Thế giới 24h: Thủ lĩnh IS Baghdadi “không ngán” quân đội Iraq ở Mosul

VOV.VN - Sau khi quân đội Iraq mở được cửa vào thành trì Mosul của IS, thủ lĩnh tổ chức này tuyên bố sẽ tạo ra những con sông máu.

1Lực lượng an ninh Iraq đã giành quyền kiểm soát hầu hết quận Godjali, khu vực được coi là cửa ngõ phía Đông của thành phố Mosul.

Xe thiết giáp Iraq tham gia giải phóng Mosul. Ảnh: Al Jazeera.

Các nguồn tin quân sự Iraq tối 2/11 cho biết, lực lượng an ninh nước này đã giành quyền kiểm soát hầu hết quận Godjali, khu vực được coi là cửa ngõ phía Đông của thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.

Theo đó, sau nhiều cuộc giao tranh ác liệt kéo dài liên tục hai ngày qua với các tay súng IS, lực lượng Iraq đã cơ bản khống chế được hầu hết các vị trí trọng yếu ở Godjali, đồng thời siết chặt vòng vây IS ở khu vực Hammam Al Alil ở phía Nam và khu vực Thác Mosul (Mosul Falls) ở phía Bắc.

2Reuters ngày 3/11 dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Yonhap cho biết, các công tố viên Hàn Quốc đã tạm giữ khẩn cấp một cựu thư ký cấp cao đồng thời cũng là một người bạn lâu năm của Tổng thống Park Geun-hye.

Ông Ahn Jong-beom bị tạm giữ với cáo buộc lợi dụng mối quan hệ với Tổng thống để ép các tập đoàn lớn của Hàn Quốc quyên góp quỹ cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Theo luật pháp Hàn Quốc, lệnh tạm giữ có hiệu lực trong vòng 48 giờ và phía công tố vẫn cần có lệnh chính thức bắt giữ ông Ahn. Theo cơ quan công tố, lệnh tạm giữ được đưa ra vài giờ sau khi ông Ahn được triệu tập đến Văn phòng Công tố nhằm ngăn chặn ông này tiêu hủy bằng chứng liên quan.

3Hôm 2/11, ít nhất 3 người thiệt mạng trong một loạt vụ tấn công tại 3 tỉnh miền Nam đầy bất ổn của Thái Lan.

Binh sĩ Thái Lan.

Vụ tấn công xảy ra tại các tỉnh Songkhla, Narathiwat và Pattani ở miền Nam Thái Lan.

Tại Songkhla, 2 nhân viên bảo vệ tại một phòng trưng bày xe hơi đã bị bắn chết, sau đó các phiến quân đã ném bom vào tòa nhà này. Trong khi đó, 4 tay súng đi xe máy cũng đã nổ súng vào một cơ sở quân sự ở tỉnh Pattani, làm 1 binh sỹ thiệt mạng. Một số trạm xăng, điểm ATM tại tỉnh Narathiwat cũng bị đốt phá trong đêm 2/11.

4Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/11 cho biết, Nga cùng với Mỹ và một số quốc gia Trung Đông khác vẫn đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc nội chiến tại Syria. Tuy nhiên, những nỗ lực đó đang bị phá hoại bởi những thế lực “cực đoan” tìm cách lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Hy Lạp tại thủ đô Athens, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: “Thật không may, nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Syria đang gặp trở ngại lớn. Có một số phần tử ‘cực đoan’ muốn cản trở, phá hoại những nỗ lực đó.

Nga vẫn tin rằng, nếu nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thực thi một cách trung thực thì tình hình đã được cải thiện. Một vài tháng qua, chúng tôi đã cố gắng giải quyết các vấn đề tại thành phố Aleppo. Tuy nhiên sau đó Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hợp tác”.

5Yahoo News ngày 2/11 đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng khẳng định “hoàn toàn ủng hộ” ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton khi bà phải đối mặt với cuộc điều tra mới của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) liên quan đến những email được gửi từ máy chủ cá nhân.

Tổng thống Obama cho biết, ông sẽ không ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton nếu như không tuyệt đối tin tưởng vào bà. (Ảnh: Getty).

Trả lời phỏng vấn của chương trình Now This News được phát sóng hôm 2/11, khi được hỏi về khả năng FBI công bố mở cuộc điều tra quá gần ngày bầu cử có thể gây ra bước ngoặt lớn đối với kết quả bầu cử, Tổng thống Obama nói rằng, FBI không nên hành động “dựa trên cảm tính”.

“Tôi thực sự nghĩ rằng, việc tiến hành các cuộc điều tra là hoàn toàn bình thường, chúng ta không làm việc dựa trên cảm tính, chúng ta cũng không làm việc dựa trên những thông tin không đầy đủ hoặc rò rỉ”, Tổng thống Obama nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy cảnh báo nguy cơ xảy ra tiếp động đất cường độ cao
Italy cảnh báo nguy cơ xảy ra tiếp động đất cường độ cao

VOV.VN - Miền Trung Italy sáng 3/11 hứng chịu trận động đất 5 độ richter, được dự báo sẽ tiếp tục gây thiệt hại cơ sở vật chất đáng kể cho khu vực này.

Italy cảnh báo nguy cơ xảy ra tiếp động đất cường độ cao

Italy cảnh báo nguy cơ xảy ra tiếp động đất cường độ cao

VOV.VN - Miền Trung Italy sáng 3/11 hứng chịu trận động đất 5 độ richter, được dự báo sẽ tiếp tục gây thiệt hại cơ sở vật chất đáng kể cho khu vực này.

Thủ lĩnh tối cao IS tin tưởng sẽ đè bẹp quân đội Iraq ở Mosul
Thủ lĩnh tối cao IS tin tưởng sẽ đè bẹp quân đội Iraq ở Mosul

VOV.VN - Al-Baghdadi - thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, vừa bày tỏ niềm tin vào chiến thắng trước quân đội chính phủ Iraq ở thành phố Mosul.

Thủ lĩnh tối cao IS tin tưởng sẽ đè bẹp quân đội Iraq ở Mosul

Thủ lĩnh tối cao IS tin tưởng sẽ đè bẹp quân đội Iraq ở Mosul

VOV.VN - Al-Baghdadi - thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, vừa bày tỏ niềm tin vào chiến thắng trước quân đội chính phủ Iraq ở thành phố Mosul.

Ấn Độ và Pakistan đối đầu ngoại giao
Ấn Độ và Pakistan đối đầu ngoại giao

VOV.VN - Hai quốc gia Nam Á là Ấn Độ và Pakistan đã có các hành động đáp trả lẫn nhau về mặt ngoại giao do căng thẳng ở Kashmir.

Ấn Độ và Pakistan đối đầu ngoại giao

Ấn Độ và Pakistan đối đầu ngoại giao

VOV.VN - Hai quốc gia Nam Á là Ấn Độ và Pakistan đã có các hành động đáp trả lẫn nhau về mặt ngoại giao do căng thẳng ở Kashmir.

Cảnh sát Indonesia đối phó biểu tình chống người xúc phạm Hồi giáo
Cảnh sát Indonesia đối phó biểu tình chống người xúc phạm Hồi giáo

VOV.VN - Lỡ động chạm đến kinh Koran và Hồi giáo, vị Thống đốc Jakarta là Purnama phải đối mặt với các cuộc biểu tình và đe dọa đòi giết.

Cảnh sát Indonesia đối phó biểu tình chống người xúc phạm Hồi giáo

Cảnh sát Indonesia đối phó biểu tình chống người xúc phạm Hồi giáo

VOV.VN - Lỡ động chạm đến kinh Koran và Hồi giáo, vị Thống đốc Jakarta là Purnama phải đối mặt với các cuộc biểu tình và đe dọa đòi giết.

“Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có thể bị điều tra”
“Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có thể bị điều tra”

VOV.VN - Tân Thủ tướng Hàn Quốc cho hay, Tổng thống nước này, bà Park Geun-hye có thể sẽ đối mặt điều tra của cơ quan công tố liên quan đến bê bối quyền lực.

“Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có thể bị điều tra”

“Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có thể bị điều tra”

VOV.VN - Tân Thủ tướng Hàn Quốc cho hay, Tổng thống nước này, bà Park Geun-hye có thể sẽ đối mặt điều tra của cơ quan công tố liên quan đến bê bối quyền lực.