Thế giới 24h: Thái Lan đã bắt được nghi can chính vụ đánh bom Bangkok

VOV.VN - Nghi phạm nước ngoài thứ 2 trong vụ nổ bom ở Bangkok đã bị bắt giữ, quan chức Thái Lan cho biết đây là nghi can chính.

1. Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một người đàn ông nước ngoài mà họ cho là nghi can chính trong vụ đánh bom chết người ở Bangkok vào ngày 17/8 vừa qua.
Cảnh sát tìm thấy vật liệu chế tạo bom trong một cuộc đột kích tại hai căn hộ tại Bangkok có liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu tại Bangkok hôm 17/8 (Ảnh AP)

Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nói rằng nghi phạm nam này là người mặc áo vàng bị camera giám sát ghi lại tại hiện trường vụ đánh bom. Y đã bị bắt ở tỉnh Sa Kaeo nằm về phía đông Bangkok, ở khu vực biên giới với Campuchia.

Trước đó, một người nước ngoài bị cho là có liên quan đến vụ đánh bom đã bị bắt giữ, nhưng sau đó có thông tin cho rằng anh ta không phải là người trong đoạn video được camera an ninh ghi lại.

Trong một cuộc đột kích vào 2 căn hộ ở ngoại ô Bangkok được cho là có liên quan đến vụ việc, cảnh sát đã tìm thấy vật liệu chế bom và 10 cuốn hộ chiếu.

Trong một diễn biến liên quan, một phụ nữ Thái Lan bị cảnh sát nhận diện là nghi phạm trong vụ đánh bom Bangkok đã lên tiếng phủ nhận rằng mình biết về vụ tấn công nói trên.

2. Châu Âu đang mạnh tay hơn trong các biện pháp và quyết định chi tài chính để giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến 2.

Những người nhập cư trái phép xếp hàng lên xe buýt vào trung tâm trung chuyển dành cho người di cư ở biên giới giữa Hungary và Serbia gần Röszke, 180 km về phía đông nam thủ đô Budapest, Hungary, ngày 30/8/2015 (Ảnh EFE).
Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn ước tính đã có hơn 300.000 người di cư vượt Địa Trung Hải tới châu Âu trong năm nay. Trong đó, hơn 181.000 người đã tới Hy Lạp và hơn 108.000 người đến Italy.

Những tháng gần đây, hàng trăm nghìn người tỵ nạn từ các nước Balkan như Macedonia và Serbia đã tràn vào Liên minh châu Âu. Hungary cũng là một điểm trung chuyển lý tưởng của những người di cư để tiến vào khu vực tự do thị thực Schengen, theo đó họ sẽ dễ dàng tới Đức và Thụy Điển.

Trong phát biểu mới nhất ngày 31/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo cuộc khủng hoảng này đang thử thách những lý tưởng cốt lõi về quyền con người ngay giữa trái tim của EU. Bà hối thúc các thành viên EU chấp nhận chia sẻ gánh nặng tiếp nhận người xin tỵ nạn.

3. Ngày 31/8, cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc hội khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình xảy ra sau khi Quốc hội Ukraine bỏ phiếu thông qua dự thảo sửa đổi hiến pháp về trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền Đông theo đề xuất của Tổng thống Poroshenko.
Những người dân và quân nhân Ukraine giơ ảnh những người thân đã mất trong cuộc chiến ở miền Đông biểu tình trước cửa nhà thờ St. Mikhail ở Kiev, Ukraine (Ảnh EFE).

Việc thông qua dự luật này đánh dấu bước đi đầu tiên của Ukraine tuân theo thỏa thuận hòa bình Minsk với sự ủng hộ của cả Liên minh châu Âu và Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc thông qua dự luật gây tranh cãi này sẽ còn gặp nhiều khó khăn với đợt bỏ phiếu lần 2 vào tháng 12  tới, với tỷ lệ ủng hộ bắt buộc là tối thiểu 300 phiếu.

Hiện tình hình tại khu vực miền Đông Ukraine vẫn diễn biến hết sức căng thẳng, số vụ nã pháo, tên lửa và số dân thường thiệt mạng không ngừng tăng lên trong những tuần qua. Theo số liệu thống kê, kể từ tháng 4/2014, cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đã khiến hơn 6.800 người thiệt mạng, hơn 17.000 người bị thương và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

4. Đêm 31/8 xảy ra một vụ cháy ở nhà tù Tocuyito thuộc bang Carabobo, miền Bắc nước này làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Một trong những nhà tù chết chóc ở Venezuela (Ảnh AFP).

Trong số người chết có cả tù nhân và khách đến thăm tù, gồm 9 người đàn ông và 8 phụ nữ. Những người bị thương đang được điều trị ở một bệnh viện tại thành phố Valencia gần đó.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc, song nguồn tin cơ quan chức năng Venezuela cho biết, đám cháy bắt nguồn từ một khu trại giam và nhiều khả năng là do chập mạch.

5. Đêm 31/8 lại thêm một vụ nổ nhà máy hóa chất nữa ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Con số thương vong cụ thể hiện vẫn chưa được thông báo. 

Vụ nổ nhà máy hóa chất mới này xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc và chính quyền thành phố Thiên Tân vẫn đang giải quyết hậu quả vụ nổ nhà máy hóa chất vào ngày 11/8 trước đó. Các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, khắc phục hậu quả và truy cứu những người có trách nhiệm liên quan trong vụ nổ tại kho hoá chất thuộc kho cảng Thiên Tân làm 158 người thiệt mạng, 15 người mất tích và hơn 700 người khác bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ đánh bom Thái Lan: Người phụ nữ bị coi là 'nghi phạm' lên tiếng
Vụ đánh bom Thái Lan: Người phụ nữ bị coi là 'nghi phạm' lên tiếng

VOV.VN - Một nữ tín đồ Hồi giáo bức xúc và kinh hãi khi biết hình ảnh của mình xuất hiện truyền hình Thái Lan với tư cách nghi phạm trong vụ đánh bom Bangkok.

Vụ đánh bom Thái Lan: Người phụ nữ bị coi là 'nghi phạm' lên tiếng

Vụ đánh bom Thái Lan: Người phụ nữ bị coi là 'nghi phạm' lên tiếng

VOV.VN - Một nữ tín đồ Hồi giáo bức xúc và kinh hãi khi biết hình ảnh của mình xuất hiện truyền hình Thái Lan với tư cách nghi phạm trong vụ đánh bom Bangkok.

Cảnh sát Thái Lan tự thưởng 84.000 USD cho nỗ lực phá án vụ đánh bom
Cảnh sát Thái Lan tự thưởng 84.000 USD cho nỗ lực phá án vụ đánh bom

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa thưởng 84.000 USD cho chính nhân viên của mình vì đã bắt được 1 nghi phạm trong vụ đánh bom đền Erawan ở Bangkok.

Cảnh sát Thái Lan tự thưởng 84.000 USD cho nỗ lực phá án vụ đánh bom

Cảnh sát Thái Lan tự thưởng 84.000 USD cho nỗ lực phá án vụ đánh bom

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa thưởng 84.000 USD cho chính nhân viên của mình vì đã bắt được 1 nghi phạm trong vụ đánh bom đền Erawan ở Bangkok.

Thái Lan: Bắt nghi phạm mặc áo vàng trong vụ đánh bom ở Bangkok
Thái Lan: Bắt nghi phạm mặc áo vàng trong vụ đánh bom ở Bangkok

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan vừa tiết lộ, một nghi phạm nước ngoài thứ 2 (và là nghi phạm chính) trong vụ nổ bom gây chết 20 người ở Bangkok đã bị bắt giữ.

Thái Lan: Bắt nghi phạm mặc áo vàng trong vụ đánh bom ở Bangkok

Thái Lan: Bắt nghi phạm mặc áo vàng trong vụ đánh bom ở Bangkok

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan vừa tiết lộ, một nghi phạm nước ngoài thứ 2 (và là nghi phạm chính) trong vụ nổ bom gây chết 20 người ở Bangkok đã bị bắt giữ.

Lại thêm một vụ nổ nhà máy hoá chất xảy ra tại Sơn Đông, Trung Quốc
Lại thêm một vụ nổ nhà máy hoá chất xảy ra tại Sơn Đông, Trung Quốc

VOV.VN - Khoảng 11h30’ đêm 31/8 (theo giờ địa phương), một nhà máy hoá chất thuộc thành phố Đông Doanh (Dong Ying), tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã xảy ra vụ nổ.

Lại thêm một vụ nổ nhà máy hoá chất xảy ra tại Sơn Đông, Trung Quốc

Lại thêm một vụ nổ nhà máy hoá chất xảy ra tại Sơn Đông, Trung Quốc

VOV.VN - Khoảng 11h30’ đêm 31/8 (theo giờ địa phương), một nhà máy hoá chất thuộc thành phố Đông Doanh (Dong Ying), tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã xảy ra vụ nổ.