiệm chính thức làm Tổng thư ký của tổ chức này, ông Antonio Guterres cảm ơn các quốc gia thành viên vì đặt niềm tin nơi ông cũng như quá trình chọn lựa công khai và minh bạch.

Liên Hợp Quốc chính thức bổ nhiệm cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm người đứng đầu tổ chức này trong nhiệm kỳ mới. (Ảnh: Zuma Press)

“Tôi tin rằng với quá trình này, chiến thắng hôm nay chính là niềm tin vào Liên Hợp Quốc. Và nó cũng chỉ rõ cho tôi thấy, với tư cách là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được lựa chọn bởi tất cả các quốc gia thành viên, tôi phải làm việc một cách công bằng, không có kế hoạch riêng, mà phải theo tinh thần của Hiến chương Liên Hợp Quốc” – ông Guterres nói.

Vị tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh rằng, việc làm dịu nỗi khổ của những người yếu thế, những người tị nạn, những người ở các vùng xung đột, và sự bình đẳng giới sẽ là các ưu tiên chính trong nhiệm kỳ của ông.

Ông Guterres cũng tái khẳng định niềm tin của mình đối với các giá trị hòa bình, công lý, nhân phẩm, khoan dung và đoàn kết. Ông cũng bày tỏ niềm tin vào sự đa dạng, coi đó là một “tài sản cực lớn” chứ không phải là mối đe dọa.

Ông Guterres cũng ca ngợi công việc của đương kim Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và cho biết ông sẽ cố hết sức để tôn vinh di sản của ông Ban.

2. Chiều 14/10, đoàn xe tháp tùng linh cữu của Quốc vương Bhumibol Adulyadej đã rời bệnh viện Siriraj để hướng tới một ngôi đền tại Đại Cung điện.

Các nhà sư và dòng người xếp hàng dài chuẩn bị cho lễ rước linh cữu Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej về Hoàng cung. (Ảnh: AP)

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn xác nhận sẽ kế vị sau khi Nhà Vua nước này Bhumibol Adulyadej băng hà.

Thủ tướng Prayuth nêu rõ: “Hoàng Thái tử khẳng định đã nhận thức được bổn phận của mình và sẽ tiếp tục hoàn thành bổn phận với tư cách người kế vị”.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý “Chúng ta hãy chờ đến thời điểm thích hợp”, và rằng Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã đề nghị cần có thời gian để tang vua cha cùng với toàn thể người dân.

Hiện Tướng Prem Tinsulanonda, người đứng đầu Hội đồng Cơ mật Quốc gia Thái Lan, sẽ là người nhiếp chính trong thời gian chờ Thái tử Maha Vajiralongkorn chính thức tiếp quản ngai vàng.

Trong ngày 14/10, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới tiếp tục gửi lời chia buồn đến Hoàng gia, Chính phủ và người dân Thái Lan về sự ra đi của Nhà Vua Bhumibol Adulyadej.

3. Tòa án Hình sự Quốc tế (The International Criminal Court – ICC) có trụ sở tại Hà Lan hôm nay (14/10) đã cảnh báo sẽ có hành động pháp lý đối với Philippines liên quan đến chiến dịch truy quét tội phạm ma túy ở nước này.

Chiến dịch chống tội phạm của ông Duterte gây khá nhiều tranh cãi. (Ảnh: AFP)

Trong một tuyên bố, thẩm phán ICC Fatou Bensouda đã bày tỏ quan ngại về số người thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy tại Philippines. ICC sẽ truy tố những người đã gây ra những cái chết này.

Theo bà Fatou Bensouda, Philippines tham gia Tòa án Hình sự Quốc tế vào tháng 11/2011. Do vậy, những vụ sát hại mà không qua xét xử đều sẽ bị truy tố tại tòa án này, nếu hành vi sát hại này là một hành động có quy mô lớn và có tính hệ thống nhằm vào dân thường.

Chiến dịch truy quét và trấn áp tội phạm ma túy của chính quyền Philippines đang nhận được phản hồi tích cực từ người dân nhưng nhiều nước phương Tây, trong đó có Mỹ và Liên minh châu Âu cho rằng việc nhà chức trách cho phép nổ súng tiêu diệt các đối tượng tình nghi buôn bán ma túy là vi phạm nhân quyền. 

4. Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/10 lên tiếng cáo buộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang phá hủy quan hệ với Nga trong bối cảnh bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra. Nga hy vọng, người kế nhiệm tới đây của ông Obama sẽ có mối quan hệ thân thiện hơn với Nga.

Quan hệ Nga - Mỹ đang xấu đi vì cuộc nội chiến ở Syria. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bảy tỏ quan ngại sâu sắc trước vụ Mỹ cáo buộc Nga tấn công hệ thống máy tính của đảng Dân chủ ở Mỹ cũng như những khác biệt trong quan điểm hai nước về tình hình Syria và Ukraine, đã khiến quan hệ giữa Mỹ và Nga ngày càng xấu đi.

Theo bà Maria Zakharova, Mỹ đang chơi “một trò chơi nguy hiểm”, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới.

Theo bà Zakharova, việc Mỹ cáo buộc Nga tấn công hệ thống máy tính của đảng Dân chủ ở Mỹ là một “lời nói dối” và chính quyền Mỹ của ông Obama đang cố gắng để làm cho cử tri Mỹ xem Nga như “kẻ thù”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ cân nhắc kỹ trước khi tiến hành bất cứ biện pháp trả đũa nào với Nga.

5. Ngày 13/10, Bộ Quốc phòng Algeria xác nhận, đã tiêu diệt Abu Dujana - một chỉ huy cấp cao của chi nhánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở nước này.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Ảnh: thegreatmiddleeast)

Theo nguồn tin an ninh Algeria cho biết, Abu Dujana là một trong số hai nghi phạm vừa bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của quân đội nhằm vào các mục tiêu IS ở Oued Zehour, thuộc khu vực Skikda, phía đông Thủ đô Algiers.

Tên Abu Dujana là thủ lĩnh của nhóm vũ trang Jund al Khalifa, được tách ra từ tổ chức khủng bố Al Qaeda và sau đó cam kết trung thành với IS ở Iraq và Syria. Nhóm này cũng từng lên tiếng nhận trách nhiệm đã bắt cóc và hành quyết con tin người Pháp Herve Gourdel hồi tháng 9/2014 nhằm yêu cầu chính phủ Pháp ngừng can thiệp quân sự tại Iraq./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa Hình sự Quốc tế “tuýt còi” chiến dịch chống ma túy ở Philippines?
Tòa Hình sự Quốc tế “tuýt còi” chiến dịch chống ma túy ở Philippines?

VOV.VN - ICC tuyên bố sẽ truy tố những người đã gây ra những cái chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines.

Tòa Hình sự Quốc tế “tuýt còi” chiến dịch chống ma túy ở Philippines?

Tòa Hình sự Quốc tế “tuýt còi” chiến dịch chống ma túy ở Philippines?

VOV.VN - ICC tuyên bố sẽ truy tố những người đã gây ra những cái chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines.

Những vương triều trị vì lâu nhất trên thế giới
Những vương triều trị vì lâu nhất trên thế giới

VOV.VN -Nhà vua Thái Lan vừa băng hà trị vì đất nước 70 năm, tiếp sau ông là 5 người đứng đầu các Hoàng gia có thời gian trên ngôi lâu nhất thế giới theo AFP.

Những vương triều trị vì lâu nhất trên thế giới

Những vương triều trị vì lâu nhất trên thế giới

VOV.VN -Nhà vua Thái Lan vừa băng hà trị vì đất nước 70 năm, tiếp sau ông là 5 người đứng đầu các Hoàng gia có thời gian trên ngôi lâu nhất thế giới theo AFP.

Trung Quốc xóa nợ 600 triệu nhân dân tệ cho Campuchia
Trung Quốc xóa nợ 600 triệu nhân dân tệ cho Campuchia

VOV.VN - Trung Quốc còn viện trợ không hoàn lại thêm 100 triệu nhân dân tệ cho Campuchia.

Trung Quốc xóa nợ 600 triệu nhân dân tệ cho Campuchia

Trung Quốc xóa nợ 600 triệu nhân dân tệ cho Campuchia

VOV.VN - Trung Quốc còn viện trợ không hoàn lại thêm 100 triệu nhân dân tệ cho Campuchia.

Người dân Thái Lan chờ rước linh cữu Vua Bhumibol  về Hoàng cung
Người dân Thái Lan chờ rước linh cữu Vua Bhumibol về Hoàng cung

VOV.VN - Dòng người mặc áo đen xếp hàng suốt các tuyến phố chờ lễ rước linh cữu Nhà vua Thái Lan về Hoàng cung.

Người dân Thái Lan chờ rước linh cữu Vua Bhumibol  về Hoàng cung

Người dân Thái Lan chờ rước linh cữu Vua Bhumibol về Hoàng cung

VOV.VN - Dòng người mặc áo đen xếp hàng suốt các tuyến phố chờ lễ rước linh cữu Nhà vua Thái Lan về Hoàng cung.

Tổng thư ký mới của LHQ Guterres sẽ đấu tranh vì những người yếu thế
Tổng thư ký mới của LHQ Guterres sẽ đấu tranh vì những người yếu thế

VOV.VN - Tân Tổng thư ký LHQ Guterres sẽ ưu tiên làm dịu nỗi khổ của những người yếu thế, đặc biệt là những người tị nạn và những người ở các vùng xung đột.

Tổng thư ký mới của LHQ Guterres sẽ đấu tranh vì những người yếu thế

Tổng thư ký mới của LHQ Guterres sẽ đấu tranh vì những người yếu thế

VOV.VN - Tân Tổng thư ký LHQ Guterres sẽ ưu tiên làm dịu nỗi khổ của những người yếu thế, đặc biệt là những người tị nạn và những người ở các vùng xung đột.